Tin Việt Nam sáng Chủ Nhật 3/5: Nhảy sông tìm passport, giảng viên người Mỹ bị nước cuốn trôi

Nhảy sông tìm passport, giảng viên người Mỹ bị nước cuốn trôi

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Bị cướp ném hộ passport sông Sài Gòn, ông Paul Gardiner Kehey (60 tuổi quốc tịch Mỹ, giảng viên tiếng Anh, Đại học Ngân hàng TP. HCM) nhảy xuống tìm thì bị nước cuốn trôi.

Báo Vietnamnet thông tin, ngày 2/5, trạm biên phòng cửa khẩu Khánh Hội thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng TP. HCM cho biết, đã cứu người đàn ông ngoại quốc bị đuối nước trên sông Sài Gòn.

Ông Paul Gardiner Kehey cho biết, khuya hôm qua ông di chuyển trên đường Đồng Khởi thì bị nhóm 3 người cướp tài sản gồm điện thoại, hộ chiếu, chìa khoá nhà và ví tiền có 3 triệu đồng.

Nạn nhân đuổi theo băng cướp đến đường Tôn Đức Thắng, Q1 thì thấy nhóm cướp quăng hộ chiếu xuống sông Sài Gòn.

Ông Paul Gardiner Kehey đã nhảy xuống tìm rồi bị đuối nước. Nước cuốn ông về chân cầu cảng hành khách tàu biển.

Đến 6h sáng nay (2/5), bộ đội biên phòng phát hiện đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Hiện sức khỏe ông Paul đã ổn định trở lại. Ông Paul cho biết có 15 năm sinh sống tại Việt Nam, ngụ phường Tân Định, quận 1.

Trả lời VnExpress, lãnh đạo Đội cảnh sát Hình sự Công an quận 1, cho biết đã lấy lời khai của ông Paul, thu thập thông tin, trích xuất camera an ninh các khu vực xung quanh để xác minh có hay không việc giảng viên Mỹ bị cướp.

Trung Quốc ngang ngược cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tâm Tuệ

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Ngày 1/5, Trung Quốc ngang ngược đơn phương tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá thường niên ở Biển Đông, bắt đầu từ trưa cùng ngày với sự giám sát của lực lượng hải cảnh và kiểm ngư nước này.

Tân Hoa xã phát đi lệnh cấm đánh bắt cá phi pháp nói trên bắt đầu được áp dụng từ 12h ngày 1/5 đến 12h ngày 16/8. Phạm vi cấm đánh bắt trải dài từ vùng biển phía bắc Biển Đông đến 12 độ vĩ bắc, bao gồm cả một phần vịnh Bắc bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Lực lượng hải cảnh Trung Quốc, 50.000 tàu cá sẽ dừng hoạt động đánh bắt trong thời gian 3,5 tháng và lực lượng này sẽ thực thi lệnh cấm một cách nghiêm ngặt theo cái gọi là quy định và luật pháp liên quan.

Ảnh chụp màn hình đài RFA.

Lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè phi lý là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển ngành thủy sản bền vững và cải thiện sinh thái biển.

Trung Quốc gần đây liên tiếp có những hành động hung hăng và thói ‘bắt nạt’ trên biển Đông bị cộng đồng quốc tế chỉ trích dữ dội.

Trong một động thái đáng chú ý, hôm 28/4/2020, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink đã công khai nói với truyền thông Việt Nam rằng Mỹ phản đối kịch liệt và lên án các hành vi ‘phi pháp, khiêu khích’ của Trung Quốc trên Biển Đông.

“Chúng tôi kịch liệt phản đối và lên án Trung Quốc lợi dụng việc các nước trong khu vực đang tập trung chống dịch để thúc đẩy những hành vi phi pháp và mang tính khiêu khích ở Biển Đông,” ông Krintenbrink nói hôm thứ Ba, khi trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

24 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 2/5

Số người chết vì tai nạn giao thông ngày 2/5 tăng so với ngày 30/4 và ngày 1/5.

tai nạn giao thông, tai nạn giao thông kinh hoàng
24 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 2/5.

Ngày 2/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 24 người và làm bị thương 22 người.

So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tăng 1 vụ (tăng 3,2%), tăng 3 người chết (tăng 14,2%), tăng 3 người bị thương (tăng 15,7%).

Cục CSGT cho biết nguyên nhân các vụ tai nạn đường bộ là do các chủ phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; không chú ý quan sát gây tai nạn; sử dụng rượu bia; vượt xe không đúng quy định; chuyển hướng không đúng quy định; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước; phương tiện không đảm bảo an toàn khoảng cách.

Lực lượng CSGT cả nước đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.931 trường hợp vi phạm (so với cùng kỳ năm 2019, tăng 4.921 trường hợp – tăng 163,4 %), phạt tiền nộp kho bạc 2,9 tỷ đồng.

Trong đó, đường bộ, đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.804 trường hợp vi phạm (tăng 4.836 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019); tạm giữ 91 xe ô tô, 1.434 xe mô tô; tước 428 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 496 trường hợp.

​Đối với giao thông đường thủy, lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện xử lý 127 trường hợp vi phạm, phạt tiền 11,2 triệu đồng.

Trước đó, số người chết vì tai nạn giao thông ngày 30/4 là 14 người; ngày 1/5 là 23 người.

Kim Long

Related posts