Tin nước Úc sáng Chủ Nhật 14/6

Công dân Úc bị Trung Quốc phạt án tử hình

Theo thông tin trên website của của Tòa án tinh Quảng Châu thì ông Karm Gilespie, một công dân Úc, đã bị n xử án tử hình với tội buôn bán ma túy trong phiên xử ngày 10.6.2020.

Theo tin của đài ABC thì Karm Gilespie bị bắt tại Phi trường Quảng Châu vào tháng 12 năm 2013 giữa lúc mang theo 7.5 kg methamphetamine trong hành lý,

Thông tin trên website này diễn tả tên của can phạm này theo phiên âm Trung Quốc, được một số tờ báo Úc chuyển sang tiếng Anh là Cam Gillesby, một số tờ báo Trung Quốc gọi tên của can phạm này là Cam Giles.

Có vẻ như bản án của Karm Gilespie là đòn “dằn mặt” của Trung Quốc, điều mà nước này đã làm với Canada vào năm ngoá.

Năm 2015 một công dân Úc tên Bengali Sherrif đã bị án tử hình vì tội buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Úc và bị bắt tại phi trường Quảng Châu, nhưng trường hợp của này có thể giảm thành án chung thân nếu có hạnh kiểm tốt trong hai năm.

Sinh viên du học có thể đến Úc vào tháng 7 tới

Chính phủ liên bang đang phối hợp với các tiểu bang về kế hoạch đón sinh viên quốc tế trở lại học tập. Chính phủ đang cân nhắc nhiều biện pháp nhằm khôi phục hoạt động của nền kinh tế sau giai đoạn “đông lạnh” do tác động của đại dịch Covid-19 và một trong những mục tiêu trọng tâm là khôi phục lại cách cửa du học vì lĩnh vực này đóng góp cho nền kinh tế $38 tỷ một năm.

Theo dự tính thì Đại học Quốc gia Úc (ANU) và Đại học Canberra sẽ là các trường đầu tiên mở cửa đón sinh viên quốc tế trên các chuyến bay “giải cứu” vào tháng 7. Trong khi đó các trường đại học ở Sydney, Melbourne và Brisbane cũng đang trù liệu kế hoạch đón sinh viên quốc tế kèm theo các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ. Dự kiến các sinh viên năm cuối có nhu cầu hoàn thành khóa học đúng thời hạn sẽ được ưu tiên. Các sinh viên này sau khi nhập cảnh sẽ phải cách ly trong 2 tuần và chi phí cho chuyến bay đến Úc sẽ được các trường và các tiểu bang gánh vác.

Việc Australia đóng cửa biên giới để ngăn dịch Covid-19 được dự báo sẽ khiến ngành giáo dục đại học nước này thiệt hại 18 tỷ AUD trong 4 năm. Trong đó một số trường như Đại học RMIT, Đại học Monash, Đại học Kỹ thuật Sydney (UTS), Đại học La Trobe và Đại học Canberra… là những trường đại học đang chịu rủi ro tài chính cao nhất.

New South Wales và Victoria là tiểu bang duy nhất tại Úc không đóng cửa biên giới trong giai đoạn dịch bệnh. Các bang này đang lên kế hoạch đón sinh viên quốc tế trở lại học tập từ học kỳ 2, bắt đầu từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 sắp tới./.

Thủ tướng Morrison xin lỗi về chuyện nô lệ ở Úc

Bị chỉ trích tứ phía vì nhận xét về tình trạng nô lệ tại Úc, hôm 12.6.2020 Thủ tướng Scott Morrison đã phải lên tiếng xin lỗi, cho biết ông tôi không có ý xúc phạm và nếu lỡ động chạm đến ai đó, ông “vô cùng hối tiếc và xin lỗi”.

Trước đó, ngày 11.6.2020 ông Morrison nhận xét trên Đài phát thanh 2GB về các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ, cũng như toàn thế giới và kêu gọi dỡ các bức tượng của nhà thám hiểm người Anh James Cook, cho rằng nước Úc không hề có tình trạng nô lệ nên sau đó bị chỉ trích dữ dội. Nhiều người vạch ra cách bằng chứng về các nô lệ trong các trại chăn nuôi và những cư dân thuộc các đảo quốc Thái Bình Dương bị bắt cóc về làm việc trong các nông trại mía.

Trong lời xin lỗi nói trên, ông Morrison phần trần lời bàn “không có chế độ nô lệ” của ông chỉ đề cập cụ thể tới thực tế là thuộc địa đầu tiên của Úc là New South Wales, được thành lập mà không sử dụng rộng rãi lao động nô lệ.

Ông phát biểu: “Mời bình luận của tôi không có ý xúc phạm đến ai và nếu lỡ động chạm đến ai đó, tôi vô cùng hối tiếc và xin lỗi về điều này. Tôi không có ý sa đà và cuộc đấu tranh biện về lịch sử. ôi chỉ đơn giản chỉ cố gắng đưa ra quan điểm rằng Úc có các vấn đề trong lịch sử. Chúng ta đã thừa nhận và cần phải giải quyết chúng.”

Related posts