Những người biểu tình chống phong tỏa ở Melbourne đụng độ với cảnh sát

Hơn 200 người đã tụ tập trước tòa nhà quốc hội tiểu bang Victoria vào trưa hôm nay để phản đối luật phong tỏa của chính phủ.

Những người biểu tình này không chỉ đòi hỏi hủy bỏ luật phong tỏa mà còn đòi hỏi nhà sáng lập Microsoft, Bill Gate phải bị bắt giam vì cho rằng ông là người có trách nhiệm trực tiếp gây ra vi khuẩn corona. Sở dĩ có hiện tưởng kỳ quái này là vì những người biểu tình ở Melbourne tin theo “thuyết âm mưu” của những người biểu tình chống phong tỏa ở Mỹ mới đây.

Khi được hỏi về những người biểu tình “tin vào những gì họ đọc được trên internet” và cảm nghĩ của ông đối với những người biểu tình, Tổng Quản Trị Y Tế Quốc Gia, ông Brenden Murphy nói với phóng viên: “Thật đáng buồn là có những nguồn tin tức ngớ ngẩn như thế.”

“Nhưng cùng lúc đó tôi  hiểu người ta có quyền được biểu tình, nhưng họ không được vi phạm luật giữ khoảng cách an toàn, họ phải chịu trách nhiệm về điều đó.”

Cảnh sát cho biết đã có 10 người bị bắt, trong số đó có 3 người phạm tội tấn công cảnh sát.

Cảnh sát cho biết sẽ điều tra để xác nhận những người tham dự biểu tình khác. Một khi được xác nhận thì những người đó sẽ bị phạt.

Ngoài chuyện Bill Gates, những người biểu tình này còn cho rằng hệ thống điện thoại 5G của Trung Quốc đã góp phần gây ra coronavirus.

Anti-lockdown protesters hold placards on the steps of Victoria’s state parliament in Melbourne on May 10, 2020 before police arrested 10 protesters – Hundreds of people gathered to protest the state’s tough lockdown laws as well as 5G, vaccinations and coronavirus being a hoax. (Photo by William WEST / AFP) (Photo by WILLIAM WEST/AFP via Getty Images)

Related posts