Mỹ phong tỏa một thành phố 77,000 dân tại tiểu bang New York

Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm thứ Ba 10/3 (giờ địa phương) thông báo giới chức tiểu bang sẽ triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia và thiết lập một “khu vực phong tỏa” trong một thành phố 77,000 dân ở Quận Westchester khi virus corona đang có xu hướng lây lan nhanh tại đây.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm 10/3, Thống đốc Cuomo nói: “Đây là thách thức cộng đồng lớn nhất mà chúng ta gặp phải hiện nay”. Ông Cuomo đề cập tới vấn đề lây nhiễm virus tại thành phố New Rochelle thuộc Quận Westchester.

New Rochelle là một thành phố nhỏ với khoảng 77,000 dân thuộc Quận Westchester, cách thành phố New York khoảng 40km về phía bắc. New Rochelle hiện đang là trung tâm dịch viêm phổi Vũ Hán tại tiểu bang New York.

Quận Westchester có 108 ca viêm phổi Vũ Hán trong tổng số 173 ca được xác nhận tại toàn bang New York. Thành phố New York với 8 triệu dân có 36 ca.

New Rochelle hiện là một vấn đề đặc biệt, đó là một cụm [lây lan virus corona]”, ông Cuomo nói. “Số lượng [người bệnh] đang tăng lên, số lượng này tiếp tục tăng lên. Số lượng [lây nhiễm] đang tăng lên không chút suy giảm và chúng ta cần một chiến lược y tế cộng đồng đặc biệt đối với New Rochelle.

Thống đốc Cuomo cho biết khu vực phong tỏa là khoảng 1 dặm bao quanh New Rochelle. Lệnh phong tỏa này sẽ có hiệu lực từ ngày 12/3 tới ngày 25/3.

Vệ binh Quốc gia sẽ mang thực phẩm tới từng nhà và giúp vệ sinh không gian công cộng trong khu vực phong tỏa, ông Cuomo cho biết.

Thống đốc New York cũng thông tin thêm rằng giới chức y tế bang sẽ thiết lập cơ sở xét nghiệm lưu động ngay trong New Rochelle để kiểm tra sức khỏe cho người dân tại đây.

Ông Cuomo cho biết người dân trong thành phố New Rochelle sẽ không bị giới hạn di trú, nhưng các điểm tập trung đông người trong khu vực này sẽ phải đóng cửa. “Chúng ta không phong tỏa người dân, chúng ta phong tỏa các cơ sở”, BBC dẫn lời ông Cuomo.

Các trường học, các cơ sở tập trung đông người như các trung tâm cộng đồng, các nhà nguyện trong khu vực phong tỏa sẽ phải đóng cửa, New York Times dẫn lời Thống đốc Cuomo.

Theo truyền thông địa phương, một nhà nguyện ở New Rochelle đang là trung tâm lây nhiễm virus corona trong khu vực này. Một người đàn ông trong độ tuổi 50 đã tham gia nhiều hoạt động tôn giáo tại nhà nguyện này được cho là “bệnh nhân số 0” trong khu vực. Khoảng 1000 người liên quan tới nhà nguyện tại New Rochelle hiện đang được cách ly.

Tờ NRP dẫn lời Giám đốc Cơ quan Y tế New York Howard Zucker cho hay: “Đây là một tình huống diễn tiến [theo chiều hướng xấu]. Chúng ta phải chuyển từ chiến lược ngăn chặn sang chiến lược giảm thiểu

”.

Thống đốc Cuomo giải thích thêm rằng việc ông đưa ra quyết định phong tỏa là dựa trên khuyến nghị của chuyên gia. “Trong tình huống như này, dù bạn là tổng thống, thị trưởng hay thống đốc, hãy để các chuyên gia quyết định. Khi bạn dùng phương thức chính trị can thiệp vào khoa học, thì bạn có thể sẽ mắc sai lầm”, ông Cuomo nói.

Đây sẽ là thời điểm đời sống của cộng đồng địa phương này bị gián đoạn, tôi hiểu điều đó. Các chủ cửa hàng địa phương không thích điều này; không ai thích điều này cả. Các chính trị gia địa phương không thích sự gián đoạn này. Tôi hiểu điều đó. [Nhưng] đây không phải là quyết định mang tính chính trị. Đây là quyết định vì sức khỏe cộng đồng”, ông Cuomo nhấn mạnh.

Cho đến ngày 10/3, virus corona chủng mới có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc đã lây lan ra toàn cầu với hơn 118,000 ca nhiễm, hơn 4,200 trường hợp tử vong.

Tại Mỹ, giới chức đã xác nhận 949 ca viêm phổi Vũ Hán, với 29 ca tử vong (24 tại bang Washington, 2 tại bang California, 2 tại tiểu bang Florida và 1 tại tiểu bang New Jersey).

Xuân Thành

Related posts