Tuyên truyền mới của ĐCSTQ: Virus corona bắt nguồn từ Ý

Mộc Lan

Sau khi đẩy trách nhiệm về việc bùng phát ‘Virus Trung cộng’  sang Mỹ, vài ngày gần đây Chính phủ Trung Quốc lại tiếp tục đổ vấy sang cho Ý. Trong liên tiếp nhiều ngày qua, các bài viết liên quan đã được đăng tải trên phương tiện truyền thông nhà nước của ĐCSTQ bao gồm Thời báo Hoàn cầu, CCTV và China News Network. Một số chuyên gia đã thẳng thắn nhận xét, đây là “tuyên truyền bóp méo và có chủ đích” gây sốc.

Virus xuất phát từ Ý? Nhóm chuyên gia cố tình bóp méo

Trang Deutsche Welle của Đức đưa tin, truyền thông Chính phủ Trung Quốc gần đây đã loan tin sự bùng phát ‘viêm phổi Vũ Hán’ tại Trung Quốc bắt nguồn từ Ý. Trong báo cáo còn dẫn thuật nội dung phỏng vấn chuyên gia Ý, ẩn ý rằng loại virus đang gây ra thảm họa toàn cầu này có nguồn gốc từ Ý chứ không phải là từ Vũ Hán, Trung Quốc.

CCTV và Thời báo Hoàn cầu đưa tin ông Giuseppe Remuzzi, giám đốc Viện Dược phẩm Mario Negri  Ý, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Hoa Kỳ đã đề cập đến việc một số bác sỹ ở Bắc Ý đã phát hiện một số ca viêm phổi lạ vào tháng 11, 12 năm ngoái, tức là xảy ra sớm hơn so với thời gian mà bên ngoài biết về sự bùng phát dịch ở Trung Quốc. “Điều này có nghĩa là loại virus này có thể đã lây lan ở Bologna – Bắc Ý từ lâu trước khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc.” Báo cáo cũng dẫn lời Giáo sư Remuzzi “thẳng thắn” nói rằng rất khó để chống lại thứ mà chúng ta thậm chí không biết là có tồn tại.

Thông tấn xã Trung Quốc cũng báo cáo, ông Remuzzi đã nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Hoa Kỳ rằng virus corona có thể đã “lan truyền ở Ý từ lâu trước khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc”. Các báo cáo có liên quan sau đó được sẻ lại trên lượng lớn các tài khoản Wechat công chúng, đã gây ra làn sóng tranh luận và suy đoán về chủ đề “liệu virus corona có nguồn gốc từ Ý?”

Không đồng tình với sự bóp méo trong loạt báo cáo này của truyền thông ĐCSTQ, trong rất nhiều các cuộc phỏng vấn gần đây, ông Remuzzi đã đứng ra bác bỏ các tuyên truyền sai lệch này.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với NPR Hoa Kỳ (National Public Radio), ông nói rằng điểm mấu chốt được trình bày không phải là virus xuất phát từ đâu, mà là virus đã lan rộng trước khi được nhận biết. Nhưng truyền thông Trung Quốc đã đem trọng tâm của cuộc phỏng vấn ông Remuzzi lái sang “nguồn gốc virus có thể là từ Ý”.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Times ở Luân Đôn, ông Remuzzi đã chỉ trích các báo cáo của truyền thông Chính phủ Trung Quốc cố tình bóp méo câu chữ. Cách làm này là thủ đoạn tuyên truyền rất sơ đẳng, “Từ sự kiện điển hình này cho thấy thông tin khoa học đã bị thao túng vào mục đích tuyên truyền như thế nào”. 

Ảnh chụp màn hình báo The Times có tiêu đề “Khoa học gia Giuseppe Remuzzi nói ‘Bắc Kinh bóp méo câu chữ của tôi thành ra virus corona bắt nguồn từ Ý’”

Ông còn nói với tờ Il Foglio của Ý rằng căn cứ theo nghiên cứu di truyền, virus corona 2019 có nguồn gốc sớm nhất từ Trung Quốc, chắc chắn không thể xuất phát từ Ý, “đây là không còn nghi ngờ gì nữa”.

