Tin nước Úc chiều thứ Hai 6/7

Hận vợ, thiêu sống ông gia

Aerial shots from the scene at Ootha where a 68-year-old man was allegedly kidnapped and left for dead. Picture: 7 News

Trong phiên xử tuần qua (2.7.2020) Tòa Trung thẩm Barthust đã trừng phạt ông con rể “trời đánh” Adam Thomas McKay 46 tuổi bản án 23 năm tù vì tội bắt cóc và khủng bố gia đình nhà vợ tại vùng quê Ootha và năm 2018.

Do vợ mang con về nhà ngoại, anh con rể này nổi giận trả thù, ra tay khá nặng với cha vợ, trói và đánh ông xỉu. Sau đó bắt cóc mẹ vợ, vợ cùng hai con, để ông cha vợ bị trói trong căn nhà rồi rưới xăng châm lửa trước khi bỏ đi.

Sự vụ bắt đầu vào 5 giờ 30 ngày 9.10.2018 khi anh con rể cũ này ẫn theo Adam McKay 23 tuổi và Samuel Towney 29 tuổi, mang theo súng shotgun, dao găm và rìu phá cửa xông vào căn nhà của cha mẹ vợ cũ trên đường Henry Parkes Way ở vùng Ootha, gần thị trấn Condobolin.

Tin cho hay bộ ba đã khởi thành từ vùng Hunter, lái xe suốt 6 tiếng đồng hồ mới tới Ootha.

Theo cáo trạng thì anh con rể đã trói ông cha vợ 68 tuổi lại rồi liên tiếp đánh đập, dùng cả súng shotgun đánh vào đầu ông gây vết thương dài 15 cm ở sọ khiến ông ngất xỉu rồi kéo ra căn phòng ở phía sau ngôi nhà, dùng dây trói chặt vào cái ghế dựa.

Sau đó anh con rể này bắt bốn người còn lại gồm bà mẹ vợ 71 tuổi, bà vợ cũ 41 tuổi và hai con 13 và 14 tuổi giải ra chiếc xe của mình.

Tuy nhiên xe họ bị bẹp bánh và bộ ba phải mât ba tiếng đồng hồ để vá bánh.

Trong thời gian này, bà mẹ vợ 71 tuổi đã không ngớt năn nỉ chàng con rể gọi cấp cứu nhưng bị phớt lờ.

Sau đó, trước khi bỏ đi, hai đồng đảng của anh con rể dùng can xăng 20 lít mang đi rưới quanh nhà rồi phóng hỏa và trước khi bỏ đi không quên khóa cổng.

Sức nóng của căn nhà đang bốc cháy khiến ông chủ nhà tỉnh dậy và lúc này căn nhà đã bị lửa bao vậy, thậm chí chân cái ghế dựa mà ông bị trói vào đã bắt lửa. Trong tư thế bị trói vào cái ghế dựa nhưng hai tay được thả lỏng, ông đã xoay xở nhích đến nhà bếp để lấy con xao xắt thịt tự cắt dây trói, sau đó chạy sang nhà hàng xóm cách 1 cây số để mượn điện thoại báo cảnh sát.

Ngay sau đó Đội chống trộm cướp và trọng án (Robbery and Serious Crime Squad) lập tức thành lập nhóm đặc nhiệm Strike Force Stolle để điều tra.

Từ thông tin thu thập được, các thám tử đã truy lùng dấu vết của các ghi can. Sau hơn 12 tiếng đồng hồ truy lùng, Cảnh sát NSW đã tóm cổ ba nghi can với xâm nhập gia xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đốt nhà, hành hung và bắt cóc.

Tin cho hay bộ ba này đã chia làm hai, hai đồng đảng trẻ đi xe hơi riêng còn ông con rể chở mẹ vợ, vợ cũ và hai con đi xe khác.

Cảnh sát cho biết lái xe chạy vòng vòng, đến 7 giờ 15 tối, khi anh con rể ngừng xe trên đường Putty Road ở gần Colo, bà mẹ vợ và hai đứa con trai đã phóng xuống lề đường tẩu thoát.

Không lâu sau đó cảnh sát đã nố súng uy hiếp trước khi tóm cổ Adam McKay và Samuel Towney ở gần Sackville và giải thẳng tới Đồn Cảnh sát Windsor.

Lúc này cảnh sát rất lo ngại cho tính mạng của người vợ bị bắt cóc nên sử dụng trực thăng để truy lùng và đến 11.30 tối phát hiện Adam Thomas McKay ở gần Blaxlands Ridge và ngay sau đó tóm cổ anh ta, giải thoát bà vợ cũ 41 tuổi.

Trong các phiên xử sau đó, tòa đã ra lệnh giữ kính danh tính của các nạn nhân nhà vợ, tên ông già vợ cũng được giữ kín.

Anh con rể cũ đã nhận tội và bị phạt 23 năm tù. Tuy nhiên cho tới nay Jason McKay và Towney vẫn không chịu nhận tội và họ sẽ được tòa xem xét vào tháng tới.

Victoria báo động, NSW đóng cửa biên giới

NED-1870 Melbourne Lockdown Map - 0

Sáng 6.7.2020 Chính phủ NSW đã ra lệnh đóng cửa biên giới vô thời hạn với tiểu bang NSW, lệnh bắt đầu có hiệu lực từ 11.59 phút tối thứ Ba (7.7.2020). Từ đây, người Victoria muốn đến NSW phải có giấy phép đặc biệt!

Kể từ 100 năm qua thì đây là lần đầu tiên biên giới của hai tiểu bang đông dân nhất nước Úc bị đóng cửa. Lần mới đây nhất hai tiểu bang đóng cửa biên giới là vào năm 1919 do dịch cúm Tây Ban Nha.

Quyết định được NSW đưa ra sau khi Thủ hiến Victoria Daniel Andrews thông báo tiểu bang có thêm 127 người mới nhiễm bệnh và một người tử vong trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tính đến khuya ngày 5/7/2020. Đây mức nhiễm bệnh cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Các ổ dịch Covid-19 mới tại Victoria đã đe dọa sự phục hồi kinh tế Úc.

Theo dự toán do hãng cố vấn Deloitte Access công bố ngày 6.7.2020 thì kinh tế Úc sẽ bị giảm sút 3% trong năm nay nhưng nhờ thành công tương đối trong cuộc chiến chống đại dịch, Úc có cơ hội mở sớm trở lại nền kinh tế, và điều này có nghĩa là thời điểm khó khăn nhất suy thoái kinh tế có thể đã qua.

Deloitte Access dự báo nền kinh tế Úc sẽ tăng trưởng trở lại ở mức 5.3 % trong tài khóa 2021-22 và 4% trong năm tiếp theo nhờ sự bùng nổ trong tiêu thụ cá nhân, xây dựng nhà ở và đầu tư tư nhân sau khi đại dịch đi qua.

Tuy nhiên Victoria lại khác và tiểu bang này có thể chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.Trong khi các bang khác đã nỗ lực mở cửa nền kinh tế thì tiểu bang Victoria, đóng góp 25% tổng sản lượng quốc gia (GDP) – lại đối mặt với trận dịch thứ hai

Theo kinh tế gia Chris Richardson thì bang Victoria đối mặt với thiệt hại kinh tế lớn nhất do phụ thuộc nhiều vào lao động di dân.

Related posts