Vì sao dịch COVID-19 tại Đài Loan và Ý khác nhau một trời một vực?

Dương Hân Tấn

Một người bạn Đài Loan tốt bụng viết thư cho tôi, châm chọc Chính phủ Mỹ không có hành động gì về virus “viêm phổi Vũ Hán” (COVID-19), e rằng sẽ nhanh chóng lan rộng, mong tôi cẩn thận chăm sóc tốt bản thân. Nhân tiện, ông cũng hết lời khen ngợi Đài Loan phòng dịch rất cừ, vô cùng tự hào về những biểu hiện kiệt xuất của người Đài Loan, quả thực là “virus Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)” đã thúc đẩy sự kiêu ngạo của người Đài Loan, và việc thành lập tổ chức “Cộng đồng sinh mệnh Đài Loan”. Điều này cũng được minh chứng từ các cuộc thăm dò dân ý gần đây rằng 82,3% người dân tự coi mình là “người Đài Loan“, cũng là một đỉnh cao mới trong lịch sử!

https://trithucvn.net/wp-content/uploads/2020/03/Viem-phoi-Vu-Han-4.jpg

Lần này công tác phòng dịch của Đài Loan quả thực được triển khai sớm hơn các quốc gia khác là nhờ nhân tố và kinh nghiệm của bản thân. Dưới đây là quan sát và cách nhìn của tôi mời mọi người cùng tham khảo:

WHO phối hợp với ĐCSTQ che giấu, trì hoãn dịch bệnh và đánh giá thấp khả năng lây lan của virus corona mới này, khiến hơn 100 quốc gia trên thế giới lây nhiễm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và những tổ chức y tế trọng yếu khác đã bị ĐCSTQ mua chuộc nghiêm trọng. Hãy nhìn xem lần này WHO và ĐCSTQ (người thả virus), đã cùng nhau che giấu và đánh giá thấp sự lan rộng cùng mối đe dọa của dịch bệnh. WHO thậm chí còn “trợ Trụ vi ngược” (giúp Trụ hành ác), cùng giở trò gian dối với “loài lang sói” ĐCSTQ. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus và các chuyên gia còn ca ngợi biện pháp phòng dịch của ĐCSTQ, muốn các nước học tập ĐCSTQ và cảm ơn “Vũ Hán”. Các quốc gia trên thế giới đều bị WHO và ĐCSTQ bịt mắt hơn một tháng. WHO (nghe lời ĐCSTQ) cho rằng virus corona lần này cũng giống với trước kia, không có gì đặc biệt hoặc nghiêm trọng. Do vậy đã khiến rất nhiều quốc gia trên thế giới mất cảnh giác, khiến tổng cộng hơn 100 quốc gia lây nhiễm. Ngoài Đài Loan có kinh nghiệm về việc lây nhiễm virus SARS thảm khốc lần trước ra, virus này đã khiến thế giới trở tay không kịp, trời đất đảo lộn.

Điều này cũng khiến dịch bệnh tại châu Âu (đặc biệt là Ý), Nhật, Hàn, Iran ngày càng trầm trọng và đang lan rộng tại Mỹ. Đây quả thực là một bài học giáo huấn nghiêm khắc bất ngờ, khiến không ít quốc gia, đặc biệt là Mỹ, hiện giờ đã bắt đầu nổi giận. Thậm chí họ sẽ tấn công lại trước bài học giáo huấn từ ĐCSTQ, yêu cầu WHO cải tổ hoặc chỉnh đốn! Hãy nhìn xem, gần đây ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công khai chỉ ra rằng virus “viêm phổi Vũ Hán” bắt nguồn từ ĐCSTQ (mà không dùng tên COVID-19 do WHO công bố), công nhiên khiển trách ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, gây nguy hiểm cho toàn thế giới!

