Tin thế giới tối Chủ Nhật 7/6: Ngoại trưởng Mỹ so sánh chính quyền Trung Quốc với phát xít Đức

Trung Quốc cảnh báo ‘sẽ có hậu quả chắc chắn’ nếu Anh cho dân Hồng Kông tái định cư

Bà Chen Wen (ảnh trích từ một video đăng tải trên trang tin SkyNews).

Công sứ Trung Quốc tại Anh khẳng định “sẽ có hậu quả” nếu nước này can thiệp vào vấn đề Hồng Kông, tờ Express hôm 6/6 đưa tin.

Công sứ Trung Quốc tại Anh bà Chen Wen đã đe dọa rằng sẽ có hậu quả đối với Anh nếu nước này can thiệp vào vấn đề Hồng Kông.

“Sẽ có hậu quả, đó là điều chắc chắn”, bà Chen Wei nói, đồng thời cảnh báo việc này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ song phương.

Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng Anh phải ngừng ngay thói quen “tư duy kiểu thuộc địa” trong vấn đề này.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ra cảnh báo rằng nếu Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới đối với lãnh thổ bán tự trị, nước Anh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc mở ra con đường sẵn sàng cho ba triệu cư dân Hồng Kông nhập quốc tịch Anh.

Đây là một đề nghị đáng chú ý, nhất là khi xét đến việc Chính phủ Anh đã nỗ lực bỏ ra 4 năm để hiện thực hóa Brexit nhằm chặn dòng người di cư tự do từ châu Âu.

Ngoại trưởng Mỹ so sánh chính quyền Trung Quốc với phát xít Đức

Điểm tin thế giới chiều 7/6: Ngoại trưởng Mỹ so sánh chính quyền Trung Quốc với phát xít Đức
Điểm tin thế giới chiều 7/6: Ngoại trưởng Mỹ so sánh chính quyền Trung Quốc với phát xít Đức

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Caller, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng việc học được các bài học lịch sử từ Cuộc đổ bộ Normandy (còn gọi là D-Day) là rất quan trọng trong môi trường toàn cầu hiện nay.

Cuộc đổ bộ Normandy hôm 6/6/1944 là ngày quân Đồng Minh, dẫn đầu bởi Mỹ, tiến vào Normandy (Pháp), đánh bại và đẩy lùi phát xít Đức đang chiếm đóng khu vực này. Hiện Trung Quốc đang siết chặt Hồng Kông khi nước này tìm cách trở thành cường quốc số một thế giới, và theo một cách hiểu nào đó, nó có thể được so sánh với các hành động của Đức trong Thế chiến hai, ông Pompeo nói.

“Những lời hứa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra trong hiệp ước với Vương quốc Anh mà họ đã phá vỡ khi họ đưa ra quyết định chối bỏ những quyền tự do của người dân Hồng Kông là khá tương đồng với một số lời hứa đã bị phá vỡ trong những ngày mà phát xít Đức đánh chiếm phần còn lại của châu Âu”, ông Pompeo cho hay.

Trung Quốc ra Sách Trắng tuyên truyền nỗ lực chống dịch minh bạch và hiệu quả

Trung Quốc hôm nay vừa công bố Sách Trắng miêu tả cuộc chiến chống Covid-19 của nước này. Theo đó, Trung Quốc tự nhận nó đã công bố số liệu về Covid-19 một cách cởi mở và minh bạch, theo CGTN.

“Trung Quốc đã cập nhật các thông tin chi tiết về dịch bệnh trong thời gian sớm nhất có thể một cách thường xuyên”, Sách Trắng tuyên bố, “nhờ đó đáp ứng hiệu quả mối quan tâm của công chúng và xây dựng sự đồng thuận của người dân”.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, Trung Quốc đã bị cộng đồng quốc tế lên án vì giấu dịch, chèn ép các tiếng nói cảnh báo sớm dịch bệnh trong nước như bác sĩ Lý Văn Lượng, khiến dịch bệnh cục bộ bùng nổ thành đại dịch toàn cầu, gây thiệt hại không thể tính đếm về người và của trên toàn cầu.

CNN: Đội quân mạng Nga kích động biểu tình ở Mỹ

Các phóng viên CNN cho biết một tổ chức mang tên Loại bỏ các Rào cản Giải phóng Châu Phi (EBLA) là vỏ bọc cho các đội quân mạng hoạt động trên lãnh thổ Ghana, nhưng nhiều khả năng bị giật dây bởi một đơn vị quân đội của Nga. 

Theo CNN, các bài đăng của nhóm này tập trung chủ yếu vào các vấn đề chủng tộc ở Mỹ, thúc đẩy trao quyền cho người da đen và thường thể hiện sự bất mãn đối với người Mỹ da trắng. Mục tiêu của nhóm này, theo các chuyên gia theo dõi các chiến dịch phát tán thông tin sai lệch của Nga, là nhằm gây ra sự chia rẽ trong cộng đồng người Mỹ và thúc đẩy tình trạng bất ổn xã hội.

Nhóm tin tặc do Iran và Trung Quốc hậu thuẫn nhắm vào chiến dịch tranh cử của ông Trump và ông Biden

Các nhóm tin tặc được chính phủ Iran và Trung Quốc hậu thuẫn gần đây đã nhắm mục tiêu vào các chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump và ứng viên đảng Dân chủ ông Joe Biden, một chuyên phân tích nguy cơ của Google cho biết hôm thứ Năm (4/6), theo trang Ars technica.

Đây là bằng chứng mới nhất của việc các chính phủ hải ngoại nỗ lực thu thập thông tin tình báo của các chính trị gia Mỹ và cố gắng gây rối hoặc can thiệp vào các chiến dịch bầu cử của họ. Một nhóm được Iran hậu thuẫn đã nhắm vào chiến dịch của ông Trump, còn những kẻ tấn công được Trung Quốc hậu thuẫn đã nhắm vào chiến dịch của ông Biden, theo Shane Huntley, người đứng đầu Nhóm Phân tích Nguy cơ của Google chia sẻ trên Twitter. Cả hai nhóm đều sử dụng phương thức lừa đảo qua email. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy những chiến dịch này đã thành công.

Iran hiện có đủ khả năng chế tạo bom hạt nhân trong vài tháng

Tiến sĩ Olli Heinonen, cựu phó tổng giám đốc Hiệp hội Năng lượng nguyên tử Quốc tế IAEA, tin rằng chính quyền độc tài này có đủ nguyên liệu để chế tạo vũ khí nguyên tử, theo Daily Express.

Tiến sĩ Heinonen phát biểu tại một hội nghị của Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran: “Iran không chỉ tăng số lượng máy ly tâm mà nó còn sản xuất khoảng một tấn uranium làm giàu ở mức độ thấp, lên đến 4,5%.

“Lượng này thực ra là đủ để tạo ra một thiết bị hạt nhân nếu Iran muốn làm giàu bổ sung tới mức 90%.

“Đồng thời, Iran đã lắp đặt thêm các máy ly tâm và đang thử nghiệm các mẫu máy ly tâm mới”.

Related posts