Trung Quốc ‘chối’ rằng họ không cung cấp các sản phẩm y tế bị lỗi ở nước ngoài

Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc 

Sau khi nhiều quốc gia phàn nàn rằng vật tư y tế nhập khẩu từ Trung Quốc cho kết quả xét nghiệm không chính xác và không đủ sự bảo hộ trước virus, Trung Quốc khẳng định rằng họ đang hoàn thành vai trò là một quốc gia lớn có trách nhiệm bằng cách đóng góp vô tư để chống lại virus Vũ Hán.

Theo tờ Taiwan News hôm 31/3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh tuyên bố nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm y tế ở nước ngoài và lên án ý tưởng cho rằng Trung Quốc đang sử dụng việc hỗ trợ vật tư y tế để thao túng dư luận.

Tuy nhiên, theo các tin tức gần đây, 80% bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh virus Vũ Hán mà Trung Quốc “tặng” Cộng hòa Séc đã bị lỗi. Và trên thực tế, các bộ dụng cụ xét nghiệm này không phải được tặng mà Bộ Y tế Cộng hòa Séc đã phải trả khoảng 14 triệu crowns (khoảng 546.000 USD) cho 100.000 bộ xét nghiệm, trong khi Bộ Nội vụ nước này chi trả cho 50.000 bộ còn lại, tờ Taiwan News dẫn báo cáo của Expats.cz.

Trong một cuộc họp nhân viên tại vùng Moravian-Silesian của Cộng hòa Séc do chuyên gia vệ sinh (hygienist), bà Pavla Svrcinova tổ chức, cho thấy tỷ lệ lỗi của các bộ dụng cụ thử nghiệm được phát hiện là 80%, khiến giới chức cho rằng chúng chỉ được sử dụng cho những cá nhân đã gần kết thúc kiểm dịch và trước đây chưa từng có kết quả dương tính.

“Chúng tôi đã kiểm tra chúng tại Bệnh viện Đại học Ostrava, nhưng không may là tỷ lệ lỗi khá cao. Vì vậy chúng tôi đang đợi kết quả xét nghiệm đầy đủ trên toàn quốc, và chúng tôi đang xem xét chỉ sử dụng chúng cho những người sắp hết thời hạn cách ly và chưa bao giờ có kết quả xét nghiệm dương tính vì nó có tác dụng với kháng thể”, bà Svrcinova cho biết.

Tương tự, theo tờ South China Morning Post ngày 27/3, thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã ngừng sử dụng bộ kít xét nghiệm nhanh COVID-19 do một công ty Trung Quốc sản xuất sau khi nghiên cứu thấy nó không chính xác.

Cụ thể, hiệp hội nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và vi trùng học lâm sàng Tây Ban Nha (SEIMC), một trong những viện nghiên cứu hàng đầu của Tây Ban Nha, đã đăng trên trang web của mình rằng họ phát hiện ra bộ tăm bông lấy dịch mũi (nose swabs) được công ty Công nghệ sinh học Thâm Quyến (Shenzhen Bioeasy Biotechnology) sản xuất có tỷ lệ chính xác dưới 30%.

Tờ nhật báo El País của Tây Ban Nha báo cáo rằng chính quyền thành phố Madrid đã quyết định ngừng sử dụng bộ kít của Công nghệ sinh học Thâm Quyến và Bộ Y tế Tây Ban Nha yêu cầu công ty này thay thế nguồn cung cấp.

Theo tờ Taiwan News, trong khi Trung Quốc ráo riết đưa thông điệp rằng “họ là một đối tác có trách nhiệm và đáng tin cậy” với thế giới, giám đốc chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Josep Borrell, cảnh báo các quốc gia thành viên EU đang làm ăn với Trung Quốc hãy chuẩn bị chống lại ảnh hưởng của nước này với thủ đoạn “chính trị thông qua sự hào phóng”.

Related posts