Tin tức thế giới sáng thứ Bảy 16/5 – Wolton: Các nền dân chủ dư sức đối đầu Trung Quốc như với Liên Xô cũ

Wolton: Các nền dân chủ dư sức đối đầu Trung Quốc như với Liên Xô cũ

Chân dung Tập Cận Bình tại quảng trường Thiên An Môn trong cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc, ngày 01/10/2019. © REUTERS/Thomas Peter/File Photo


Theo nhà báo, nhà sử học Thierry Wolton, cũng giống như Liên Xô cũ trong thời kỳ giảm căng thẳng, Trung Quốc thủ lợi từ những trao đổi thương mại với phương Tây và phô bày tham vọng thống trị thế giới. Thời trước, phương Tây đáp trả bằng việc chận đứng sự bành trướng của Liên Xô ; và nay vẫn có đủ phương tiện để chống lại người khổng lồ châu Á nếu muốn.

Đối với Trung Quốc, đại dịch virus corona đã trở thành một thứ vũ khí chính trị, được sử dụng theo nhiều cách. Chẳng hạn « ngoại giao khẩu trang », các biện pháp phòng chống được nêu cao như hình mẫu cho toàn thế giới, gởi các nhân viên y tế đến các nước, đặc biệt là châu Phi, tuyên truyền dồn dập, huy động mạng lưới ngoại giao lên án phương Tây là xuất xứ của thảm nạn…

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định ngưng đóng góp tài chính cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bộ Ngoại Giao Pháp triệu tập đại sứ Trung Quốc ở Paris để phản đối các bài viết vu khống, xúc phạm trên trang web của đại sứ quán. Tổng thống Emmanuel Macron công khai bày tỏ sự nghi ngờ về các tuyên bố của Bắc Kinh vào thời kỳ đầu cuộc khủng hoảng…Tất cả cho thấy các nền dân chủ không hề bị hoa mắt trước những trò múa may của Bắc Kinh.

Ngất ngây với vị thế mới

Thái độ này của Trung Quốc có thể gây ngạc nhiên, vì trọng lượng kinh tế và vị trí trên trường quốc tế hiện nay đủ để Bắc Kinh có thể tự hài lòng về tham vọng đại cường thành hiện thực, sau 20 năm tăng trưởng ngoạn mục. Nhưng ngược lại, chính quyền Bắc Kinh dường như đang trong trạng thái ngây ngất, và lợi dụng lúc các nước tư bản đang bận rộn chống dịch để ra tay.

Chính sách này khiến người ta nhớ lại thái độ của Moscow trong thời kỳ tan băng thập niên 70, Liên Xô cảm thấy chưa bao giờ mạnh như thế. Vào thời đó, trao đổi thương mại Đông-Tây tăng nhanh. Người ta nói về “vũ khí hòa bình”, sự hào hiệp, hội tụ các hệ thống dưới một nền kinh tế thị trường mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

Nhờ chính sách này, ảnh hưởng Liên Xô tăng tiến chưa từng thấy : tại châu Á (Việt Nam, Cam Bốt, Lào, Afghanistan), châu Phi (Somalia, Bénin, Ethiopia, Angola, Mozambique, Zimbabwe), Trung Đông (Nam Yemen), châu Mỹ la-tinh (Nicaragua).

Trong nước, chủ yếu bộ máy kỹ nghệ của giới quân sự được hưởng lợi qua việc buôn bán với phương Tây. Nền kinh tế xô-viết được cấu tạo theo một cách mà các công nghệ tư bản, được mua về hoặc đánh cắp, được ưu tiên dành cho Hồng quân.

Nhưng « Vũ khí hòa bình » nhằm chuẩn bị chiến tranh. Khi ý thức được tình hình này với việc Liên Xô đưa quân sang Afghanistan năm 1979, các nền dân chủ đã cứng rắn hơn trong các quy chế thương mại. Sự tỉnh thức này sau đó đã gây thiệt hại nặng nề cho Matxcơva, khi ông Gorbatchev đang hy vọng được các nước tư bản viện trợ tài chính để cứu vãn chế độ. Sự hoài nghi của Âu-Mỹ trước perestroika là một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô sụp đổ cuối năm 1991.

Nhảy lên hàng đại cường nhờ đầu tư và công nghệ của tư bản

Tác giả Thierry Wolton cho rằng nhắc nhở này là cần thiết. Đã hẳn vị trí Trung Quốc ngày nay trong nền kinh tế toàn cầu hóa giúp Bắc Kinh tránh được những đòn trả đũa trong thương mại, vốn đã làm Liên Xô yếu đi trước đây. Nhưng ngược lại, rõ ràng Trung Quốc leo lên được vị trí này là nhờ mở cửa cho chủ nghĩa tư bản, như Liên Xô mạnh lên một phần nhờ trao đổi với phương Tây.

