G20 cam kết bơm 5 nghìn tỷ USD cứu kinh tế thế giới trong đại dịch

Lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới vừa cam kết trong một hội thảo trực tuyến rằng sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, đồng thời bơm hàng nghìn tỷ USD để cứu nguy nền kinh tế thế giới.

Cam kết của G20 bao gồm việc đảm bảo cho dòng cung ứng thiết bị y tế và các mặt hàng thiết yếu chảy thông suốt qua biên giới và nhanh chóng sửa chữa các chuỗi cung ứng đã bị đứt gãy do dịch bệnh.

Thể hiện tinh thần đoàn kết hơn bất kỳ thời gian nào từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, sự kiện dẫn đến việc thành lập G20, lãnh đạo các cường quốc kinh tế cam kết sẽ bơm thêm 5 nghìn tỷ USD để giúp kinh tế toàn cầu chống chọi với hậu quả của đại dịch.

“Chúng ta sẽ làm mọi việc cần phải làm để vượt qua đại dịch”, thông báo tuyên bố.

Trong khi ngày càng nhiều nước cấm xuất khẩu hàng hóa y tế, G20 đưa ra cam kết sẽ phối hợp trong hành động để tránh việc các nước can thiệp tiêu cực vào phản ứng chống dịch của nước khác.

“Các biện pháp khẩn cấp nhắm tới bảo vệ sức khỏe sẽ có mục tiêu rõ ràng, cân xứng, minh bạch và tạm thời”.

G20 cũng bày tỏ lo ngại về rủi ro đối với các nước dễ bị tổn thương hơn như ở Châu Phi và cộng đồng dân thiếu sự bảo vệ như dân tị nạn.

“Chúng tôi mạnh mẽ cam kết việc đưa ra một mặt trận thống nhất chống lại mối đe dọa chung này”, lãnh đạo G20 nói trong tuyên bố sau cuộc hội thảo 90 phút qua video.

Ả Rập Saudi, nước chủ tịch hiện tại của G20, kêu gọi cuộc họp khẩn sau khi có các chỉ trích rằng nhóm siêu cường này có phản ứng chậm chạp với dịch bệnh. Vua Saudi Salman mở đầu phiên họp bằng đề nghị G20 nối lại dòng thương mại hàng hóa, dịch vụ bình thường, trong đó khôi phục chuỗi cung ứng hàng hóa, thiết bị y tế càng sớm càng tốt để lấy lại niềm tin vào nền kinh tế toàn cầu.

Nhóm cam kết sẽ tăng cường đầu tư quốc gia lên tổng cộng 5 nghìn tỷ đô cùng với mở rộng thanh khoản quy mô lớn, các chương trình đảm bảo tín dụng để kích thích phát triển kinh tế.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các nước G20 trợ giúp ngân sách và thúc đẩy sản xuất thiết bị y tế trong bối cảnh thiếu hụt trang thiết bị toàn cầu.

“Chúng ta có trách nhiệm toàn cầu với tư cách là nhân loại, đặc biệt là những quốc gia như G20. Họ cần hỗ trợ các quốc gia khác trên toàn thế giới”, ông Tedros nói trong cuộc họp báo từ Geneva.

Trong cuộc họp, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ thông tin về gói hỗ trợ kinh tế 2 nghìn tỷ USD đang được thảo luận ở Quốc hội, cộng với 4 nghìn tỷ thanh khoản từ FED, đồng thời bày tỏ ủng hộ hợp tác đa phương và song phương quốc tế.

Các lãnh đạo G20 cũng lên tiếng yêu cầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới “sử dụng toàn bộ công cụ để trợ giúp các nước cần thiết”.

Mặc dù cuộc họp đưa ra ngôn ngữ chung thống nhất, nhiều người vẫn e ngại cam kết chung của nhóm sẽ bị cản trở bởi cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Ả Rập Saudi cũng như căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và cuộc khẩu chiến gần đây về nguồn gốc virus corona mới giữa hai nước này.

Trần Minh

Related posts