Thủ tướng cảnh báo Trung Quốc sau khi nhà của dân biểu Lao Động bị bố ráp

Thủ tướng Scott Morrison cảnh báo các thế lực quốc tế bao gồm Trung Quốc rằng nước Úc sẽ không chấp nhận những âm mưu muốn ảnh hưởng đến nền chính trị của Úc sau khi cơ quan phản tình báo ASIO bố ráp (raid) một số tư gia của các chính trị gia ở Sydney sáng sớm hôm nay.

Thủ tướng Morrison cho rằng cuộc điều tra của cơ quan ASIO đối với thượng nghị sĩ Lao Động tiểu bang NSW, Shaoquett Moselmane, cho thấy nước Úc không coi nhẹ sự đe dọa đến nền an ninh của Úc từ nước ngoài.

“Chúng tôi không bao giờ chấp nhận những thế lực từ bên ngoài muốn ảnh hưởng đến nền chính trị của chúng tôi,

“Chúng tôi là những người kiên cường. Chúng tôi sẵn sàng đối đầu. Chúng ta sẽ hành động như những gì đã thấy hôm nay.”

Thủ tướng cho biết là cuộc điều tra đang tiến hành bởi lực lượng mà chính phủ Morrion đã thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 12 năm rồi.

“Vào thời điểm này mọi chuyện đang được điều tra cho nên tôi không thể nói gì hơn, nhưng những gì xảy ra hôm nay cho thấy vấn đề được nâng lên một tầm mức cao hơn,” ông nói.

“Tôi nghĩ, những hành động của Cảnh Sát Liên Bang (AFP) và ASIO cho thấy sự đe dọa đối với nước Úc là có thật. Bắt buộc phải có hành động và chính phủ cương quyết bảo đảm không ai được quyền can thiệp vào nội bộ của nước Úc.

“Vấn đề này rất nghiêm trọng. Cơ quan ASIO và AFP ra tay cho thấy tầm mức nghiêm trọng của nó.

“Tôi đã được thông báo vắn tắt chuyện này vào tối hôm qua và được cho biết họ sẽ ra tay hành động. Tôi biết là vấn đề này trước sau gì cũng bị điều tra.”

Scott Morrison issued a warning to foreign powers in the wake of this morning’s raids. Picture: Lukas Coch/AAP
Thủ trướng Morrison cảnh báo các thế lực nước ngoài qua cuộc bố ráp sáng hôm nay. Picture: Lukas Coch/AAPSource:AAP

Ông Moselmane là dân biểu của tiểu bang NSW thuộc đảng Lao Động, từng là thị trưởng của Rockdale, nổi tiếng là người ủng hộ và bệnh vực Trung Quốc, ngược lại thường hay chỉ trích các chính sách đối ngoại của Úc. Kể từ khi vào Quốc hội năm 2009, ông đã đến Trung Quốc 9 lần bằng tiền tài trợ của tư nhân và tại Trung Quốc ông không ngần ngại phát biểu ca ngợi Trung Quốc.

Shaoquett Moselmane (phải) rời khỏi nhà ở Rockdale sáng hôm nay cùng với luật sư của ông (ảnh AAP)

Trong đại dịch vừa qua, ông hết lời ca ngợi tài lãnh đạo của chính quyền Trung Quốc:

“Cho người dân của Cộng Hòa Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đứng lên, cho thấy tài lãnh đạo của ông. Ông tập hợp tài nguyên của quốc gia cùng với người Trung Quốc vĩ đại – để chống lại dịch bệnh và ngăn chận nó”, (For the People’s Republic of China, President Xi stepped up and provided that leadership. He mustered the resources of the nation and together with the great people of China – fought it and contained it).

“Nếu không ngăn chận được dịch bệnh này sẽ khiến cho ngàn hàng nếu không muốn nói hàng trăm ngàn người sẽ mất mạng. Nổ lực phi thường của chính quyền cùng với người dân chiến đấu ngăn chận được siêu vi khuẩn này quả là tuyệt vời. (Failure to contain the epidemic could mean thousands if not hundreds of thousands of lives would be lost. The combined phenomenal effort of the state and the people in the fight to contain the virus was breathtaking), ông nói.

Sau những lời tuyên bố này, ông Mr Moselmane bị áp lực phải từ chức khỏi chức vụ phụ tá chủ tịch Thượng viện NSW.

Bà McKay, lãnh tụ đảng Lao Động NSW, cho biết cuộc bố ráp là một “shock” đối với đảng Lao Động NSW. Bà cũng xác nhận một nhân viên đang phụ tá cho ông Moselmane cũng đang bị điều tra.

“Tôi được thông báo vào sáng sớm hôm nay rằng có một cuộc bố ráp vào nhà và văn phòng của ông Moselmane,’’ bà nói.

“Tôi yêu cầu tổng thư ký của đảng bắt đầu đình chỉ tư cách đảng viên đảng Lao Động của ông. Đó là một việc chính đáng phải làm. Ông ta không còn là một đảng viên của đảng Lao Động. Tư cách đảng viên của ông đã bị đình chỉ như chúng tôi nói, quá trình đó đang được tiến hành.

“Theo tôi biết còn có thêm một người khác đang làm việc cho ông Moselmane đang bị điều tra, tôi đang tìm hiểu xem người đó có phải là đang viên đảng Lao Động hay không. Nếu đúng vậy thì ông ấy cũng bị đình chỉ.”

Rockdale mayor Shaoquett Moselmane leaving an Independent Commission Against Corruption inquest (ICAC) in Sydney.
Ông Shaoquett Moselmane lúc là thị trưởng Rockdale.Source:News Corp Australia

Người mà Chủ tịch NSW nhắn đến nhưng không nên tên, đó là ông John Zhang.

Ông Moselmane bổ nhiệm ông Zhang là nhân viên làm việc tại văn phòng của ông ở quốc hội tiểu bang từ đầu năm 2019. Ông Zhang, theo những websites của Trung Quốc, từng tham dự những khóa huấn luyện của tổ chức Overseas Chinese Affairs Office về kỹ thuật tuyên truyền vào năm 2013. Vào năm 2018 tổ chức Overseas Chinese Affairs Office sát nhập vào cơ quan ngoại vi của đảng Cộng Sản Trung Quốc – Mặt Trận Đoàn Kết (United Front).

Tổ chức United Front chủ yếu là khuếch trương ảnh hưởng của đảng Cộng Sản Trung Quốc vào các hệ thống chính trị ở hải ngoại một cách hợp pháp và bất hợp pháp như ẩn danh và hăm dọa (covert, coercive methods).

Những cách thức ẩn danh và hăm dọa là phạm pháp theo luật chống xâm nhập ảnh hưởng từ nước ngoài của Úc.

Vào năm 2014 ông Zhang viết trong blog của ông về cách thức gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở hải ngoại: “Để củng cố ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc, chúng ta phải có nhiều chính trị giống như Shaoquett ủng hộ Trung Quốc là bạn của chúng ta.”

Việt Luận tổng hợp

Related posts