Từ Úc về Việt Nam buôn ma túy

Một công dân Úc gốc Việt tên Vương Quốc Thái, 60 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây ma túy ở Sài Gòn

Nhiều tờ báo tại Việt Nam, trong số ra ngày 20.6.2019, dẫn thông báo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tại Sài Gòn, cho hay “vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Vương Quốc Thái (60 tuổi, quốc tịch Úc) cầm đầu.”

Theo dõi một thời gian dài, các công an chìm của PC04 phát hiện đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn do ông Thái cầm đầu thường vận chuyển ma tuý từ các tỉnh về Sài Gòn tiêu thụ. Kết quả điều tra cho thấy ông Thái đã ly dị vợ tại Úc và về VN sống ở Tây Ninh, tại đây đã tậu có nhiều biệt thự sang trọng và thường qua các sòng bạc ở Campuchia để sát phạt. Tại đây, Thái làm quen và tạo đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về Sài Gòn bán kiếm lời.

Thái thường xuyên giao dịch với Nguyễn Xuân Hải (tự Hải “Quẹt”) và Bùi Minh Bảo Vy. Mỗi lần Hải đặt mua ma túy của Thái nhiều ký ice, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp với giá hàng tỷ đồng. Số ma túy trên Thái bỏ trong xe hơi, lái từ Tây Ninh lên Sài Gòn giao cho Hải ở các khu vực vùng ven Sài Gòn.

Tuy nhiên đi đêm lắm ngày gặp mạ,tuần qua, trong lúc Hải cùng Vy lái xe từ Đồng Nai đến huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để giao dịch với Thái thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Tại đây, công an thu được 4kg hàng đá và 1.000 viên thuốc lắc.

Khám xét nhà và một số biệt thự của nhóm này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5kg ma túy đá, ketamin, 2,000 viên thuốc lắc, hàng chục nghìn USD, nhiều xe hơi…

Related posts