‘Gió Nam Cực’ thổi về

Cư dân vùng đông nam nước Úc đã đối mặt với thời tiết lạnh giá với cảnh khi tuyết rơi dày hiếm thấy kể từ nhiều thập niên qia/

Hai tiểu bang NSW và Victoria đối mặt với “gió Nam Cực” thổi từ phía Nam Tasmania, với sức mạnh phá hủy và khiến nhiệt độ giảm mạnh. Tại Sydney, nhiệt độ được dự đoán giảm xuống âm 7 độ C, trong khi tại các vùng khác nhiệt độ có thể giảm xuống âm 2 độ C hoặc thấp hơn. Cư dân Riverina và một số thị trấn chứng kiến trận mưa tuyết đầu tiên sau nhiều thập kỷ, có những nơi tuyết rơi lần cuối cùng vào năm 1985, trong khi những nơi khác là năm 2000.

Tuyết bắt đầu rơi ở khu vực gần thành phố Sydney ngày 10.8.2019, dày đủ để lưu lại dấu chân động vật. Thredbo, nơi tốc độ gió đạt 118km/h vào thứ Sáu (9/8), tuyết rơi dày tới 115 cm chỉ sau 2 ngày. Tại Falls Creek, tuyết rơi nhiều khiến xe hơi bị chôn vùi hoàn toàn. Chuyên gia cho biết có khả năng tốc độ gió có thể vượt quá 90km/h dọc theo bờ biển phía nam, dự kiến giảm nhẹ vào buổi tối.

Trước đó, ngày 9/8 gió mạnh đã gây hỗn loạn tại Phi trường Sydney khi trên 180 chuyến bay nội địa bị đình chỉ. Gió mạnh còn lột tung các mái nhà, trong đó có một viện dưỡng lão tại Newscatle. Một phụ nữ thiệt mạng và một em nhỏ nguy kịch sau khi gió lớn làm cây đổ đè lên ô tô. Trong khi một người đàn ông lớn tuổi khác thiệt mạng khi đang trượt tuyết.

Chính quyền NSW cảnh báo người lái xe thông tránh các khu vực có khả năng bị thời tiết ảnh hưởng và phải đóng cửa. Dịch vụ tàu và xe buýt trong khu vực cũng bị hủy do “điều kiện thời tiết cực đoan”.

Hãng bia Victoria Bitter đã ra mắt một loại đồ uống mới mang tên VB Tea. Sản phẩm này là một sự kết hợp từ lá trà đen Ceylon của Sri Lanka và hoa bia Super Pride để có một loại trà đầy hương… bia.

Victoria Bitter đã dành riêng loại đồ uống không cồn đặc biệt này cho những người hâm mộ bộ môn cricket, nhân dịp đội tuyển quốc gia Úc sang Anh thi đấu. Do sự chênh lệch về múi giờ nên các trận đấu có đội tuyển Australia sẽ diễn ra vào đêm muộn hoặc sáng sớm – thời điểm không hề thích hợp để uống bia.

Chính vì vậy, VB Tea sẽ giúp người hâm mộ cricket có thể thưởng thức hương vị đặc trưng của bia Victoria Bitter mà không cần phải lo lắng về nồng độ cồn. Dĩ nhiên, người xem thể thao có thể uống bia không cồn, song một cốc trà sẽ là lựa chọn phù hợp hơn khi giải đấu cricket diễn ra tại Anh – một đất nước nổi tiếng với văn hóa uống trà.

Một số người cho rằng loại trà có vị bia hơi này chỉ là một chiêu trò quảng cáo. Họ đã thử uống VB Tea theo những cách uống trà thông thường như uống không, cho thêm đường, đá hoặc sữa. Những người này kết luận rằng hương vị của hoa bia Super Pride luôn bị lu mờ, khiến cốc trà trở nên tầm thường.

Mặc dù vậy, toàn bộ số trà VB Tea rao bán trên trang web của Victoria Bitter đã “cháy hàng” trong thời gian ngắn và hãng bia này chưa có kế hoạch sản xuất thêm./

Related posts