Rút kinh nghiệm từ dịch SARS, Chính phủ (Đài Loan) thành lập “Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung Ương”, tích cực, chủ động, minh bạch, nhanh chóng thực thi các biện pháp phòng dịch

Do ĐCSTQ che giấu dịch bệnh và WHO không cung cấp bất cứ thông tin nào cho Đài Loan (do Đài Loan không phải là thành viên), khiến dịch SARS lần trước đã gây thương vong nghiêm trọng ngoài ý muốn. Do vậy, lần này, khi đối diện với “viêm phổi Vũ Hán”, mặc dù ĐCSTQ che giấu và trì hoãn thông tin liên quan tới dịch bệnh, Đài Loan vẫn rút được kinh nghiệm quý giá và bài học thương vong từ dịch SARS trước đó, nên đặc biệt đề cao cảnh giác. Chính phủ thành lập “Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung Ương”, phối hợp với công tác dân sự sớm phòng ngừa, tích cực chấp hành các biện pháp phòng dịch. Đặc biệt khi đối diện với sự đe dọa tử vong từ virus corona mới, Chính phủ Đài Loan chủ động triệu tập, các doanh nghiệp nhiệt tình ủng hộ, đã nhanh chóng thành lập đội quốc gia Đài Loan. Trong khoảng 3 tuần đã lắp đặt 60 dây chuyền sản xuất, mỗi ngày sản xuất 10 triệu khẩu trang nhằm đáp ứng nhu cầu của toàn bộ nhân viên y tế và nhu cầu tối đa về khẩu trang của người dân, đồng thời thực hiện chế độ phân phối theo tên thực nhằm tránh việc tranh mua tranh bán và đội giá!

Vài năm gần đây, ĐCSTQ cấm khách du lịch Trung Quốc tới Đài Loan, giúp giảm đáng kể nguồn lây nhiễm

Điều may mắn là, bắt đầu từ năm 2016, khi Đảng Dân Tiến chấp chính, vì không thừa nhận “Sự đồng thuận năm 1992” trong “Nguyên tắc một Trung Quốc” nên những năm qua, ĐCSTQ đã cấm khách du lịch Trung Quốc tới Đài Loan, do vậy Đài Loan nhờ họa mà đắc phúc! Một lượng lớn du khách Trung Quốc đã tới Nhật, Hàn, Ý, Iran và những quốc gia châu Âu khác. Những quốc gia này vì muốn kiếm bộn tiền “nhân dân tệ”, đã tạo thành dịch bệnh và tử vong nghiêm trọng cho quốc gia mình!

Vì sao Ý lại trở thành vùng dịch nghiêm trọng nhất của châu Âu? Là vì họ đã thu hút công xưởng ĐCSTQ và vài chục ngàn lao động giá rẻ của ĐCSTQ vào Ý, đặc biệt là khu vực gần Milan, nhằm hạ giá thành những thương hiệu “Made in Italy”, đặc biệt là những sản phẩm chế tác từ da như túi xách, giày da, để có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Kết quả không ngờ tới là ngay cả mạng cũng khó giữ, quả thực cái được chẳng thể bù cho cái mất!

Chính phủ Đài Loan phối hợp với nhân dân, tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng dịch qua mạng internet, dùng khoa học kỹ thuật theo dõi những người cách ly, giảm thấp khả năng phát tán bệnh.

Hiện nay phe thống nhất, truyền thông Quốc Dân Đảng và các chính trị gia đã không dám quá thân cận và lấy lòng ĐCSTQ, nếu không sẽ bị dân tình phản bác, chỉ trích. Bởi lẽ đây là “cuộc tấn công virus” đe dọa tới sinh mệnh, nên cũng khó có thể phê phán Chính phủ Đảng Dân Tiến, đặc biệt là đoàn thể do Bộ trưởng Trần Thời Trung, tổng chỉ huy Trung tâm dịch bệnh lãnh đạo. Bởi lẽ họ vô cùng tận tâm tận lực, nhanh chóng, dũng cảm, có trách nhiệm với việc phòng ngừa dịch bệnh. Virus lại không phân chia đảng phái, không phân biệt người này người khác, đây có lẽ là do lý niệm “sinh mệnh đáng giá nhất”!