Hàng trăm tỉ đô la mà phương Tây đầu tư vào Trung Quốc trong hơn 20 năm qua, việc chuyển giao hàng loạt công nghệ thông qua các liên doanh, đã giúp chế độ cộng sản hiện đại hóa quân đội, hoàn thiện bộ máy công an, tăng cường sự kiểm soát của đảng đối với dân chúng. Tương tự như Liên Xô cũ, kỹ nghệ quốc phòng được ưu tiên trong nền kinh tế Trung Quốc.

Khi đã bước lên hàng cường quốc, Trung Quốc bèn tiến hành chính sách đối ngoại hiếu chiến : bành trướng trên Biển Đông, vận động đưa người nắm quyền các tổ chức quốc tế, quyền lực mềm, con đường tơ lụa mới…Bắc Kinh muốn áp đặt các quan điểm của mình cho toàn thế giới, và đại dịch xuất phát từ Vũ Hán đã mang lại cho họ thêm một cơ hội.

Tiểu nhân đắc chí

Các nước dân chủ đang quay cuồng chống dịch, Bắc Kinh nhân đó dấn xa hơn. Trong thời kỳ tan băng, Liên Xô nghĩ rằng có thể lợi dụng tình hình mà không có rủi ro nào vì điện Kremlin tin là đến một lúc nào đó chủ nghĩa tư bản sẽ kết thúc. Tự tin vào sức mạnh, không lường đến phản ứng phương Tây, Matxcơva lao vào lò lửa Afghanistan, khiến cho giọt nước tràn ly.

Phải chăng Trung Quốc đang phạm phải cùng một sai lầm, khi khai thác quá mức đại dịch ? Trong chế độ cộng sản, nhân tố ý thức hệ là cốt yếu, là lý do tồn tại. Tập Cận Bình có thể có cùng lý lẽ với các đồng nhiệm Kremlin ngày xưa. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, tin rằng chủ nghĩa tư bản đang suy tàn, Trung Quốc dấn mạnh những con cờ để trả thù lịch sử. Hoàn Cầu Thời Báo ngạo mạn cho rằng thời cơ đã đến cho « toàn cầu hóa theo kiểu Trung Quốc », trong lúc phương Tây suy sụp.

Hai sự kiện gần đây là minh chứng. Tại Hồng Kông, Bắc Kinh lợi dụng thế giới đang tập trung vào dịch virus corona, để bắt giữ các nhà lãnh đạo phong trào dân chủ. Tại Anh, tranh thủ lúc thủ tướng Boris Johnson phải nhập viện, Trung Quốc âm mưu thâu tóm một nhà sản xuất chip điện tử có giá trị công nghệ cao của Anh.

Theo tác giả Thierry Wolton, Trung Quốc phải là mối quan tâm lớn nhất của thế giới. Chỉ có sự cứng rắn của các nước dân chủ phương Tây mới chặn đứng được tham vọng của Tập Cận Bình, như đã chặn Brejnev trước đây.

Sau cuộc khủng hoảng dịch tễ này, Trung Quốc cũng bị yếu đi, Bắc Kinh cũng lệ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu qua các thị trường tư bản, như các nước này cần sản phẩm Trung Quốc. Chưa hẳn đã “mèo nào cắn mỉu nào” như Bắc Kinh vẫn nghĩ.

Thụy My

Đảng Cộng hòa thắng 2 ghế đặc biệt Hạ viện trong cuộc đua mở màn bầu cử 2020

Trong 2 cuộc bầu cử đặc biệt tại Hạ viện được xem như màn dạo đầu cho cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ 2020, Đảng Cộng hòa đã thắng 2 ghế Hạ viện, trong đó có một ghế mà họ đã mất vào tay Đảng Dân chủ năm 2018.

Ứng viên Christy Smith (trái) của Đảng Dân chủ và Mike Garcia của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử đặc biệt tại bang California (ảnh: Facebook)

Tại bang Wisconsin, ứng viên Đảng Cộng hòa Tom Tiffany giành được một chiến thắng dễ dàng do lịch sử thân thuộc của bang này với các ứng viên Đảng Cộng hòa. Tại bang California, các kết quả kiểm phiếu sớm cho thấy ứng viên Mike Garcia mà ông Trump hết mực ủng hộ sẽ giành lại ghế dân biểu mà Đảng Dân chủ đoạt được năm 2018.

