Trung Quốc yêu cầu các nước tán dương họ trước khi nhận viện trợ y tế

  • Như Ngọc

Các quan chức nhà nước Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu các nhà lãnh đạo toàn cầu phải đưa ra các đánh giá tích cực về chế độ này để đổi lại được nhận vật tư y tế, theo Axios News đưa tin hôm 6/5.

Các nước đã nhận vật tư y tế từ Trung Quốc và đã tán dương chế độ cộng sản của Chủ tịch Tập Cận Bình gồm Serbia, Ý, Mexico, Ba Lan và một số quốc gia khác. Tờ nhật báo Die Welt Am Sonntag của Đức cũng đưa tin rằng các quan chức Trung Quốc đã tiếp cận các nhà lãnh đạo Đức với lời đề nghị tương tự.

Bà Elizabeth Economy, giám đốc nghiên cứu Châu Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ nói với New York Times: “Điều tôi ấn tượng nhất là chính phủ Trung Quốc dường như đang yêu cầu các quốc gia khác phải công khai biểu đạt lòng biết ơn đối với họ; đây chắc chắn không phải là truyền thống của những nỗ lực cứu trợ nhân đạo tốt nhất”.

Động thái nêu trên của chế độ Trung Quốc đến sau vài tuần nhiều nước lên tiếng vật tư y tế do Trung Quốc cung cấp không đảm bảo chất lượng. Hà Lan đã nhận 1,3 triệu khẩu trang từ Trung Quốc và 600.000 chiếc trong đó đã bị lỗi. Tây Ban Nha và Cộng hòa Czech cũng đã đặt hàng hàng trăm nghìn bộ kit xét nghiệm Trung Quốc và 80% trong số đó được hai quốc gia này xác nhận là không đạt chuẩn.

Một số hãng truyền thông Mỹ, điển hình như NBC News, cũng đăng bài ca ngợi Trung Quốc vì quốc gia này “khẳng định bản thân họ là nhà lãnh đạo toàn cầu” bằng cách cung cấp cứu trợ vật tư y tế cho nhiều nước trong bối cảnh đại dịch lây lan toàn cầu hồi tháng Ba.

Tuy nhiên, thực tế cho đến nay đã minh chứng rõ ràng rằng Trung Quốc không chỉ cung cấp vật tư y tế lỗi, mà họ còn kèm các yêu sách đầy tính chính trị trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế.

Nhiều quốc gia hiện nay đã lên tiếng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập đối với cách Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xử lý dịch virus corona Vũ Hán. Cộng đồng tình báo Mỹ hồi giữa tháng Ba đã kết luận rằng chính phủ Trung Quốc đã báo cáo không trung thực số liệu ca nhiễm và tử vong do COVID-19.

Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo thời gian gần đây đã nhiều lần khẳng định Trung Quốc đã làm đại dịch virus corona thêm trầm trọng khi họ che giấu dịch bệnh trong giai đoạn đầu.

Ông Trump và ông Pompeo cũng tiết lộ với báo giới rằng Washington có nhiều bằng chứng cho thấy virus corona xuất phát từ một phòng thí nghiệm virus tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Cộng đồng tình báo Mỹ mới đây cũng nhận định rằng mặc dù virus corona có thể không phải là nhân tạo hoặc biến đổi gen, nhưng không loại trừ khả năng loại virus chết người này đã vô tình bị rò rỉ ra từ một phòng thí nghiệm virus tại Vũ Hán.

Chính quyền Trump cho biết họ đang xem xét các biện pháp khác nhau để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về cách họ xử lý sai đại dịch virus corona. Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng thuế lên các hàng hóa nhập từ Trung Quốc mà phần lớn trong đó đang chịu mức thuế nhập khẩu 25%.

Như Ngọc

Related posts