Hơn nữa đại bộ phận các kênh truyền thông liên tục tuyên truyền các biện pháp phòng dịch của Đài Loan (như chăm rửa tay, đeo khẩu trang, ít tới những tụ điểm đông người có không gian khép kín), cùng những tin tức và chỉ thị về tình hình dịch bệnh của Trung tâm dịch bệnh. Đài Loan cũng dùng sức mạnh quốc gia để quản lý việc phân phối và kêu gọi sản xuất khẩu trang, dựa trên không ít kinh nghiệm quý báu được rút ra từ dịch SARS. Đồng thời chính phủ tích cực chấp hành các chính sách phòng dịch, dùng khoa học kỹ thuật hiện đại tìm nguồn gốc của virus, theo dõi mọi hành tung của tất cả những người được chẩn đoán nhiễm bệnh và những người cách ly tại nhà. (Lưu ý: Tại Mỹ việc theo dõi hành tung cá nhân và tiết lộ dịch bệnh, liên quan tới quyền riêng tư, e rằng khó thực thi!)

Những việc làm này đã đảm bảo dịch bệnh không tiếp tục lây lan, thực sự thu được hiệu quả ngừa dịch tuyệt vời. Tuy nhiên, một số kênh truyền thông lại tự thổi phồng bản thân và nhấn mạnh rằng y tế và công nghệ vắc-xin của Đài Loan rất siêu việt, thậm chí vượt qua cả Mỹ, châu Âu, Nhật…, tự phong là số 1 toàn cầu! Đây có lẽ là sự thiếu hụt nhận thức của các kênh truyền thông Đài Loan về tài nguyên y tế, công nghệ (thuốc men và vắc-xin), cùng những đãi ngộ và dịch vụ trên trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ, nên đã đưa tin phóng đại sự thực!

Đeo khẩu trang là biện pháp phòng ngừa virus cơ bản nhất, thói quen của Đài Loan và các nước khác nhau

Không ít người Đài Loan lúc bình thường, đặc biệt là khi đi trong thành phố, đi xe máy, hoặc tới các bệnh viện, phòng khám, thường đeo khẩu trang. Mục đích chỉ để chống ô nhiễm bụi từ không khí, có thể giữ ấm vào mùa đông, đặc biệt là tránh lây nhiễm trong bệnh viện đông người. Vậy nên việc mọi người đeo khẩu trang đã là một thói quen thường ngày.

Hơn nữa, trong dịch “viêm phổi Vũ Hán” lần này, các kênh truyền thông kêu gọi người dân cố gắng đeo khẩu trang, đặc biệt là tại nơi công cộng, do vậy hầu như đại đa số người dân đều chủ động đeo khẩu trang. Có được tầng bảo hộ cơ bản nhất này, cũng giúp giảm thiểu sự lây lan của virus. Tuy nhiên, tại những quốc gia Âu Mỹ, thông thường chỉ có nhân viên y tế khi khám bệnh hoặc người bệnh nặng mới đeo khẩu trang. Do vậy, một người bình thường ra ngoài đeo khẩu trang, mọi người sẽ nhìn họ với ánh mắt khác lạ, thậm chí trong tâm còn cảm thấy kỳ quặc!

Tuy nhiên, điều đáng lo trong tương lai là: Nếu ĐCSTQ không thể kiểm soát khiến dịch “viêm phổi Vũ Hán” vẫn tiếp tục xấu đi, sẽ có một lượng lớn người Đài Loan đang ở Trung Quốc bay về Đài Loan tránh dịch. Hoặc không lâu nữa họ sẽ bay về Đài Loan tảo mộ vào tết Thanh Minh. Lúc này Đài Loan làm thế nào mới có thể kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, e rằng khó có thể tưởng tượng nổi! Mọi người vẫn cần cẩn trọng chú ý phòng ngừa! Mặc dù vậy, tôi tin rằng những phương án phòng dịch của Đài Loan đều đã được chuẩn bị sẵn sàng!

Dương Hân Tấn

Related posts