Cuộc bầu cử ở California đặc biệt bởi nó là cuộc thử nghiệm của việc bỏ phiếu qua thư, một điều mà ông Trump không hề ưa chuộng. Kết quả toàn diện của cuộc bầu cử này chưa thể có được trong vài ngày nữa bởi những thư gửi chậm tới 3 ngày sẽ vẫn được chấp nhận.

Cả 2 ghế này sẽ được đem ra bầu cử lại vào tháng 11 tới.

Cuộc bầu cử tại California được tổ chức sau khi Dân biểu Katie Hill từ chức do bê bối ngoại tình với nhân viên của mình cuối năm 2019, khi các bức ảnh riêng tư của bà được đăng tải trên mạng. Cuộc bầu cử này, với tính chất gần với bầu cử tổng thống toàn quốc 2020 và việc thử nghiệm bỏ phiếu qua thư do đại dịch COVID-19 đã khiến cả nước Mỹ quan tâm với việc lưỡng đảng dồn tiền bạc, công sức để quảng bá cho ứng viên của mình.

Việc Tổng thống Trump, người ủng hộ ông Garcia, đã cảnh báo rằng bầu cử qua thư có thể bị “gian lận” cộng với việc Đảng Dân chủ coi đây là cơ hội cho một cuộc trưng cầu dân ý về ông Trump càng khiến cả nước Mỹ chú tâm vào diễn biến của nó.

Sáng thứ Tư 13/5, ứng viên Đảng Cộng hòa Garcia, một cựu phi công, dẫn trước đối thủ Christy Smith của Đảng Dân chủ với tỷ lệ 55,9% – 44,1% kết quả kiểm phiếu sơ bộ.

“Kết quả có vẻ rất tốt, nhưng tôi sẽ không đưa ra bài phát biểu chiến thắng tối nay. Chúng ta sẽ để dành nó cho đêm mai, hy vọng vậy, khi có thống kê đầy đủ”, ông Garcia nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Đối thủ của ông, nhà lập pháp bang Smith, được cựu Tổng thống Barack Obama ra mặt ủng hộ. Bất chấp kết quả không khả quan, Đảng Dân chủ vẫn hy vọng rằng bà Smith sẽ chiến thắng vào cuộc bầu cử tháng 11 tới, khi toàn bộ Hạ viện được đưa ra bầu lại.

“Khối cử tri vào lúc đó sẽ rất khác. Và tôi vẫn nghĩ bà Smith có cơ hội lớn để chiến thắng”, Rose Kapolczynski, chiến lược gia Đảng dân chủ tại Los Angeles nói.

Về thất bại của Đảng Dân chủ tại bang California, BBC nhận định:

“Đôi khi bầu cử đặc biệt Quốc hội là báo hiệu cho những điều sắp đến, nhưng cũng có lúc nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta không biết chiến thắng của Đảng Cộng hòa tại khu vực Los Angeles là vì nguyên nhân nào cho tới cuối năm nay, nhưng vào lúc này, nó là thứ khiến Đảng Dân chủ phải lo lắng.

Đảng Dân chủ đã đánh mất vị trí “cơn sóng xanh” mà họ tự hào giành được từ Đảng Cộng hòa năm 2018. Hồi đó, Đảng Dân chủ đã quét sạch gần như toàn bộ các khu vực bầu cử của California, biến bang này trở thành xương sống cho vị thế đa số mới của họ ở Hạ viện.

Nhưng nếu Đảng Cộng hòa có thể chiến thắng trong các cuộc đua như thế này vào tháng 11, tại các quận mà Hillary Clinton đã thắng vào năm 2016, thì họ có cơ hội lớn giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

Thêm vào đó, việc chiến thắng của Đảng của ông Trump diễn ra ngay trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nền kinh tế điêu đứng và người dân vẫn chưa chắc chắn về tương lai càng khiến Đảng Dân chủ phải lo ngại. Đảng này cũng có thể tự an ủi bản thân rằng cuộc đua tại California chỉ là một hiện tượng đặc thù do dân biểu của họ phải từ chức vì bê bối tình dục. Nhưng nếu họ đã nghĩ rằng con sóng xanh vẫn ở đằng sau lưng họ trong bối cảnh chính trị hiện tại, thì kết quả bầu cử này cho thấy rằng họ đã sai”.

Tại bang Wisconsin, ứng viên Tiffany được ông Trump ủng hộ đã dễ dàng chiến thắng cuộc bầu cử đặc biệt được tổ chức để thế chỗ cho ông Sean Duffy, người sẽ nghỉ hưu vào tháng 9 này.

