Ngân sách dọn đường bầu cử

Bản kế hoạch ngân sách mới vừa được Tổng trưởng Ngân khố Liên bang Jos Frydenberg công bố hôm Thứ Ba vừa qua cho thấy chính phủ Liên đảng của Thủ tướng Scott Morrisson đang đánh ván bài chót trước khi công bố quyết định tổ chức bầu cử cho nhiệm kỳ mới!

Theo các nhà phân tích thời cuộc, một số biện pháp giảm thuế lợi tức cho thấy nhận định trên là rất khả tín.

Số người được hưởng lợi cụ thể trước mắt là những người có mức lợi tức từ thấp đến trung bình.

Hồi năm ngoái chính phủ Liên bang loan báo sẽ cắt giảm 530 đô la thuế lợi tức đối với những người kiếm được tới 90-ngàn Úc kim một năm. Nay, theo kế hoạch ngân sách vừa công bố, mức giảm thuế được áp dụng cho người có lợi tức thu nhập tới 126-ngàn Úc kim. Chưa hết, chính phủ Liên bang còn hứa –nếu tái đắc cử- thì có thể đạt được kế hoạch tới tháng 7 năm 2024 sẽ giảm mức thuế lợi tức từ 32.5% xuống còn 30% và điều này sẽ tác động đến khoảng 70% người nộp thuế.

Thêm vào đó, chính phủ còn hứa giảm thêm một khoản 158 tỷ Úc kim đối với các khoản thuế khác.

Số tiền tối đa của khoản bù trừ thuế thu nhập thấp hàng năm sẽ tăng từ 530 lên 1,080 đô la và khoản căn bản cũng tăng từ 200 lên 255 Úc kim.

Vì phe đối lập Lao động đã công bố chủ trương giảm thuế cho người có thu nhập lợi tức thấp, khoản kế hoạch giảm thuê này có rất nhiều cơ hội được Thượng viện tán thành thông qua.

Hơn 10 triệu người Úc sẽ được hưởng lợi, dù chỉ 4 triệu rưỡi người sẽ nhận được đủ toàn bộ số tiền cắt giảm này.

Còn những người có mức thu nhập cao cũng sẽ được hưởng lợi dưới một quy chế thay đổi riêng trong tương lai. Đó là những người nộp thuế có thu nhập từ 45,000 đến 200,000 Úc kim có thể được giảm mức thuế từ ​​32.5% xuống 30%., và điều đó có nghĩa là 94% người đóng thuế sẽ trả không quá 30 xu cho mỗi Úc kim kiếm được.

Nghe thật là hứa hẹn và hào phóng! Và đó là điều xác định chính phủ Liên đảng của Thủ tướng Morrison đang cố gắng mọi cách để tìm kiếm cơ hội tái đắc cử kỳ này!

Món quà thứ nhì mà Liên đảng tung ra là trợ cấp 75 đô la tiền mặt ngay lập tức cho những người đang lãnh trợ cấp xã hội. Khoản tiền này được định nghĩa là “trợ cấp đặc biệt 1 lần để giúp hạ giảm chi phí điện lực”.

Thoạt tiên, kế hoạch ngân sách của Tổng trưởng Frydenberg ấn định “khoản tiền mặt tài trợ này áp dụng cho tất cả mọi người đang lãnh trợ cấp xã hội” nhưng không dành cho những người lãnh trợ cấp tìm việc Newstart! Tuy nhiên chỉ sau một ngày, trước áp lực của quá nhiều phê bình chỉ trích là bất công, hôm Thứ Tư, chính phủ Liên bang loan báo nay khoản trợ cấp tiền mặc đặc biệt này cũng áp dụng cho cả những người độc thân đang lãnh trợ cấp Newstart! Chính phủ không cho biết sự thay đổi trong chính sách tài trợ đặc biệt này sẽ làm tốn bao nhiêu ngân sách.

Để giúp giới thanh thiếu niên trong lĩnh vực nhân dụng, bản ngân sách này có kế hoạch nhận thêm 80-ngàn thợ học việc mới trong năm năm. Thợ học việc (apprentice) trong các nghề thợ làm bánh, thợ nề, thợ mộc và thợ ống nước, sẽ nhận được khoản thanh toán 2 ngàn đô la, với các khoản thanh toán khuyến khích cho nhà tuyển dụng tăng gấp đôi lên 8,000 đô la cho mỗi vị trí.

Bản ngân sách này cũng đưa ra lời hứa tăng thêm ngân khoản cho lĩnh vực an ninh trật tự.

Theo đó Cơ quan tình báo ASIO và Cảnh sát Liên bang dự trù sẽ nhận được hơn 500 triệu Úc kim tài trợ trong vòng năm năm tới.

Chính phủ cũng tuyên bố sẽ tăng cường khả năng và hoạt động quan trọng tại Lưc lượng Cảnh sát Liên bang, gồm cả các hoạt động chống khủng bố. Khoản tiền tài trợ cho cơ quan ASIO gồm cả những công việc sơ bộ để tăng cường hơn nữa hoạt động trong tương lai. Liên đảng cũng đưa ra hứa hẹn tăng 34.8 triệu đô la trong bốn năm vào một sáng kiến mới để “chống lại các hoạt động tìm cách làm suy yếu các thể chế dân chủ của Úc”.Tiền tài trợ sẽ được sử dụng để “hỗ trợ điều tra” theo luật chông mọi hình thức can thiệp của nước ngoài và sẽ được phân chia giữa các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật bao gồm ASIO, AFP và DPP.

Tiểu bang được lợi nhất qua bản ngân sách này là tiểu bang Queensland, vì chính phủ đang có kế hoạch từ tài khóa 2020-2021 sẽ chi 2 tỷ 600 ngàn Úc kim cho kế hoạch cải tổ “hạ tầng giao thông đô thị và khu vực ưu tiên”.

Cũng trong kế hoạch cải thiện hệ thống lưu thông, có các dự án cá nhân lớn như “800 triệu đô la cho phần mở rộng Gateway Motorway từ Bracken Ridge đến Pine River”, “500 triệu đô la cho chương trình nâng cấp xa lột M1 gồm Daisy Hill lên Logan Motorway và 425 triệu đô la cho Bruce Highway”.

Chính phủ nói đang hết sức chú ý đến việc chi tiêu một khoản tiền lớn cho việc cải thiện đường bộ và bảo đảm an toàn đường bộ, với thừa nhận là “hai phần ba số ca tử vong do tai nạn xảy ra trên các tuyến đường khu vực.” Kế hoạch cải thiện sự kết nối giữa các thành phố khu vực và thủ đô cũng được ưu tiên.

Việt Luận

Related posts