Điều tra đầu tiên của Mỹ về COVID-19: TQ che giấu, biến dịch thành đại dịch

Hôm thứ Hai (15/6), thành viên Đảng Cộng hòa của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện công bố báo cáo điều tra sơ bộ về nguồn gốc và quá trình bùng phát của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). Báo cáo này xác nhận rằng Bắc Kinh đã che giấu dịch bệnh trong những ngày đầu tiên, đồng thời chưa bao giờ chính thức thông báo cho WHO về dịch bệnh ở Vũ Hán, vi phạm Quy định y tế quốc tế.

Nghị sĩ Cộng hòa Michael McCaul, thành viên chính Ủy ban Đối ngoại Hạ viện là người công khai báo cáo điều tra 50 trang này. Tên chính thức của báo cáo là: “Báo cáo Sơ bộ về Nguồn gốc Đại dịch COVID-19. Báo cáo chi tiết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) che đậy dịch bệnh cùng với việc WHO không nghe cảnh báo đã khiến virus trở thành đại dịch”.

Trang web chính thức của Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện (gop-foreignaffairs.house.gov ) viết: “Sau nhiều tháng điều tra, một kết luận hoàn toàn chắc chắn là CCP đã che đậy virus corona, đặc biệt là trong những ngày đầu dịch bệnh xuất hiện. Hành động này đã đóng vai trò to lớn trong việc biến cái đáng lẽ ra chỉ là một dịch bệnh địa phương trở thành một đại dịch toàn cầu”, ông McCaul nói.

Và, không may là, WHO dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc Tedros chỉ làm cho vấn đề trầm trọng hơn bằng cách liên tục phớt lờ cảnh báo về tính nghiêm trọng của virus, trong đó có cảnh báo từ chính các chuyên gia y tế của họ, trong khi đó lại nhắc lại như vẹt tuyên truyền của CPP mà không xác nhận độc lập các tuyên bố này. Đây là một thất bại cực kỳ trầm trọng và điều tối cần thiết là chúng ta phải tìm ra sự thật để có thể thiết lập lá chắn bảo vệ cho tương lai, ngăn chặn sự việc như thế này lặp lại lần nữa”.

Đây là báo cáo chính thức đầu tiên do Quốc hội Hoa Kỳ công bố sau khi có nhiều cá nhân, tổ chức trên thế giới lên án CCP vì che giấu dịch. Báo cáo nêu chi tiết về sự xuất hiện của các sự kiện quan trọng ở bệnh viêm phổi Vũ Hán kể từ tháng 12 năm ngoái, giúp công chúng có cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh về sự bùng phát của đợt bùng phát ban đầu và phản ứng của chính quyền.

Theo ủy ban, báo cáo là kết quả của nhiều tháng nghiên cứu điều tra chi tiết của giới chức Mỹ, sử dụng nhiều nguồn thông tin, bao gồm các log WeChat và bài viết trên truyền thông xã hội của cá bác sĩ, công dân Vũ Hán, các báo cáo truyền thông mã nguồn mở quốc tế và quốc nội, các bài nghiên cứu học thuật, nghiên cứu khoa học có đánh giá ngang hàng, các sản phẩm của các hội chuyên gia think tank và các đánh giá công khai từ cộng đồng tình báo Mỹ, Pháp.

Báo cáo cũng giải thích cách chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu thông tin dịch bệnh và vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới trong đó.

Báo cáo cuối cùng đưa ra ba khuyến nghị: 1. Thay thế lãnh đạo WHO; 2. Điều tra kỹ lưỡng về hành vi che giấu thông tin của ĐCSTQ trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát; 3. Cải cách Quy chế Y tế Quốc tế.

Bối cảnh và một số nội dung của báo cáo:

Giai đoạn đầu đại dịch

– CCP có đủ thông tin để đáng ra phải tiến hành phản ứng y tế công quy mô lớn từ ngay giữa tháng 12/2019.

– CCP cố tình và liên tục vi phạm Quy định Y tế Thế giới 2005 vốn được đặt ra sau phản ứng chống dịch Sars thất bại của Bắc Kinh trong giai đoạn 2002-2004;

– WHO phớt lờ cảnh bảo từ Đài Loan, các chuyên gia bên ngoài và giới truyền thông.

CCP che giấu dịch bệnh

– CCP chủ động tiến hành chiến dịch nhằm hạn chế thông tin về virus được lan truyền ra ngoài;

– Chiến dịch này bao gồm việc trừng phạt bác sĩ, làm biến mất nhà báo, kiểm duyệt internet, lan truyền thông tin sai lệch trên truyền thông xã hội và ém nhẹm thông tin không chia sẻ với WHO và cộng đồng quốc tế;

– Tới nay, CCP vẫn từ chối cung cấp các mẫu virus thí nghiệm, dữ liệu chính xác cho thế giới và không cho bên ngoài tiếp cận các khu vực đáng lưu tâm tại Vũ Hán;

– Việc che đậy thông tin của CCP khiến cho chúng ta khó có khả năng xác định được chính xác nguồn gốc của dịch bệnh;

– Tổng Bí Thư Tập và các lãnh đạo cấp cao của CCP biết rằng đại dịch đang xảy ra nhiều tuần trước khi họ phong tỏa Vũ Hán;

– Nếu CCP tiến hành biện pháp chống dịch toàn dân từ đầu tháng Hai, họ đã có thể ngăn chặn tối đa 95% số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục vào cuối tháng Hai.

Viện virus học Vũ Hán

– Các bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 2018 cho thấy phòng thí nghiệm ở đây đang có vấn đề an toàn. Năm 2004, các vấn đề an toàn đã khiến một phòng thí nghiệm khác tại Bắc Kinh gặp sự cố, làm virus Sars lọt ra, giết chết một người và làm bị thương 7 người.

– Được phát triển cùng với Pháp, nhưng công trình này lại mang đậm sự bất tín sâu sắc giữa chính phủ TQ và các lo ngại từ quân đội, cơ quan tình báo Pháp liên quan đến các công nghệ dân-quân sự;

– Lãnh đạo cấp cao tại viện này cũng là lãnh đạo đảng địa phương;

– Viện có lịch sử lâu dài các hoạt động nghiên cứu virus corona, bao gồm các nghiên cứu về GOF (tăng cường khả năng mầm bệnh gây bệnh để xác định bản chất của tương tác bệnh -người);

– Phòng thí nghiệm BSL-4 đã bị chiếm dụng bởi một chuyên gia vũ khí sinh học cấp cao của quân đội TQ;

WHO phạm sai lầm

– Từ những ngày đầu dịch bệnh, TGD Tedros và WHO đã phụ thuộc một quá mức đối vào lời lẽ của CCP;

– WHO liên tục vi phạm các quy tắc y tế của chính mình và trách nhiệm đối với các nước thành viên;

– Trong nhiều tuần, WHO tuyên bố virus không lây từ người sang người, bất chất các cảnh báo từ Trung Tâm Phối hợp với WHO tại Đại học Hong Kong và những nơi khác;

– Khả năng TGD Tedros đã trì hoãn thông báo dịch bệnh là Tình trạng Khẩn Cấp Y tế Toàn Cầu vì lý do chính trị chứ không phải y tế;

– TGD Tedros và WHO tiếp tục sử dụng các tuyên bố sai lệch khi phát biểu công khai và trên các văn bản để cho phép CCP tuyên truyền, lan tỏa tin giả và viết lại lịch sử COVID-19;

Trần Minh

Related posts