TNS Blackburn: Phải buộc Trung Quốc trả tiền thiệt hại do COVID-19

  • Như Ngọc

Trao đổi trên Breitbart News Saturday, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marsha Blackburn nói rằng Hoa Kỳ cần phải gây áp lực mạnh mẽ để buộc Trung Quốc phải chịu trách về đại dịch virus corona Vũ Hán. Bà Thượng nghị sĩ cũng nhấn mạnh thế giới cần phải điều tra ảnh hưởng của Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế quan trọng, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).Embed from Getty Images

Thượng nghị sĩ Blackburn cho rằng Trung Quốc đã không sẵn sàng cung cấp thông tin về mức độ nghiêm trọng của dịch virus corona, bùng phát đầu tiên từ Vũ Hán, thậm chí Bắc Kinh còn tìm cách đổ lỗi thảm họa sức khỏe này cho quân đội Mỹ. Vì cách xử lý sai và bỏ qua những chi tiết quan trọng, Trung Quốc đã làm cho tình hình dịch bệnh trở lên tồi tệ hơn.

Bà Blackburn nhấn mạnh ba việc Hoa Kỳ cần phải làm ngay đối với Trung Quốc:

Thứ nhất, Hoa Kỳ phải buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về dịch virus corona Vũ Hán bằng cách thông qua một nghị quyết tại Thượng viện. Nghị quyết do bà Blackburn đề xuất thừa nhận rõ ràng rằng “Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã mắc nhiều lỗi nghiêm trọng trong giai đoạn đầu dịch COVID-19, từ đó làm gia tăng mức độ nghiêm trọng và sự lây lan của đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Trong đó bao gồm các lỗi như cố ý lan truyền tin giả nhằm hạ thấp mức độ nguy hiểm của COVID-19; từ chối hợp tác với các quan chức y tế quốc tế; kiểm duyệt nội bộ các bác sĩ và nhà báo; và không coi trọng bảo vệ sức khỏe các nhóm thiểu số”.

Thứ hai, Hoa Kỳ phải loại bỏ “Viện Khổng Tử” đặt trong nhiều trường đại học. Chế độ Trung Quốc đã chi hàng triệu USD để cài cắm các “Viện Khổng Tử” vào hệ thống giáo dục Mỹ.

Theo bà Blackburn, Trung Quốc đã điều động điệp viên tới các Viện Khổng Tử bên trong đại học Mỹ thông qua các hoạt động trao đổi giáo sư thỉnh giảng và sinh viên, nghiên cứu sinh. Đó là một trong nhiều cách mà Trung Quốc đang sử dụng để thâm nhập vào hệ thống giáo dục Mỹ, cũng như để thu thập thông tin hữu ích phục vụ cho mục tiêu giành vị thế bá chủ toàn cầu của họ.

Cuối cùng, Hoa Kỳ phải yêu cầu Trung Quốc xóa nợ. Trung Quốc hiện đang sở hữu trái phiếu chính phủ Mỹ trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Bà Blackburn cho rằng cách Trung Quốc xử lý dịch bệnh sai và che giấu thông tin đã khiến Hoa Kỳ và các nước thiệt hại lớn về nhân mạng và kinh tế. Thiệt hại này nếu quy đổi thành tiền có trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Trung Quốc nên bị buộc phải chịu trách nhiệm và Trung Quốc nên phải trả tiền phí tổn”, bà Blackburn nhấn mạnh.

Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa cũng cho rằng thế giới nên điều tra kỹ lưỡng ảnh hưởng của Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế đa phương.

Vai trò của Trung Quốc trong WHO là gì? Mục tiêu của họ trong tổ chức này? Có phải là họ muốn thao túng WHO không? Có phải là họ muốn quảng bá cho họ và ý thức hệ của họ không?” bà Blackburn đặt câu hỏi.

Cuối chương trình trên Breitbart News Saturday, Thượng nghị sĩ Blackburn nói thêm rằng Trung Quốc không phải là bạn của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đầu tiên và trước hết cần phải thúc ép Trung Quốc trả tiền cho những gì chế độ này đã gây ra.

Họ không phải là bạn của chúng ta. Họ sẽ bán rẻ bạn để họ có thể thâm nhập vào hệ thống của bạn, và tôi tin rằng mọi người đều đã nhận ra điều đó sau những gì họ đã làm với virus corona. Khi kết thân với Trung Quốc và cho phép họ kiểm soát mọi ngành kinh tế từ dược phẩm, công nghệ, tới hàng tiêu dùng, là đồng nghĩa bạn đang đặt chuỗi cung ứng vào vòng rủi ro”, bà Blackburn nói.

Như Ngọc

Related posts