Úc sẽ chọn giải pháp nào để chấm dứt đại dịch coronavirus?

Nước Úc có vẻ như đã kiểm soát được lây lan của vi khuẩn corona, nhưng bây giờ phải đối diện với sự chọn lựa làm sao để kết thức đại dịch này.

Chuyên khoa về bệnh dịch của Đại học Melbourne, Giáo sư Tony Blakely tin tưởng là Úc đã kiểm soát được sự truyền nhiễm và đây là lúc phải nghĩ đến bước kế tiếp.

Theo ông, Úc có 3 chọn lưa, mỗi chọn lựa đều có những ưu và khuyết điểm.

CHỌN LỰA 1: TIÊU DIỆT VI KHUẨN

Giáo sư Blakely nghi ngờ đây là giải pháp này có thể thực hiện nhưng cũng không nên loại bỏ.

Mục đích của chọn lựa này là loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn corona nhưng để đạt được mục tiêu này cần phải áp dụng biện pháp phong tỏ gắt gao hơn trong thời gian từ 6 tuần lễ đến 3 tháng.

Theo Giáo sư Blakely cho biết trong trường hợp này người dân không được phép rời khỏi nhà thâm chí không được đi tập thể dục, shopping. Điều này sẽ giúp ngăn chận sự lây lan trong phạm vi nhỏ nhất và tạo điều kiện dễ dàng cho chính quyền theo dõi.

Vì sự phong tỏa, kiểm soát gắt gao như thế, cho nên bất cứ người nào có dấu hiệu dịch bệnh đều được phát hiện ngay và sẽ được chữa trị ngay lập tức. Biện pháp này giúp cho số người bệnh luôn nằm trong vòng kiểm soát trong vòng 18 tháng cho đến khi vaccine được tìm ra.

Trong suốt thời gian này nước Úc phải đóng cửa biên giới với thế giới bên ngoài để tránh trường hợp vi khuẩn xâm nhập.

Theo Giáo sư Blakely nước Úc quá trễ để áp dụng chọn lựa này.

Ưu điểm: Có thể bỏ luật phong tỏa sau 3 tháng.

Cons: Biện pháp phong tỏa rất gắt gao. Người dân không được ra đường và đại đa số các thương vụ bị đóng cửa. Úc phải đóng cửa biên giới cho đến khi tìm được vaccine.

GIẢI PHÁP 2: LOẠI BỎ HẲN ĐƯỢC CONG (SQUASH THE CURVE)

Giải pháp tương tự như những gì chính phủ Úc đang làm trong mấy tuần qua và tỏ ra rất thành công khi số ca nhiễm mới giảm đáng kể. Nếu nước Úc tiếp tục giải pháp này, chỉ có 2-5% người Úc bị nhiễm coronavirus.

Nhưng với giải pháp này người Úc không thể bỏ được sự luật phong tỏa như hiện nay cho đến tìm được vaccine có thể kéo dài đến 18 tháng. Người Úc khó có thể chịu được cảnh giam cầm hơn một năm trong nhà và kinh tế cũng bị thiệt hại rất nặng.

Giáo sự Blakely nói rằng có thể chính phủ nới lỏng sự hạn chế nhưng vấn đề là một khi luật được nới lỏng, sự truyền nhiễm có thể gia tăng lại rồi chính phủ bắt buộc phải áp dụng phong tỏa trở lại.

Giải pháp nới lỏng rồi cứng rắn trở lại khi sự truyền nhiễm gia tăng có thể kéo dài đến 18 tháng.

Prof Blakely nói chọn lựa này có thể cứu được 25,000 sinh mạng nhưng đòi hỏi người Úc phải thích nghi với lối sống mới cho đến khi vaccine được tìm ra.

Một trở ngại khác của giải pháp này là tất cả những ca giải phẩu khác đều phải dời lại để dành ưu tiên cho các bệnh nhân nhiễm coronavirus.

Theo Prof Blakely cho biết Úc có thể thực hiện được giải pháp này nhưng ông lo ngại không có đủ phương tiện để đạt được mục đích.

Ưu: Sẽ không áp dụng phong tỏa hoàn toàn (full lockdown) và có thể cứu được 25,000 sinh mạng.

Khuyết: Người Úc phải sống trong tình trạnh phong tỏa (theo một hình thức nào đó) trong 18 tháng cho đến khi tìm ra vaccine. Số tử vong từ những bệnh khác có thể gia tăng. Và có gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế.

GIẢI PHÁT 3: LÀM THẲNG ĐƯỜNG CONG ĐẾN MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG

Prof Blakely tin rằng cách nhanh nhất cho người Úc trở lại cuộc sống cũ là “làm thẳng đường cong đến miễn dịch cộng đồng” (flatten the curve to herd immunity).

Trong lúc chờ đợi vaccine, miễn dịch cộng đồng (herd immunity) là cách khác để đánh bại vi khuẩn corora.

Chọn lựa này vẫn cần phải phong tỏa người dân theo một mô hình nào đó kéo dài trong 6 tháng.

Một cách căn bản, giải pháp này cho phép sự truyền nhiễm gia tăng một vòng kiểm soát, cho đến khi 60% dân số bị nhiễm coronavirus –  đến đây đã đạt “miễn dịch cộng đồng”. Và một khi đến điểm nay rất khó cho vi khuẩn lây lan thêm.

Prof Blakely nói rằng theo giải pháp có thể có những người trẻ, khỏe mạnh chết nhưng đa số tử vong là người già và những người đã có sẵn những vấn đề sức khỏe.

Và những người trẻ bị nhiễm rồi hồi phục có thể trở lại làm việc.

“Nếu bạn kiểm soát vi khuẩn theo cách này, bạn có thể đạt đến “miễn dịch cộng đồng” trong vòng 6 tháng,” Prof Blakely nói.

Theo Giáo sự Blakely, để thực hiện giải pháp này trong thời gian 6 tháng sẽ có từ 20,000 đến 135,000 người chết tùy theo cách quản lý của chính phủ.

Ưu: Úc có thể đạt được miễn dịch cộng đồng trong 6 tháng rồi sau đó cuộc sống trở lại bình thường.

Khuyết: Những người trẻ và người khỏe mạnh phải chuẩn bị bị nhiễm coronavirus. Có vào khoảng 15 triệu người Úc sẽ bị nhiễm để đạt được “miễn dịch cộng đồng” và ước đoán có khoảng 30,000 người chết trong trường hợp tốt nhất.

Related posts