Đảng Dân chủ không đặt nhiều kỳ vọng ở một bang bảo thủ như Wisconsin, tuy nhiên cũng coi việc ứng viên của họ, Tricia Zunker, vượt mốc chênh lệch 20 điểm % trong cuộc bầu cử 2018 là một dấu hiệu cho thấy đảng này đang gia tăng ảnh hưởng trong người dân bang này. Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy ông Tom Tiffany dẫn trước đối thủ 14 điểm phần trăm.

“Để ông Trump tái đắc cử, các vùng đỏ phải trở nên đỏ hơn để cân bằng với các vùng xanh bị xanh hơn”, Courtney Beyer, người phát ngôn của Đảng Dân chủ tại bang Wisconsin nói. Màu đỏ là màu đại diện của Đảng Cộng hòa, trong khi màu xanh được coi là đại diện cho Đảng Dân chủ.

Ông Tiffany đã bác bỏ lập luận này, nói: “Khi nào bạn thua 14 điểm, tôi không nghĩ đó là một chiến thắng về mặt tin thần. Đây là một chiến thắng áp đảo”.

Tổng thống Trump chúc mừng chiến thắng của 2 ứng viên ưa thích của mình hôm thứ Tư:

Chiến thắng bầu cử quốc hội lớn tại California cho Mike Garcia, giành lại một ghế từ tay Đảng Dân chủ. Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm một ghế Dân chủ tại California bị mật ngược trở về tay Đảng Cộng hòa. Ngoài ra, Tom Tiffany đã đánh bại đối thủ Đảng Dân chủ tại Wisconsin. 2 chiến thắng Quốc hội tuyệt vời.” ông Trump viết trên Twitter.

Trần Minh

Vũ Hán: Người đàn ông đột nhiên ngã và tử vong trong 15 phút

Tại Trung Quốc Đại Lục mấy ngày gần đây, dịch virus Trung Cộng (virus corona mới, virus viêm phổi Vũ Hán) tiếp tục nóng lên, thành phố Vũ Hán vừa qua xuất hiện một người đột nhiên ngã xuống đất tử vong khi đang tập thể dục trong công viên. Tuy nhiên, vụ việc này không bao gồm 6 ca nhiễm mới ở Vũ Hán, phía chính quyền cũng chưa đưa ra thông báo nào khác về vụ việc này. 

Một người đàn ông ở Vũ Hán đang tập thể dục trong công viên Trung Sơn ở Hán Khẩu thì đột nhiên ngã xuống đất và tử vong, hiện chưa rõ nguyên nhân. Phía chính quyền cũng chưa lên tiếng thông báo về vụ việc liên quan. (Ảnh cắt từ video)

Ngày 13/5, có người dân địa phương đăng một đoạn video trên mạng xã hội. Video cho thấy gần đây, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang tập thể dục tại công viên Trung Sơn ở khu Hán Khẩu thành phố Vũ Hán, đột nhiên ngã xuống đất, người dân nhìn thấy liền gọi vào số 120 (số điện thoại cấp cứu) và 110 (số cảnh sát). Khoảng 15 phút sau, xe cứu hộ 120 đến hiện trường, hai nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ kiểm tra rồi nói, “nhịp tim và hô hấp đã ngừng”.

Nhân viên y tế tiến hành kỹ thuật hồi sức tim phổi, rồi yêu cầu đưa người đàn ông này lên cáng, đồng thời nói với cảnh sát tại hiện trường rằng cơ bản không có giá trị cấp cứu nữa.

Người quay video sau đó than thở: “Xong rồi, trong 15 phút mà chết 1 người.”

Đoạn video này được lan truyền rộng rãi trên mạng, nhưng chưa thấy chính quyền lên tiếng về vụ việc, hoặc thông báo nguyên nhân người đàn ông này ngã xuống đất tử vong. Tuy nhiên, từ khi virus Trung Cộng khởi nguồn từ Vũ Hán bùng phát, cũng từng có nhiều vụ người bệnh đột nhiên ngã xuống đất tử vong.

Ngày 9 và 10/5, Ủy ban Y tế Sức khỏe Vũ Hán từng có 2 lần thông báo, thành phố Vũ Hán trong 2 ngày liên tiếp có 6 ca nhiễm mới. Ngoài ra, chính quyền vẫn chưa thông báo các ca bệnh khác tại thành phố Vũ Hán. Cũng tức là, nếu người đàn ông nói trên là ngã xuống đất tử vong do virus Trung Cộng, thì đến nay chính quyền vẫn chưa đưa trường hợp này và số liệu thống kê.

