Tin tức nước Úc sáng thứ Hai 11/5

Rạn nứt trong Đảng Quốc gia tại NSW

Member for Port Macquarie Leslie Williams. Picture: AAP Image/Joel Carrett
Leslie Williams

Bà Leslie Williams, Dân biểu của đảng Quốc gia tại Nghị viện NSW, đã phá lệ khi lên tiếng yêu cầu lãnh tụ của mình là ông John Barilaro phải từ chức Phó thủ hiến NSW hay ít ra là công bố rõ lộ trình từ chức dân biểu.

Deputy Premier John Barilaro is under pressure following his scrap with Andrew Constance over the Eden Monaro by-election. Picture: AAP Image/Dean Lewins
John Barilaro

Trong bản văn công bố chiều Chủ Nhật (10.5.2020) bà Leslie Williams – đại diện vùng Port Macquarie MP – cho biết bà cảm thấy “vỡ mộng và thất vọng một cách sâu xa” về câu chuyện ngồi lê rác rưởi của ông Barilaro liên quan đến Dân biểu Andrew Constance, Bộ trưởng Giao thông NSW.

Như VL đã thông tin, ngày 5.5.2020 ông Constance cho biết sẽ từ chức và rời bỏ Nghị viện tiểu bang để ra tranh cử dân biểu liên bang tại vùng Endo-Monaro, Tuy nhiên ngày hôm sau ông Constance tuyên bố rút lui để tập trung vào việc hồi phục của vùng mà mình đại diện sau vụ cháy rừng.

Tuy nhiên ông cũng thừa nhận là quyết định này đưa ra sau khi bị Phó Thủ hiến NSW John Barilaro gièm pha trong cuộc nói chuyện với người khác, trong đó ông Barilaro gọi ông là “cái l**) (c**t), và rồi câu chuyện được tung lên mặt báo.

Dân biểu Williams cho hay ông Barilaro đã dồn đảng của mình vào tình thế lúng túng, khó ăn khó nói và chọc giận cộng đồng.

Bà tuyên bố: “Hơn lúc nào hết, chúng ta cần những lãnh đạo dấn thân vì cộng đồng của mình và tiểu bang, và những người đã thể hiện năng lực qua những việc làm mang tính chuyên nghiệp, có lòng tôn kính, thành thật và chính trực. Hành động của Phó Thủ hiến trong hai tuần qua đã không thể hiện giá trị này. Các thành viên cộng đồng thất vọng, đảng thì lúng túng còn cộng đồng thì nổi giận.”

Theo bà Williams thì vì ông Barilaro đã từng biểu lộ rằng sẽ không tái tranh cử vào năm 2023, bây giờ ông ta phải bỏ cuộc hay từ chức!

Bà Williams có chân trong nội các NSW từ năm 2015 đến 2017, hiện là phó chủ tịch ‘hạ viện NSW và là thành viên ban điều hành đảng bộ Quốc gia NSW.

Theo các nguồn tin bên trong đảng này, nếu bà Williams thất bại trong việc lật ông Barilaro, bà sẽ mất ghế phó chủ tịch Hạ viện!

.

NSW transport minister Andrew Constance speaks about his decision not to run for the Federal seat of Eden-Monaro. Pic: Josh Burkinshaw
Andrew Constance

Covid-19 “trên từng cây số” tại Úc

Công ty thống kê Finity đã công bố kết quả khảo cứu “Chỉ số Nhạy Covid-19” (Covid-19 Susceptibility Index), trong đó xếp hạng nguy cơ nhiễm bệnh của các vùng bưu chính (postcode) tại Úc,

Khảo cứu này thực hiện với sự kết hợp với Phân khoa Thống kê và đánh giá rủi ro (School of Risk and Actuarial Studie) của Đại học NSW. Các nhà thống kê đã cho điểm các khu bưu chính với cao nhất là 100 và thấp nhất là 1, điểm càng cao bao nhiêu, độ rủi ro càng lớn bấy nhiêu.

Sau đây là danh sách một số khu tại Sydney và vùng phụ cận:

Gorokan.Lake Haven – 95

Blackheath – 92

Woy Woy,- 92

Blue Haven – 86

Umina Beach – 86

Mount Victoria – 85

Katoomba – 85

Bateau Bay – 76

Menangle – 75

Bayview – 75

Hamlyn Terrace – 75

Wentworth Falls – 72

Wyoming – 71

Edmondson Park – 69

Menangle Park – 67

St Marys – 66

Kincumber – 61

North Richmond – 60

Revesby – 60

Haberfield – 58

Tại Melbourne:

Capel Sound – 98

Sorrento – 95

Portsea – 95

Rosebud – 91

Blairgowrie – 89

McCrae – 87

Altona North – 78

Campbellfield – 78

Frankston North – 77

Rye – 76

Dromana – 74

Flinders – 72

Somers – 71

Balnarring – 70

Shoreham – 69

Yarra Junction – 68

Mornington – 68

Avondale Heights – 63

Healesville – 63

Broadmeadows – 63

Covid-19 sẽ khiến dân số giảm và tác động xấu đến nền kinh tế

Dự báo kinh tế của chính phủ liên bang đã không tính trước một điều: Dịch Covid-19 đang khiến tỷ lệ sinh giảm đi và do đó tình trạng dân số giảm sẽ gây lại tác động xấu đến phát triển kinh tế dài hạn và khiến Úc không đạt được mục tiêu mà Bộ Kinh tế đặt ra trong tương lai lâu dài.