Vậy virus corona nên được gọi bằng tên gì?

ĐCSTQ cố tình giấu diếm sự thật trong thời gian đầu bùng phát dịch bệnh tại Vũ Hán dẫn đến sự lan rộng nhanh chóng ở Trung Quốc và thế giới, gây bất mãn trong cộng đồng quốc tế. Để trốn tránh trách nhiệm, chính quyền Trung Quốc bằng nhiều thủ đoạn khác nhau đã cố tình làm lẫn lộn tâm điểm, cố gắng đổ vấy trách nhiệm sang Hoa Kỳ, kết quả dẫn đến cuộc chiến Trung – Mỹ tranh luận về chủ đề virus.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công khai cáo buộc “Quân đội Hoa Kỳ đã mang virus đến Vũ Hán” trên Twitter bằng tiếng Trung và tiếng Anh vào ngày 12/3. Vì vậy Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã sử dụng thuật ngữ “virus Trung Quốc” “virus Vũ Hán” , nhưng ngay sau đó ông Trump đã bỏ thuật ngữ “virus Trung Quốc”.

“Hãy bắt đầu gọi virus corona mới là virus Trung Cộng”

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngày 20/3, một bản kiến nghị của người dân đã được trình lên trang kiến nghị của Nhà Trắng, với nội dung: Tổng thống Trump cho rằng nguồn gốc của virus corona là từ Trung Quốc, điều này là chính xác. Nhưng quan sát sâu hơn, nhà cầm quyền ĐCSTQ đã để bệnh dịch lây nhiễm cho người dân trong nước, sau đó lan ra toàn thế giới. Vì vậy, cần phải nói rằng bản chất toàn trị và hành động tàn nhẫn không thành thực của ĐCSTQ đã gây ra thảm họa y tế toàn cầu này. Bản kiến nghị kêu gọi thay đổi thuật ngữ “virus Trung Quốc” thành “virus Trung Cộng”.

 Dân chúng sôi nổi bình luận: Virus corona nên mang họ gì?

Hiện tại, trên các mạng xã hội vấn đáp Trung Quốc, thảo luận về virus đến từ Hoa Kỳ đã bắt đầu hạ nhiệt, thay vào đó các cuộc thảo luận virus đến từ Ý đang ngày càng nóng hơn.

Tính đến hết ngày 29/3 (giờ Bắc Kinh), một câu hỏi có nội dung “Bạn nghĩ như thế nào về phát biểu của chuyên gia nổi tiếng Ý nói rằng virus viêm phổi đã lây lan ở Ý trước khi bùng phát dịch tại Trung Quốc?” Bài đăng đã có trên 1,57 triệu người xem và gần 1.800 người theo dõi.

Bên cạnh đó, một lượng lớn người dùng internet cũng thảo luận về các chủ đề liên quan trên các mạng xã hội nước ngoài. Một số người để lại bình luận “(ĐCSTQ) trước nói quân đội Hoa Kỳ, sau chuyển sang Ý. Tiếp sau sẽ là nước nào? Anh? Nhật? Hàn? Tây Ban Nha? Iran? Hay là Nga? Mông Cổ? Việt Nam? Hay lại đổ vấy cho Đài Loan?”

Một số người dùng internet bày tỏ: “Hiện tại, bùng phát dịch vẫn chưa lên đến đỉnh điểm, ‘thổ phỉ Trung Cộng’ sợ hãi các nước trên thế giới sẽ dựa vào tiếng ác ‘viêm phổi Vũ Hán, virus Trung Quốc, virus Trung Cộng’ để kiện và yêu cầu bồi thường một khoản tiền khổng lồ.”

Một số người dùng internet khác nói rằng: “Viêm phổi Vũ Hán là một “thành tích” không thể tách khỏi ghi chép đầy đủ về các sự kiện làm ác trong quá khứ của Trung Cộng. Vì vậy viêm phổi cần lấy họ của đảng. Hãy đi theo đảng! Trong nước, đảng nói quay về không thì là quay về không, ai dám nói không đúng thì đưa vào bệnh viện Hỏa Thần Sơn!”

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Mộc Lan 

Related posts