Trong 6 trường hợp lây nhiễm mà thành phố Vũ Hán thông báo, đều cư trú tại tiểu khu Tam Dân ở phố Trường Thanh khu Đông Tây Hồ. Sau khi dịch bệnh bùng phát tại tiểu khu này, không những cổng ra vào tiểu khu bị bít kín, tất cả các cửa hàng xong quan cũng đều đóng cửa toàn bộ.

Cơ quan chỉ huy phòng chống dịch bệnh Vũ Hán hôm 12/5 đột nhiên tuyên bố tiến hành xét nghiệm sàng lọc người lây nhiễm trên toàn thành phố trong 10 ngày, số người phải làm xét nghiệm axit nucleic lên đến 11 triệu người. Cùng với đó, khu Đông Tây Hồ , khu Vũ Xương, khu Giang Hạ, khu Giang Ngạn, khu Hồng Sơn đều tuyên bố tạm dừng hoạt động chuyển phát nhanh.

Không chỉ có vậy, ngày 14/5, thành phố Vũ Hán triệu tập hội nghị “Toàn thành phố tăng cường xét nghiệm axit nucleic đẩy nhanh tốc độ sàng lọc người nhiễm không triệu chứng”, thành phố này sẽ xét nghiệm toàn diện đối với tất cả người dân Vũ Hán để sàng lọc những người lây nhiễm không có triệu chứng. Việc quan chức Vũ Hán khẩn trương như thế này cũng khiến ngoại giới không khỏi lo lắng.

Vũ Hán là trung tâm địa lý kinh tế của Trung Quốc, cũng là một trong những khu vực đầu mối đường sắt hàng không, đầu mối đường quốc lộ vận tải hành khách lớn nhất Trung Quốc. Theo số liệu thống kê chính thức của thành phố Vũ Hán, năm 2018, số người thường trú tại Vũ Hán là 11,081 triệu người. Cuối năm 2019, Vũ Hán bùng phát virus Trung Cộng, vì để ngăn chặn virus lan rộng, chính quyền Vũ Hán tuyên bố phong tỏa thành phố vào ngày 23/1/2020, sau đó 76 ngày (ngày 8/4), Vũ Hán mới gỡ phong tỏa, nhưng sau đó lại có thông tin dịch bệnh tái bùng phát.

Trí Đạt

Mỹ chặn nguồn cung chip toàn cầu của Huawei

Ảnh từ video https://www.youtube.com/watch?v=EOGZzjgKp3Y

Theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Trump hôm 15/5 đã chặn nguồn cung chip toàn cầu của công ty viễn thông Trung Quốc Huawei.

“Hành động này đặt Mỹ lên hàng đầu, các công ty Mỹ lên hàng đầu và an ninh quốc gia Mỹ là trên hết”, một quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn vào hôm 15/5.

Quy tắc của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, có hiệu lực vào ngày 15/5 nhằm buộc các nhà cung cấp chip ở Mỹ phải tìm kiếm giấy phép của chính phủ Hoa Kỳ trước khi bán cho Huawei.

Trước đó, vào năm 2019, Huawei đã được liệt vào danh sách đen của Bộ Thương mại Hoa Kỳ do những lo ngại về an ninh quốc gia, khi sản phẩm của Huawei được cho là có thể theo dõi người dùng.

Đài Loan bác điều kiện của Trung Quốc để tham gia WHO

Theo VOA, Bộ trưởng Y tế Đài Loan hôm 15/5 đã gạt bỏ điều kiện chủ yếu của Trung Quốc cho phép Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Điều kiện đó là: Đài Loan phải chấp nhận mình là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Trước đó, Đài Loan đã ráo riết vận động để được tham gia hội nghị trong tư cách quan sát viên và dự cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Y tế Thế giới (WHA) vào tuần tới. WHA là cơ quan ra quyết định của WHO.

Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng Đài Loan chỉ có thể tham gia nếu đảo quốc này tuân theo nguyên tắc Một Trung Quốc, tức là thừa nhận Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc.

Tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc, Bộ trưởng Y tế Đài Loan Chen Shih-chung đã bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc. Ông nói Đài Loan sẽ không từ bỏ nỗ lực tham gia WHA mặc dù đảo quốc này chưa nhận được lời mời.

Thành phố Trung Quốc cách ly hàng nghìn người

Theo AFP, Thành phố Thẩm Dương cách ly hơn 7.500 người do lo ngại về cụm dịch mới sau khi phát hiện thêm ba ca nhiễm trong 5 ngày qua.

