Tin nước Úc chiều thứ Tư 27/5: Thủ tướng Morrison chỉ trích các tiểu bang không chịu mở cửa biên giới

Chính phủ NSW ngưng tăng lương nhân viên trong năm nay tiết kiệm được $3 tỉ

Thủ Hiến NSW Gladys Berejiklian

Sáng nay Thủ Hiến NSW Gladys Berejiklian vừa cho biết là năm nay vì đại dịch coronavirus tất cả nhân viên làm việc cho chính phủ NSW sẽ không được tăng lương giống như mọi năm.

Dưới luật hiện tại của tiểu bang, tất cả các nhân viên làm việc cho chính phủ NSW mỗi năm được tăng 2.5%.

“Chỉ có một cách chính phủ NSW thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay là tất cả chúng ta chúng chấp nhận một sự hy sinh nào đó, và đó là điều mà tôi kêu gọi ở các nhân viên của chính phủ,” bà nói.

NSW là tiểu bang có lực lượng nhân viên làm việc cho chính phủ nhiều nhất nước Úc hơn 400,000 người.

Theo con số của đài ABC cho biết kể từ khi đại dịch bắt đầu, riêng tại tiểu bang NSW mất 221,400 công việc và tiền lương tại tiểu bang giảm 4.9% kể từ giữa tháng 3. Tuy nhiên có một lãnh vực lương lại tăng như sức khỏe, dịch vụ xã hội và giáo vục.

Những người làm ở lãnh vực khách sạn, thực phẩm, nhà máy sản xuất và khoa học tiền lương giảm hơn 12%.

Thủ tướng Morrison chỉ trích các tiểu bang không chịu mở cửa biên giới

Xuất hiện trong Chương trình Today Show của đài số 9 vào sáng nay, Thủ tướng Morrison chỉ trích các lãnh tụ bao gồm Thủ hiến của Queensland, bà Annastacia Palaszczuk, chủ trương không trở cửa biên giới để mọi người có thể di chuyển trong nước Úc.

“Nội Các Quốc Gia không bao giờ đồng ý đóng cửa biên giới,” ông Morrison nói.

“Các chuyên viên y tế cũng không bao giờ đồng ý như thế. Các thủ hiến của các tiểu bang và vùng lãnh thủ có quyền có quyết định riêng của họ nhưng những quyết định đó phải thuyết phục được mọi người.”

Thủ hiến Morrion cho rằng biên giới đóng cửa càng lâu thì càng gây trở ngại cho nền kinh tế phục hồi.

“Một điều chắc chắn là đóng cửa biên giới làm thiệt hại nền kinh tế, làm thiệt hại công ăn việc làm, điều quan trọng lúc này là phải mở cửa biên giới càng sớm càng tốt,” ông nói.

“Tôi phải nhấn mạnh rằng các những lời cố vấn y tế quốc gia phát xuất từ hội đồng chuyên khoa y tế không bao giờ khuyên đóng cửa biên giới.”

Việc đóng cửa biên giới đã bị chỉ trích nặng bởi ngành kỹ nghệ du lịch, những người nói rằng nước Úc đã đóng cửa biên giới quá lâu gây thiệt hại vô cùng lớn về lợi tức, công việc làm cho nghành du lịch.

Thủ hiến của Queensland Annastacia Palaszczuk

Nhưng Thủ hiến của Queensland Palaszczuk biện minh rằng quyết định của bà dựa theo lời cố vấn của Chief Health Officer, bác sĩ Jeannette Young.

“Tôi muốn mọi người trở lại làm việc càng sớm càng tốt,

“Nhưng nếu tôi không làm một cách an toàn, nó sẽ gây ra một hậu quả lâu dài.”

Thượng nghị sĩ Pauline Hanson yêu cầu chính phủ Queensland mở cửa biên giới trễ lắm là thứ Năm này nếu không sẽ bị kiện ra Tòa Thượng Thẩm.

Related posts