Trung Quốc lại phát hiện virus mới có tiềm năng phát triển thành đại dịch

Phụng Minh

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Loại virus cúm lợn tương tự virus tạo thành đại dịch năm 2009 đã biến đổi, theo các chuyên gia nó hoàn toàn có thể tạo thành một đại dịch toàn cầu mới vào cuối năm nay.

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán còn chưa kết thúc, chủng virus cúm mới từ lợn xuất hiện có thể lây lan ra toàn cầu hay không? Giáo sư Dương Chiêm Thu thuộc phòng nghiên cứu virus thuộc Đại học Vũ Hán đã kết luận vào ngày 1/7 rằng “khả năng là hoàn toàn có thể”.

Khán Trung Quốc (Secretchina) trích tin báo quốc tế cho hay, một nghiên cứu được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (PNAS) vào ngày 29/6 đã chỉ ra rằng, một loại virus cúm mới có ở trên lợn gần đây đã xuất hiện ở Trung Quốc. Nó được gọi là “G4 EA H1N1” (gọi tắt là G4), tương tự như virus cúm lợn xuất hiện vào năm 2009, nhưng có một số thay đổi khiến nó có thể phát triển và sinh sản trên các tế bào trong đường hô hấp của con người.

Kết quả nghiên cứu khẳng định: “Tương tự như virus pdm / 09 (cúm lợn 2019 – PV), virus G4 có tất cả các dấu hiệu cần thiết để trở thành ứng cử viên cho một trận đại dịch… Việc kiểm soát virus G4 đang lây lan mạnh ở lợn và theo dõi chặt chẽ trong quần thể người, đặc biệt là các công nhân trong ngành chăn nuôi lợn, cần được triển khai khẩn cấp”.

Cũng theo thông tin trong bài báo, từ năm 2011 đến 2018, đã tìm thấy bằng chứng về sự lây nhiễm ở những người giết mổ lợn ở Trung Quốc. Hiện nay, vắc-xin phòng bệnh dường như cũng không có tác dụng.

Giáo sư Kin-Chow Chang, người đang làm việc tại Đại học Nottingham ở Anh, cho biết: “Ngay bây giờ chúng ta bị phân tâm bởi virus viêm phổi, nhưng chúng ta không được bỏ sót những virus mới với nguy hiểm tiềm tàng”.

Theo Agence France-Presse (AFP), các nhà nghiên cứu sau đó đã tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau và phát hiện ra rằng virus “G4 EA H1N1” rất dễ lây lan và khả năng miễn dịch của con người trước các đợt cúm theo mùa đã không thể chống lại được nó.

Giáo sư Dương Chiêm Thu của Phòng nghiên cứu virus, Đại học Vũ Hán, nói với Thời báo Hoàn cầu vào ngày 1/7 rằng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã từng nâng mức cảnh báo về khả năng phát triển thành đại dịch toàn cầu của loại virus cúm lợn vào năm 2009. Virus G4 này tương tự như virus cúm lợn năm 2009, “nó cũng chứa các đoạn gen cúm ở người, thì nó có thể lây từ người sang người”.

Ông Dương cũng cho biết: “Có khả năng virus cúm lợn mới G4 sẽ gây ra đại dịch thế giới, đặc biệt là trong mùa dịch cúm từ giữa mùa đông tới mùa xuân. Chúng ta không thể xem thường, nhất định phải nâng cao cảnh giác”.

Tin tức Bắc Kinh chỉ ra rằng hai loại virut nói trên rất nguy hiểm. Năm 2009, cúm lợn đã khiến khoảng 700 đến 1,4 tỷ người tại 214 quốc gia trên thế giới bị lây nhiễm. Ước tính có khoảng 152.000 đến 575.000 người chết, trong đó số người chắc chắn từ vong là khoảng 18.500.

Khán Trung Quốc lấy ví dụ trong quá khứ, đại dịch toàn cầu năm 1918 đã gây ra cái chết cho từ 30 đến 50 triệu người, vượt qua cả con số người chết do Thế chiến I (20 triệu người).

Tin tức liên quan đang lan truyền âm ỉ trong dân chúng Trung Quốc, nhiều người bình luận: “Tôi muốn hỏi, vẫn ăn được thịt lợn chứ?”, “Dịch (viêm phổi) còn chưa kết thúc, lại có lũ lụt và cúm lợn trở lại. Năm nay quả là một cuộc chiến trường kỳ”, “Viêm phổi Vũ Hán, lũ lụt, châu chấu, mưa đá, và bây giờ có cúm lợn”. Cùng với đó là cụm từ “cúm lợn” đã nằm trên tốp xu hướng tìm kiếm của Weibo trong ngày 30/6.

Theo Lê Tiểu Quỳ, Secretchina
Phụng Minh biên dịch và tổng hợp

Related posts