Bên cạnh những hậu quả rõ ràng của dịch Covid-19 như tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, nền kinh tế trì trệ và tâm lý bất an của người tiêu thụ, dịch bệnh này còn tác động xấu đến quy mô dân số và kéo theo những tác động lâu dài đến kế hoạch phát triển kinh tế của nước này.

Số liệu thống kê của năm ngoái cho thấy tỷ lệ sinh sản tại 3 tiểu bang lớn nhất gồm New South Wales, Victoria và Queensland đã giảm thấy rõ. TẠi NSW, tiểu bang có dân số lớn nhất nước thì tỷ lệ sinh sảm giảm 2%, Victoria giảm 0.2% và Queensland giảm 0.1%. Tiểu bang Tây Úc tăng 0.9%, Tasmania tăng 4.8%, Nam Úc tăng 1.2% và ACT tăng 2.9%. Các tiểu bang và vùng lãnh thổ này có tỷ lệ sinh tăng nhưng với quy mô dân số nhỏ thì mức tăng này là không đáng kể, không đủ để bù lại mất mát ở ba tiểu bang lớn.

Trước tình trạng tỷ lệ sinh thấp trong vài năm trở lại đây và có thể tiếp tục giảm sau đại dịch Covid-19, chính phủ liên bang đang lo ngại về khả năng sẽ phải cắt giảm tăng trưởng kinh tế.

Theo Dân biểu Alan Tudge, Tổng trưởng Dân số, cùng với sự sụt giảm số lượng di dân, tỷ lệ sinh giảm sẽ có tác động lâu dài đến kế hoạch ngân sách và tăng trưởng kinh tế. Ông Tudge cũng cho biết, trong thập niên qua dân số Úc tăng trung bình 1.6% mỗi năm, nhưng trong năm sắp tới tỷ lệ sinh có thể giảm 50% và tại các thành phố lớn như Sydney và Melbourne con số này có thể còn lớn hơn.

Theo Tiến sĩ Liz Allen, nhà dân số học của Đại học Quốc gia Úc, đại dịch Covid-19 xảy ra kéo theo các biện pháp cách ly xã hội đã ảnh hưởng đến việc kết hôn cũng như làm trì hoãn các kế hoạch sinh con.

Giới nghiên cứu cũng cho rằng tỷ lệ sinh sẽ giảm trong vài năm tới vì người dân có xu hướng sinh ít con hơn trong thời điểm kinh tế bất ổn. Theo các chuyên gia, tỷ lệ sinh cần thiết để thay thế dân số là khoảng 2.1 trẻ trên một phụ nữ, nhưng nếu con số này không được đáp ứng thì phải tính đến việc mở rộng cửa chào đón lệ di dân.

Ngân sách trong năm tới được chính phủ liêm bang xây dựng dựa trên giả định tỷ lệ sinh là 1.9% nhưng việc giảm tỷ lệ sinh do áp lực từ dịch bệnh có thể dẫn đến khả năng phải điều chỉnh kế hoạch ngân sách và phát triển kinh tế

NSW sẽ nới lỏng các biện pháp chống dịch

Tiểu bang NSW sẽ cho phép các quán cà phê, nhà hàng, sân chơi công cộng và hồ bơi ngoài trời mở cửa trở lại từ thứ Sáu tuần tới (15.5.2020), sau khi chương trình xét nghiệm cộng đồng cho thấy tỷ lệ truyền nhiễm đã có xu hướng giảm tốc.

NSW là tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, chiếm khoảng 45% các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong toàn quốc.

Đến nay đã có gần 10,000 người tại tiểu bang này được tiến hành xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Như vậy tiểu bang NSW đã đáp ứng lộ trình mà chính phủ liên bang đã đưa ra ngày 8.5.2020, với bước đầu cho phép người dân tham gia các cuộc tụ tập dưới 10 người. Ngoài ra theo dự kiến, sẽ có khoảng 1 triệu người lao động được trở lại làm việc bình thường vào tháng 7 tới. Các trường học sẽ mở cửa trở lại kể từ ngày 11.5.2020 nhưng mỗi học sinh chỉ đi học mỗi tuần một ngày.

Trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật (10.5.2020), Thủ hiến Gladys Berejiklian minh định rằng việc nới lỏng các hạn chế không có nghĩa là dịch bệnh đã không còn đe dọa đến sức khỏe con người mà chỉ chứng minh được khả năng ứng phó với dịch bệnh cho đến thời điểm này.

Related posts