Luật An ninh cho Hồng Kông: Hàng ngàn doanh nghiệp Mỹ có thể tháo chạy

  • Trí Đạt

Ngày 21/5, Bắc Kinh tuyên bố sẽ thúc đẩy chế định “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã gây nhiều tranh cãi, khiến cho các giới chỉ trích kịch liệt. Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu tuyên bố chính thức và cảnh báo rằng một khi luật này được biểu quyết thông qua, phía Mỹ sẽ đánh giá lại địa vị đặc thù của Hồng Kông trong luật pháp Mỹ. Truyền thông phân tích cho biết, nếu Hồng Kông mất đi vị trí đặc thù này, hiện trạng thương mại sẽ bị ảnh hưởng nặng. Ngoài ra, dự tính nguồn vốn và nhân tài cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi Hồng Kông, có thông tin nói có tỷ phú đã khởi động kế hoạch rút vốn đầu tư khỏi Hồng Kông. 

Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông
Ảnh: Bernard Spragg. NZ/ Flickr

Hồng Kông được sự đảm bảo bởi Tuyên bố chung Trung – Anh và Luật Cơ bản, và cũng vì thế mà trở thành đầu mối kinh tế quan trọng. Cuối tháng 11/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua “Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, mỗi năm sẽ dựa vào luật này để đánh giá lại xem có tiếp tục trao cho Hồng Kông địa vị đặc thù khác với Trung Quốc Đại Lục không, hơn nữa còn có thể trừng phạt những người xâm phạm nhân quyền và tự trị của Hồng Kông. 

Quốc vụ viện Mỹ cho biết, điều quan trọng để Hồng Kông duy trì địa vị khu vực thuế quan độc lập trong luật Mỹ chính là sự tự trị ở mức độ cao và tôn trọng nhân quyền, điều này cũng trợ giúp cho Hồng Kông giữ được địa vị là trung tâm tài chính thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 22/5 phát biểu tuyên bố chính thức, thúc giục Bắc Kinh thu lại quyết định đưa ra “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, đồng thời nói thẳng rằng hành động này sẽ thúc đẩy Mỹ đánh giá lại địa vị đặc thù mà Mỹ trao cho Hồng Kông. 

Hàng ngàn doanh nghiệp Mỹ có thể sẽ rời khỏi Hồng Kông

Theo Hãng Reuters đưa tin, giả dụ Hồng Kông mất đi vị thế đặc thù, đến lúc đó sẽ có hơn 1.300 doanh nghiệp Mỹ đang kinh doanh tại Hồng Kông sẽ đối mặt với khó khăn, bao gồm cả các công ty tài chính lớn của Mỹ. 

Sự tự trị pháp trị và tự do công dân của Hồng Kông, cho đến vai trò “cửa ngõ Trung Quốc” thu hút lượng lớn doanh nghiệp nước ngoài, một khi mất đi những nhân tố này e là sẽ khiến cho các doanh nghiệp dịch chuyển đến các thành phố khác của châu Á. 

Du lịch công tác bị cản trở

Theo báo cáo còn cho biết, du lịch miễn thị thực tới Hồng Kông có thể thay đổi thành quy định thị thực nghiêm ngặt của Trung Quốc, từ đó tạo thành trở ngại cho các chuyến đi công tác. Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, tính đến năm 2018, lượng tích lũy đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Hồng Kông là 82,5 tỷ USD, năm 2018 tăng thêm 1,2 tỷ USD; đầu tư của Hồng Kông vào Mỹ trong cùng năm 2018 cũng tăng 3,5 tỷ USD, lên mức 16,9 tỷ USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, năm 2018, có 85.000 công dân Mỹ trú tại Hồng Kông. 

Mất ưu đãi thuế suất bằng 0

Ngoài ra, Hồng Kông cũng sẽ mất đi ưu đãi thuế suất bằng 0, sẽ tạo thành mối đe dọa đối với kim ngạch thương mại sản phẩm và dịch vụ trị giá khoảng 67 tỷ USD mỗi năm giữa Mỹ và Hồng Kông. 

Số liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ cho thấy, trong thương mại song phương năm ngoái tại Mỹ, Hồng Kông đóng góp thặng dư thương mại lớn nhất, chiếm 26,1 tỷ USD. 

Theo số liệu của Phòng Thương mại Công nghiệp Hồng Kông, Hồng Kông là thị trường xuất khẩu rượu vang đỏ lớn thứ 3, thị trường thịt bò lớn thứ 4, và là thị trường sản phẩm nông sản lớn 7 của Mỹ năm 2018.

Tài chính và nhân tài tăng tốc rút khỏi Hồng Kông

Có một số chủ ngân hàng và người săn đón nhân tài tại Hồng Kông cho biết, chính quyền Bắc Kinh muốn thúc đẩy “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã khiến ngoại giới lo lắng về mức độ tự do trong bối cảnh bán tự trị của Hồng Kông, sẽ dẫn đến nguồn vốn đầu tư tăng tốc rút khỏi Hồng Kông, và khiến nhân tài Hồng Kông rời đi. Ngoài ra, cũng đã có tỷ phú khởi động kế hoạch rút vốn khỏi Hồng Kông. 

Reuters dẫn lời của một chuyên gia ngân hàng làm việc trong một ngân hàng tư nhân châu Âu cho biết, trong một tình huống nào đó, hành vi của khách hàng có một sức ì, và hy vọng sự kiện biểu tình chống Dự luật Dẫn độ hồi năm ngoái sau khi qua đi thì sẽ không có chuyện gì nữa. Hiện tại họ sẽ thắt chặt nỗ lực, giảm thiểu rủi ro trong việc tập trung tài sản tại Hồng Kông.

Vị chuyên gia ngân hàng trong công ty quản lý tài sản hơn 200 tỷ USD cho biết, năm ngoái có rất nhiều khách hàng chuẩn bị “kế hoạch B” rút tiền khỏi Hồng Kông, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rút tài sản khỏi Hồng Kông, nhưng hiện tại ông đã nhận được một số tư vấn về khởi động kế hoạch rút tài sản. 

Một số chuyên gia ngân hàng cho biết, cùng với việc các tổ chức tài chính và cá nhân đang tập trung quan sát ảnh hưởng của hành động mới nhất của Bắc Kinh, Hồng Kông hiện cũng khó có thể thu hút được nhân tài. Reuters dẫn lời một chuyên gia của một ngân hàng đầu tư của châu Âu trú tại Hồng Kông cho biết, họ đã nhìn thấy ngày càng ít người muốn chuyển đến Hồng Kông, tình huống hiện tại càng khiến nhân tài e ngại đến Hồng Kông hơn. 

Trí Đạt

Related posts