Nam Úc cho phép pub mở cửa lại. NSW phải đợi tới ngày 1/6

Bắt đầu từ 12 giờ trưa hôm nay, thứ Sáu 22/5 tiểu bang Nam Úc cho phép các dịch vụ ăn uống mở cửa trở lại. Cho phép những nơi này phục vụ 10 người bên trong và 10 người bên ngoài.

Điều đó có nghĩa là người dân Nam Úc ngay từ hôm nay được đi ra pub để uống một ly bia, tuy nhiên vẫn còn phải bị ràng buộc về số người và vẫn phải giữ khoảng cách an toàn.

Vào tuần này tiểu bang NSW không có gì thay đổi, nhưng bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 sẽ có thay đổi lớn.

Thủ hiến Gladys Berejiklian vừa công bố hôm nay là kể từ ngày 1/6 các quán cà phê, nhà hàng, pub… ở NSW được cho phép chứa đến 50 người.

Tuy nhiên nó cũng sẽ không giống như trước khi đại dịch xảy ra. Các quán cà phê, nhà hàng, pub… ở NSW được chứa đến 50 người nhưng phải thỏa mãn điều kiện 4 mét vuông/một người và không được nhận đặt bàn trước quá 10 người.

Khách hàng bên trong những nơi đó phải ngồi tại bàn, không được đứng hay đi vòng vòng.

Phó Thủ hiến John Barilaro cho biết hy vọng sự nới lỏng này sẽ góp phần giúp hồi phục lại nền kinh tế của NSW.

Hiện tại Úc có 7090 ca nhiễm coronavirus, trong đó có 3084 ca ở NSW, 1593 ở Victoria, 1058 ở Queensland, 439 ở South Australia, 557 ở Western Australia, 226 ở Tasmania, 107 ở ACT và 30 ở Northern Territory.

Nghành du lịch trong nước vẫn còn hạn chế

Để hồi phục lại nền kinh tế Úc, du lịch là một nghành quan trọng. Hiện tại người Úc không thể đi du lịch ở ngoại quốc, cho nên du lịch trong nước là chọn lựa duy nhất, nếu biết tận dụng sẽ mang lại nhiều lợi tức.

Thế nhưng nước Úc đang gặp một trở ngại lớn là hai tiểu bang Tây Úc và Queensland không đồng ý mở cửa sớm – chính điều nay đang gây một cuộc tranh luận gay gắt giữa các thủ hiến đặc biệt là Thủ hiến Gladys Berejiklian của NSW và Annastacia Palaszczuk của Queensland. Hai tiểu bang Tây Úc và Queensland cho biết là đến tháng 9 mới mở biên giới trong lúc đó thì những tiểu bang và vùng lãnh thổ khác muốn mở cửa càng sớm càng tốt để phục hồi lại nghành du lịch.

Related posts