Hô ứng với Triệu Lập Kiên, một “thị dân Vũ Hán” khởi kiện Chính phủ Mỹ

Hô ứng với Triệu Lập Kiên, một “thị dân Vũ Hán” khởi kiện Chính phủ Mỹ

  • Trí Đạt

Ngày 13/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên công khai cáo buộc, quân đội Mỹ đem virus đến Vũ Hán. Sau một tuần, một “thị dân Vũ Hán” khởi tố Chính phủ Liên bang Mỹ, yêu cầu 4 “bị cáo” Mỹ bồi thường các chi phí do tổn thất công việc, tổn hại tinh thần, đồng thời phải xin lỗi công khai nguyên cáo trên truyền thông Trung Quốc Đại Lục. 

Ông Triệu Lập Kiên (Ảnh: Twitter)

Đơn kiện cho thấy, “thị dân Vũ Hán” này là Lương Húc Quang (Liang Xuguang), là người đứng đầu Văn phòng Luật sư Quang Lượng Vũ Hán, hôm 20/3, ông đã đệ trình đơn khởi kiện Chính phủ Liên bang Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ và Hội đồng Thể thao Quân sự Quốc gia Mỹ, lên tòa án Trung cấp thành phố Vũ Hán. Cáo buộc “quân đội Mỹ đã mang virus vào Vũ Hán”. 

Trong đơn khởi kiện của mình, ông Lương Húc Quang cáo buộc Chính phủ Mỹ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ trong thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020, cố ý tiết lộ thông tin y tế cộng đồng sai lầm với danh nghĩa “cúm”, để che giấu tình hình dịch bệnh tại Mỹ và dẫn đến dịch bệnh lây lan ra toàn cầu, hơn nữa lại không kịp thời báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới, khiến Vũ Hán trở thành khu vực chịu tổn hại nghiêm trọng.

Đơn khởi kiện còn cáo buộc Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 19/3, đã trực tiếp chỉ dịch bệnh là “virus Trung Quốc”. Ông Lương Húc Quang cho rằng “bị cáo” xâm phạm quyền danh dự, quyền sức khỏe, quyền tài sản, v.v, của “nguyên cáo”, yêu cầu phán quyết 4 “bị cáo” bồi thường cho mình chi phí tổn thất việc làm lên 150.000 tệ (khoảng 525 triệu vnđ); tổn thất tinh thần 50.000 tệ (khoảng 175 triệu vnđ), đồng thời đăng xin lỗi nguyên cáo trên truyền thông cấp quốc gia tại Trung Quốc. Ông đã gửi đơn kiện này đến hòm thư của Lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán.

Ông Lương Húc Quang (Ảnh từ WeChat của ông Lương Húc Quang)

Đơn khởi kiện sau khi được phơi bày, đã khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc theo dõi và liên tiếp để lại bình luận.

“Việc này phải là người khuyết não như thế nào mới làm ra được”.

“AQ tái sinh!”

“Chính phủ Trung Quốc liên tiếp tuyên truyền ngu dân như thế này, tiếp theo chỉ có chiến tranh thôi!”

“Thực ra là bôi nhọ cấp độ cao, bức ép tòa án Đại Lục phải biểu đạt thái độ: Lập án hay không lập án. Không lập án, thì cho thấy không có việc này (quân Mỹ đem virus đến Vũ Hán); còn lập án, thực tế lại liên quan đến Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao bắt buộc phải ra tòa làm chứng.”

“Chính quyền ĐCSTQ đã không còn dám nhắc đến việc quân đội Mỹ thả virus nữa, tự biết đuối lý, đã khiến cho mọi người thế giới khinh bỉ chê cười. Vị luật sư này là đang khiến cho ĐCSTQ diễn hề, khiến sự việc lớn thêm. Dự tính ĐCSTQ sẽ lập tức ngăn chặn chuyện này.”

Phóng viên Đài Á Châu Tự do (RFA) đã thông qua đường vòng để phỏng vấn được ông Lương Húc Quang. Ông Lương Húc Quang cho biết, hành động này của bản thân là vì phối hợp với một số quan chức Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên, Hoa Xuân Oánh “xung phong lên đầu” đối chọi với Mỹ. Tuy nhiên, hành động này của ông không những không được chính quyền ĐCSTQ tán thành, ngược lại còn bị lãnh đạo cơ quan chủ quản hẹn gặp nói chuyện, nói rằng chưa phải là thời cơ khởi kiện.

Về việc này, luật sư Âu Dương Nhược Ninh hiện định cư tại Mỹ đã chia sẻ với RFA rằng, ông Lương Húc Quang đi khắp nơi nịnh hót để lên chức vị mới, trong việc khởi kiện hoang đường này, những sự thật và kết luận mà ông đưa ra là sự chứng thực của “tin đồn chính thức“, không loại trừ lại là kiểu sao chép thấp kém, dự đoán tòa án không thể nào lập án.

Ông Âu Dương Nhược Ninh cho biết, mặc dù nói rằng đây là trò cười, nhưng phân tích một chút về luật sư Lương, cái gọi là thưởng lớn ắt có “kẻ thất phu”, là một “kỳ tài sao chép”, luật sư Lương vì để phối hợp với nhu cầu duy trì ổn định của Chính phủ Trung Quốc nên đã tự bôi đen bản thân mình thành tên hề, vì lợi ích mà phản bội nghề nghiệp của chính mình.

Luật sư nhân quyền Trần Quang Thành đang định cư tại Mỹ cho biết, luật sư chân chính tại Trung Quốc đều bị tống vào ngục, ông Lương Húc Quang có lẽ là làm theo chỉ lệnh, thực tế bản thân đã trở thành “đỏ cấp thấp”. ĐCSTQ phát động tình cảm dân tộc vẫn luôn là một lưỡi dao, nếu không cẩn thận sẽ tự làm mình bị thương. Do đó, ngoại giới cần khuyến khích việc khởi kiện của ông Lương Húc Quang, Mỹ có thể mượn đó để yêu cầu tòa án ĐCSTQ lập án và công khai toàn diện nguồn gốc virus.

Ông Trần Quang Thành nói: “ĐCSTQ để ông Lương Húc Quang dùng hình thức dân sự để làm việc này, rất giống với việc ĐCSTQ khích động người dân Trung Quốc ra đường, diễu hành vì một chuyện gì đó. Không được bao lâu, ĐCSTQ sẽ ra mặt tự động ấn nút tạm dừng. Tôi hy vọng họ làm chuyện này ngày càng to, nếu Mỹ có thể lấy đó để tương kế tựu kế, sẽ khiến cho sự thực ‘virus Trung Cộng’ (virus corona mới) là do phòng thí nghiệm P4 tạo ra được tiết lộ, để ĐCSTQ nhảy vào bẫy do chính họ đặt ra.”

(Ghi chú: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Trí Đạt

Related posts