Thủ tướng kêu gọi người Úc download COVIDSafe app và Trung Quốc tiếp tục hăm dọa Úc

Sáng nay29/4 Thủ tướng Morrison cho biết có hơn 2.8 triệu người Úc đã gài phần mềm COVIDSafe app.

Software này nhằm mục đích giúp cho chính phủ truy tìm người tiếp cận với người nhiễm coronavirus một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ông Morrison nói rằng nước Úc sẽ không còn lâu được nới lỏng luật giới hạn và gài phần mềm này là yếu tố cần thiết để đạt được điều đó.

“Tôi kêu gọi hàng triệu, triệu người nữa gài app vào máy. Đây là sự bảo vệ cần thiết để nước Úc được an toàn,” ông nói.

“Điều này cũng tương tự như khi bạn khi ra ngoài nắng bạn cần phải thoa sunscreen,”

Đến sáng thứ Tư 29/4, Úc có 6700 ca nhiễm, trong đó có 3015 ca ở NSW, 1354 ở Victoria, 1034 ở Queensland, 438 ở South Australia, 550 ở Western Australia, 218 ở Tasmania, 106 ở ACT và 28  ở Northern Territory.

Tổng số tử vong là 90.

Trung Quốc hết căm dọa đến sĩ nhục nước Úc

Ông Hu Xijin – chủ bút tờ Global Times – một tiếng nói của chính quyền Trung Quốc,

Vào tuần trước sau khi chính phủ Úc kêu gọi quốc tế hợp tác mở một cuộc điều tra tìm nguồn gốc phát sinh siêu vi khuẩn corona nhằm mục đích trách một thảm họa tương tự xảy ra cho thế giới trong tương lai, thì ngay lập tức Đại sứ của Trung Quốc ở Canberra, ông Cheng Jingye căm dọa là nếu nước Úc không từ bỏ ý định này thì sẽ gánh chịu một hậu quả không lường từ phía Trung Quốc về phương diện kinh tế, du lịch và giáo dục.

Đến hôm nay, chủ bút tờ Global Times – một tiếng nói của chính quyền Trung Quốc, ông Hu Xijin, đã viết trên trang trạng xã hội Weibo những lời có tính cách nhục mạ nước Úc:

 “Sau đại dịch này chúng ta cần phải xem xét lại khi buôn bán làm ăn với nước Úc và việc gởi con em du học tại đó,” ông viết.

“Nước Úc luôn luôn gây phiền toái – giống như kẹo cao su (chewing gum) dính dưới góc giày. Đôi khi bạn phải dùng đến cục đá để tống nó ra.”

Ông hăm dọa nếu nước Úc tiết tục đòi hỏi mởi một cuộc điều tra về nguồn gốc của corona thì Trung Quốc có thể sẽ trả đủa bằng cách kêu gọi dân của họ không đi du lịch và không gởi con em đến Úc học.

Related posts