Chính quyền thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, xác nhận các ca nhiễm mới có liên quan tới một cụm dịch ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm. Khoảng 7.500 người trở về từ Cát Lâm từ ngày 22/4 và những người tiếp xúc gần với ba ca nhiễm đều bị cách ly 21 ngày, được xét nghiệm axit nucleic ba lần.

Thành phố cũng quyết định hoãn mở cửa trở lại các trường học, được lên kế hoạch đón học sinh quay lại vào hôm 15/5.

Thẩm Dương, thành phố khoảng 7,5 triệu dân, đã báo cáo ca nhiễm cộng đồng đầu tiên sau 89 ngày hôm 11/5 và tiếp tục ghi nhận thêm hai trường hợp hôm 14/5.

Ông Trump thúc đẩy chiến dịch vaccine Covid-19 thần tốc

Theo Reuters, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 15/5, Tổng thống Donald Trump đã giới thiệu Moncef Slaoui, cựu giám đốc bộ phận phát triển vaccine của công ty dược phẩm GlaxoSmithKline, cùng đại tướng Gustave Perna phụ trách “Chiến dịch Thần tốc”, chương trình phát triển vaccine Covid-19 của Mỹ. Chính phủ Mỹ sẽ đầu tư vào 14 vaccine tiềm năng được chọn từ hàng trăm loại để đầu tư phát triển và hy vọng sẽ có vaccine vào “cuối năm hoặc sớm hơn”.

“Gần đây tôi được thấy dữ liệu ban đầu từ thử nghiệm lâm sàng vaccine nCoV. Dữ liệu này khiến tôi thêm tự tin rằng chúng ta có thể cung cấp vài trăm triệu liều vaccine vào cuối năm 2020. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể”, Slaoui nói trong cuộc họp báo.

Slaoui cho biết ngoài vaccine, “Chiến dịch Thần tốc” sẽ tập trung vào phát triển thuốc điều trị những người nhiễm nCoV, đồng thời cải thiện và tối ưu xét nghiệm. “Thật vinh dự khi được phụng sự đất nước và thế giới trong nỗ lực đáng chú ý này”, Slaoui nói.

Động đất 6,5 độ ở Mỹ

Theo AP, vào ngày 15/5, trận động đất mạnh 6,5 độ đã xảy ra tại khu dân cư thưa thớt ở bang Nevada, tây Mỹ và chưa có báo cáo thiệt hại.

Theo cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, động đất xảy ra ở độ sâu 7,5 km, cách khoảng 56 km về phía tây của thị trấn Tonopah.

Vũ Hán phong tỏa một tiểu khu vì có nhiều ca lây nhiễm mới

  • Trí Đạt

Gần đây, tiểu khu Tam Dân thuộc khu (quận) Đông Tây Hồ ở Vũ Hán xuất hiện nhiều ca xác nhận nhiễm virus Trung Cộng (virus corona mới), tiểu khu đã thực hiện quản lý khép kín, nhiều cửa nhà trong tiểu khu bị đóng đinh chặt. Thông tin lan truyền cho biết có hơn 10 ca nhiễm, những người đi làm trong tiểu khu cũng đều dừng làm việc toàn bộ. 

Lối ra tiểu khu Tam Dân thuộc khu Đông Tây Hồ thành phố Vũ Hán (Ảnh từ Weibo).

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ngày 9 và 10/5, tại tiểu khu Tam Dân trên phố Trường Thanh thuộc khu Đông Tây Hồ thành phố Vũ Hán, xuất hiện 6 người được xác nhận lây nhiễm virus Trung Cộng. Chiều ngày 12/5, tiểu khu Tam Dân thực thi quản lý khép kín hoàn toàn, tiểu khu và khu vực xung quanh đã triển khai xét nghiệm axit nucleic trên diện rộng, tổng số người xét nghiệm khoảng 70.000 người.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tổng cộng có hơn 120 người tiếp xúc gần với 6 ca nhiễm, toàn bộ đã được đưa đi cách ly tập trung.

Truyền thông nhà nước đưa tin, tiểu khu này có 20 – 30 tòa nhà cao 6 tầng và nhà thấp, có 2 cửa ra vào phía Đông và Tây. Trong tiểu khu có doanh nghiệp sản xuất, khu vực kho vận, khu cư dân và trường học. Thống kê hiện tại khu vực này có 870 hộ, 2105 người.

