Thắng cảnh mà tôi hằng ước ao: Hồ Pangong Tso

Hồ giữa biên giới Trung Quốc và Ấn Độ

Pangong Tso, hồ trải dài qua biên giới hai nước, nổi tiếng với khả năng thay đổi màu sắc theo ánh mặt trời, trong từng thời điểm khác nhau.

Pangong là hồ endorheic (hồ nước không chảy ra biển), nằm ở độ cao 4.350 m ở dãy Himalaya. Hồ dài khoảng 135 km và được chia cắt bởi Đường kiểm soát thực tế (LAC) của Trung Quốc – Ấn Độ. Trong đó khoảng 1/3 hồ nằm trong khu vực Ladakh và 2/3 còn lại ở Tây Tạng. Đây cũng là nơi xảy ra cuộc đụng độ ở biên giới hai nước giữa tháng 6, được cho là đẫm máu nhất suốt 45 năm qua. Ảnh: Horizonman/Shutterstock.

Cung đường đến hồ Pongang phổ biến nhất với du khách là từ Leh, thủ phủ của Ladakh nằm ở phía đông Jammu và Kashmir. Trên quãng đường dài khoảng 150 km, du khách sẽ đi qua đường đèo Changla, con đường dành cho xe mô tô cao thứ 3 trên thế giới (hơn 5.300 m so với mực nước biển). Do vậy ở đây thường có tuyết bao phủ quanh năm. Vào mùa hè, tuyết từ các khe đá có thể chảy thành những con suối nhỏ, khiến đường trơn trượt khó đi. Du khách chỉ nên dừng ngắm cảnh khoảng 10 – 20 phút, để tránh triệu chứng sốc độ cao. Ảnh: tscreationz/Shutterstock.

Mặt hồ đổi màu theo thời tiết, mùa và những thời điểm khác nhau trong ngày với màu xanh lục, xanh dương hay cam đỏ. Bình minh và hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất để ngắm nhìn vẻ đẹp của Pangong, khi ánh mặt trời phản chiếu những tia nắng nhiều màu sắc trên mặt hồ. Ảnh: Yurawoot Sripornprasert/Shutterstock.

Pangong với những khu vực đầm lầy, nhiều loài câu bụi và thảo mộc lâu năm là thiên đường cho các loài chim di cư. Trong suốt cả năm, nhiều loài chim tới đây để sinh sản. Mùa hè, du khách có thể bắt gặp cảnh tượng mòng biển đầu nâu, sếu cổ đen quý hiếm và khoảng 20 loài chim bản địa khác bay lượn, bắt cá trên mặt hồ. Ảnh: Kattiya.L/Shutterstock.

Thông thường, du khách tới đây sẽ cắm trại qua đêm. Du khách có lựa chọn là trại Wonderland, nằm trong thung lũng Nubra với giá 3.900 INR (1.200.000 đồng) mỗi đêm. Khu trại Redstart (trên ảnh) với tầm nhìn ra hồ, thuận tiện để ngắm các loài chim, có giá 4.200 INR (1.300.000 đồng) mỗi đêm. Ảnh: Annop Itsarayoungyuen/Shutterstock.

Trên đường đi, cách hồ khoảng 25 km, du khách sẽ bắt gặp biển chỉ báo dừng lại để quan sát sóc đất thuộc loài Marmot, loài độc vật đặc hữu quý hiếm. Chúng thường ẩn nấp trên những ổ đá, vì vậy bạn cần kiên nhẫn để chờ chúng xuất hiện. Ảnh: itonggg/Shutterstock.

Tên Pangong được lấy từ Banggong Co trong tiếng Tây Tạng, có nghĩa là Hồ đồng cỏ cao. Khu vực phía tây của hồ chứa nước mặn và phía đông là nước ngọt. Đây là một trong số ít các hồ nước mặn trên thế giới đóng băng hoàn toàn vào mùa đông.

Trái ngược với những ngọn núi nâu khô cằn xung quanh, nước hồ luôn mang màu xanh lam. Pangong là một trong những điểm đến hút khách nhất Ấn Độ và Tây Tạng. Hồ cũng từng xuất hiện trong một cảnh quay của bộ phim bom tấn Bollywood Ba chàng ngốc. Năm 2009, sau thành công của bộ phim, số lượng du khách tới đây cắm trại và dã ngoại ngày càng tăng. Ảnh: Chris Piason/Shutterstock.

Cắm trại qua đêm là một trong những trải nghiệm nên thử nhất ở hồ Pangong. Khi đêm xuống, không gian xung quanh Himalaya trở nên tĩnh mịch. Ra khỏi lều trại, du khách dễ dàng quan sát dải ngân hà trên bầu trời quang đãng, bởi không có ô nhiễm ánh sáng.

Nằm ở độ cao lớn, nơi đây có sự thay đổi và chênh lệch nhiệt rõ rệt giữa ngày và đêm. Du khách cắm trại cần mang theo giày đi bộ; quần, áo khoác ngoài chống gió và không thấm nước. Ngoài ra là áo len, mũ, găng tay, tất ấm, một chiếc ba lô đựng nước, dụng cụ sơ cứu và đèn pin. Ảnh: Kelvin Shutter/Shutterstock.

Hồ Pangong Tso nằm trong khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Vì vậy, du khách tới đây cần có giấy phép nội tuyến (ILP) tại văn phòng TIC, nằm ở chợ chính Leh. Mỗi du khách sẽ phải trả 400 INR (125.000 đồng) phí môi trường. Từ các thành phố của Ấn Độ, du khách có thể đến Leh thông qua các chuyến bay đến sân bay Reach Leh hoặc đường sắt Jammu Tawi. Hồ cách Leh khoảng 150 km, tương đương với 4h đi xe.

NGUỒN: VNEXPRESS 35/6/2020

Related posts