ĐCSTQ che giấu một loại virus tương tự nCoV trong phòng thí nghiệm Vũ Hán từ năm 2012

Quý Khải

ĐCSTQ che giấu một loại virus tương tự nCoV trong phòng thí nghiệm Vũ Hán từ năm 2012

Tờ The Sunday Times của Anh vừa đưa ra một tiết lộ chấn động: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã che giấu một chủng virus corona rất giống với Covid-19 trong phòng thí nghiệm gây tranh cãi ở Vũ Hán từ năm 2012.

Một báo cáo được công bố ngày 4/7 bởi một kênh truyền thông uy tín của Anh nhấn mạnh rằng 8 năm trước, các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm thấy chủng virus corona này trong một mỏ đồng bị bỏ hoang có nhiều dơi và chuột.

Các chuyên gia đã tìm thấy chủng loại virus gần giống với nCoV sau khi nó gây ra cái chết của sáu công nhân làm việc tại mỏ Tongarin thuộc quận Mo Giang nằm ở phía tây nam Trung Quốc.

Theo báo cáo, 3 công nhân đã xuất hiện các triệu chứng sốt, ho và các vấn đề về hô hấp, các triệu chứng tương thích với Covid-19.

Các nghiên cứu tại thời điểm đó cho thấy 4 trong số 6 người bệnh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với kháng thể được tạo ra bởi virus corona, trong khi hai người còn lại đã qua đời trước khi được xét nghiệm.

Điều gây sốc nhất, theo nhận định của tờ The Sunday Times, là việc chủng virus corona này, được phát hiện vào tháng 8/2012, được lưu trữ trong phòng thí nghiệm virus gây tranh cãi ở Vũ Hán, thành phố tâm chấn đại dịch. 

Bên cạnh đó, tờ The Sunday Times cho biết có bằng chứng cho thấy ĐCSTQ không công khai dữ liệu về loại virus này, mặc dù khám phá này có thể là chìa khóa trong việc chống dịch.

Thông tin này được đưa ra ánh sáng thông qua luận án của một bác sĩ trẻ, mà người hướng dẫn của anh là một vị giáo sư mà vào năm 2012 từng làm việc trong khu cấp cứu của bệnh viện nơi các thợ mỏ bị nhiễm bệnh được điều trị.

Nguồn gốc của nCoV

Việc xác định nguồn gốc của nCoV, đã lây nhiễm cho hơn 11 triệu người và khiến hơn 531.000 người tử vong, hứa hẹn sẽ tiếp tục hé lộ những dữ liệu mới.

Trên thực tế, thông tin này đã được công khai ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sẽ cử một phái đoàn đến Trung Quốc trong tuần này để tìm hiểu xem liệu nCoV có bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không. Đây là một diễn biến đáng ngờ, trong bối cảnh tồn tại mối liên hệ gần gũi giữa giới chức WHO và giới lãnh đạo ĐCSTQ. Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần lên án WHO giúp Trung Quốc che giấu dịch bệnh.

Trên thực tế, nhiều cáo buộc chỉ ra rằng các thí nghiệm có nguy cơ cao  liên quan đến việc chỉnh sửa các chủng virus corona để gia tăng khả năng lây nhiễm đang được tiến hành tại phòng thí nghiệm Vũ Hán,.

Tờ The Sunday Times nhấn mạnh rằng trong những năm gần đây, các nhà khoa học của Viện Virus học Vũ Hán đã thu thập hàng trăm mẫu virus corona từ các khu vực cách xa Trung Quốc để tiến hành các cuộc điều tra này.

Những thực tế này trái ngược hoàn toàn với lời giải thích được đưa ra bởi ĐCSTQ.

Hồi tháng 2, Tiến sĩ Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) của Viện Virus học Vũ Hán đã công bố công trình học thuật sâu rộng nhất về virus corona chủng mới từ trước đến nay.

Bên cạnh việc cung cấp một mô tả di truyền toàn diện về virus này, nghiên cứu của bà Thạch – được xuất bản trên tạp chí Nature – đã chỉ ra rằng phòng thí nghiệm Vũ Hán có chứa một mẫu dơi có tên là RaTG13, tương thích 96,2% với nCoV.

Nhưng phát hiện mới được The Sunday Times hé lộ cho thấy mẫu RaTG13 đã được tìm thấy trong mỏ đồng vào năm 2012, và tệ hơn, khi thông tin này mãi vẫn không được công bố cho đến tận bây giờ.

Hướng ánh nhìn về Trung Quốc

Ngay trong tháng Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ ra rằng, sau khi xem qua một số kết quả thử nghiệm, ông đã có một “mức độ tin tưởng khá cao” rằng nCoV bắt nguồn từ Viện Virus học Vũ Hán.

Vị tổng thống cho biết Washington đang “xem xét điều này rất, rất kỹ càng”.

“Chúng ta sẽ tìm hiểu xem nó đến từ đâu. Có rất nhiều giả thuyết. Trung Quốc thậm chí có thể nói cho chúng ta biết đấy”, Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (7/7) đã chính thức đưa Mỹ ra khỏi WHO với lý do tổ chức này “lấy Trung Quốc làm trung tâm” và yếu kém trong việc xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán COVID-19.

Trước đó vào hồi tháng 5, Tổng thống Trump đã cảnh báo ông sẽ đưa Mỹ rời khỏi WHO với lý do tổ chức này đã thất bại trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 và là một con rối của Trung Quốc. Tổng thống Trump cũng tuyên bố chấm dứt tài trợ cho WHO, bất chấp lời kêu gọi “xem xét lại” của tổ chức này.

Đầu tháng 5, tình báo Đức tiết lộ thông tin cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân đề nghị WHO trì hoãn tiết lộ thông tin quan trọng về việc virus corona lây lan từ người sang người, khiến thế giới “đã bị lỡ ít nhất 4 tuần, nếu không muốn nói là 6 tuần, trong cuộc chiến chống virus này”, theo kết luận của BND, Cơ quan Tình báo Liên bang Đức.

Trong cuộc họp báo riêng về Trung Quốc vào cuối tháng 5, Tổng thống Trump lên án WHO nhận phần lớn tài trợ từ Hoa Kỳ nhưng lại “lấy Trung Quốc làm trung tâm”. Ông cũng lên án Trung Quốc đã chủ mưu gây ra “đại dịch toàn cầu” bằng việc cho phép virus corona lây lan khắp thế giới.

Related posts