Tuy nhiên, số liệu của chính quyền và số liệu từ người dân không trùng nhau. Cư dân tiểu khu này tiết lộ, số người tiếp xúc gần với người nhiễm và phải đi cách ly lên đến hơn 300 người, và hiện lại tăng thêm 13 ca nhiễm mới, tất cả những người làm việc trong tiểu khu này đều không thể đi làm.

Ngoài ra còn có cư dân tiểu khu tiết lộ, toàn bộ tiểu khu có hơn 40 tòa nhà, hơn 1.000 hộ gia đình với gần 5.000 người cư trú. Ngày 10/5, quảng trường trong khu dân cư lắp đặt mấy chục mái che, có đội ngũ “phòng chống dịch liên ngành” gồm người của các cơ quan như Trung ương, tỉnh, thành phố, khu (quận), Ủy ban Y tế, bác sĩ, y tá, công an, nhân viên tiêu độc khử trùng, quản lý khu vực, cảnh sát giao thông, v.v, đến đóng trú tại khu Tam Dân, để tiến hành xét nghiệm axit nucleic và lấy máu xét nghiệm đối với cư dân trong tiểu khu. Cư dân phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Tình hình đường phố Vũ Hán, tiểu khu Tam Dân (Ảnh: Epoch Times)

Người nắm được tình hình tại địa phương nói với báo Epoch Times rằng, “Địa phương vốn không phải là không có ca nhiễm mới, tình hình lần này tại tiểu khu Tam Dân tương đối nghiêm trọng. Hiện tại cửa nhà ở tiểu khu này đã bị đóng chặt đinh, không cách nào hiểu được hành vi cực đoan của chính quyền, các cửa hàng dọc đường phố cũng đóng cửa.”

武漢三民小區開始「坐監」了。 pic.twitter.com/SrbylYOeao

— crossstream (@CrossstreamW) May 13, 2020

(Lối đi bị chặn bằng cách bít kín)

Vị này còn cho biết, hiện tại trong phạm vi tiếp xúc có hạn của bà, số người tử vong trong dịch bệnh này vẫn rất cao. “Có thể tưởng tượng khi đó hệ thống y tế của Vũ Hán trong trạng thái sụp đổ, rất nhiều người trong bệnh viện vì chuyện này, bản thân là bình thường, nhưng do ban đầu bệnh viện không phòng chống đến nơi đến chốn, nên bị lây nhiễm viêm phổi trong viện, có người không có cách nào vào viện chữa trị, ở nhà cách ly sau đó qua đời, tình huống này rất nhiều. Thậm chí bên ngoài ngã xuống đất cũng không có người thu dọn thi thể, đợi xe của nhà tang lễ đến đem xác đi, tình huống này rất nhiều.”

Ông Ngô, cư trú ở gần khu chợ hải sản Hoa Nam Vũ Hán cho biết, đây không phải là vấn đề làn sóng dịch thứ hai, “Tôi cảm giác có khả năng nó vốn không dừng lại, lần này là che đậy không được, cho nên mới phơi bày ra. Số người nhiễm thực tế có thể nhiều hơn rất nhiều. 

Ngoài ra, Công ty chuyển phát nhanh Zhongtong Vũ Hán còn thông báo cho khách hàng rằng, nhận được thông báo của tỉnh Hồ Bắc, một bộ phận khu vực Vũ Hán từ ngày 12/5, do ảnh hưởng của virus corona nên sẽ tạm ngừng hoạt động ở một số khu vực. Thời điểm khôi phục lại sẽ có thông báo khác.

Ngoài ra, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng thừa nhận, tiểu khu từng có 20 ca xác nhận lây nhiễm, nguyên nhân lây nhiễm lần này là bắt nguồn từ lây nhiễm khu dân cư trước đây. Vũ Hán vì thế mà còn phát đi thông báo khẩn cấp, toàn thành phố triển khai công tác xét nghiệm axit nucleic để sàng lọc người nhiễm, yêu cầu các khu vực thực hiện trong thời hạn 10 ngày.

武汉全民检测进社区。 pic.twitter.com/Niry1e8zjD

— 武汉普通人 (@Onebtcer) May 13, 2020

(Người dân Vũ Hán đang được lấy mẫu tiến hành xét nghiệm axit nucleic)

Tân Hoa Xã đưa tin lúc 23:58 ngày 14/5 cho biết, ngày 14/5, thành phố Vũ Hán triệu tập hội nghị “Toàn thành phố tăng cường xét nghiệm axit nucleic đẩy nhanh tốc độ sàng lọc người nhiễm không triệu chứng”, thành phố này sẽ xét nghiệm toàn diện đối với tất cả người dân Vũ Hán để sàng lọc những người lây nhiễm không có triệu chứng.

Gần đây, Vũ Hán tiếp tục ngày nào cũng xét nghiệm ra người lây nhiễm không triệu chứng, khiến người dân lo lắng. Chính quyền Vũ Hán cho biết, lần xét nghiệm axit nucleic này đối tượng trọng điểm là cư dân thường trú và tạm trú chưa từng làm xét nghiệm trên toàn thành phố, ưu tiên kiểm tra tiểu khu từng bùng phát dịch, tiểu khu cũ (lâu năm) và khu tiểu khu có mật độ cư dân cao

Tuy nhiên cách làm của chính quyền bị nghi ngờ, có cư dân mạng cho rằng, đây chỉ là “dâng lễ” cho “lưỡng hội” sắp được tổ chức, “Ngày 14/5, dịch bệnh tại Vũ Hán lại bùng phát, toàn dân bắt đầu xét nghiệm axit nucleic. Người dân đội mưa xếp hàng đợi xét nghiệm! Người dân địa phương Vũ Hán, cộng thêm nhân khẩu lưu động khoảng hơn 11 triệu người, theo yêu cầu, trong vòng 10 ngày sẽ xét nghiệm tất cả người dân, đây là khái niệm gì? Mỗi ngày phải xét nghiệm khoảng 1 triệu người, với năng lực hiện tại có thể làm được không? Kiểu xét nghiệm này không có liên quan quá lớn tới y học, đây là tính toán chính trị. Sau 10 ngày sẽ cầm ra số liệu đẹp được làm giả, để làm quà tặng dâng lên ‘lưỡng hội’!”. 

Một vấn đề khác khiến người ta lo lắng và nghi ngờ là, bắt đầu từ tháng Năm, Trung Quốc đã gỡ phong tỏa trên diện rộng, lưu lượng người di chuyển bắt đầu trở lại trạng thái bình thường. Cùng với đó, chính sách kiểm tra sàng lọc của thành phố Vũ Hán cũng không phối hợp tương ứng với việc tạm ngừng đi làm, tạm ngừng đến trường hoặc quản chế giao thông, do đó trong thời gian ngắn đồng thời triển khai xét nghiệm trên quy mô lớn, liệu có gây ra việc tiếp xúc đông người không cần thiết và thông báo sai kết quả hay không?

Ngoài ra, thuốc xét nghiệm axit nucleic mà hiện tại chính quyền tỉnh Hồ Bắc sử dụng, có ít nhất 4 nhà sản xuất được phê chuẩn nhưng đơn giá cho mỗi loại thuốc trong khoảng từ 16 tệ đến 24 tệ. Chỉ riêng mua thuốc xét nghiệm sàng lọc này, thành phố Vũ Hán đã phải chi số tiền lớn từ 160 triệu – 240 triệu tệ. Mặc dù xét nghiệm axit mucleic là tương đối chuẩn xác, nhưng vẫn có khả năng sai số và sàng lọc sai. Do đó, mệnh lệnh “kiểm tra sàng lọc lên đến cả chục triệu người” của chính quyền thành phố Vũ Hán, rốt cuộc mang đến hiệu quả thế nào đối với những người không triệu chứng thì vẫn gây nhiều hoài nghi trong các cuộc bàn tán của người dân.

Có thông tin cho biết, từ ngày 15/5, Tân bay Thiên Hà ở Vũ Hán sẽ tiếp tục đón Hoa kiều và du học sinh về nước, số người lên đến hơn 50.000 người và được cách ly tại Vũ Hán. Thành phố Vũ Hán lại sắp trở lên căng thẳng.

Không chỉ dịch bệnh vẫn còn nghiêm trọng ở Vũ Hán, mà ở Cát Lâm vừa qua cũng quyết định phong tỏa lại thành phố. Tờ Tân Kinh báo tại Đại Lục hôm 13/5 đưa tin, thành phố Cát Lâm đã tổ chức cuộc họp báo thứ hai về phòng chống dịch bệnh. Phó Thị trưởng thành phố Cát Lâm Cái Đông Bình tuyên bố, thành phố này thực thi quản lý khép kín toàn diện. Ngày 7/5, thành phố Thư Lan (thành phố cấp huyện thuộc quản hạt của thành phố Cát Lâm) xuất hiện ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán đầu tiên tại địa phương. Tính đến 8 giờ sáng ngày 13/5, thành phố Cát Lâm xác nhận có 21 ca nhiễm, trong đó thành phố Thư Lan có 14 ca, khu Phong Mãn có 7 ca.

Related posts