Xung đột Trung – Ấn: New Delhi sẽ dùng tiếp lá bài Đài Loan và Tây Tạng?

Kuna Purohit Khi căng thẳng biên giới giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ở dãy Himalayas kéo dài đến tuần thứ 11, ngày càng có nhiều tiếng nói thúc giục New Delhi suy nghĩ lại về sự ủng hộ của họ đối với chính sách “một Trung Quốc.” Chính sách “một Trung Quốc” mà Bắc Kinh đưa ra…

Đọc thêm

Đài Loan sẽ tiếp tục cố gắng để được gia nhập LHQ trong năm nay

Đức Thiện Bộ Ngoại giao Đài Loan (MOFA) hôm thứ Năm (23/7) đã tái khẳng định quyết tâm của Đài Loan trong việc gia nhập Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng Chín năm nay. MOFA nói rằng Đài Loan sẽ củng cố yêu cầu được trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) bằng các kết quả phòng…

Đọc thêm

Công dân Singapore thừa nhận làm gián điệp cho ĐCSTQ tại Mỹ

Mỹ Huyên Ngày 24/7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố trường hợp một cư dân quốc tịch Singapore đã thừa nhận hoạt động gián điệp dưới vỏ bọc văn phòng tư vấn việc làm, cung cấp thông tin tình báo cho chính quyền ĐCSTQ.  Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA đưa tin, một người Singapore tên Dương Tuấn Vĩ…

Đọc thêm

Vì sao Trung Quốc chọn đóng Lãnh sự quán của Mỹ tại Thành Đô?

Đông Phương Để đáp trả yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston của Hoa Kỳ, hôm 24/7, chính quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ đóng cửa Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông đại lục, một chuyên gia Trung Quốc chuyên nghiên cứu về Hoa Kỳ…

Đọc thêm

Cập nhật Coronavirus ở Úc: Bộ trưởng Y tế Liên bang tin tưởng đã gần có vaccine cho người Úc

Bổ trưởng Liên Bang Greg Hunt nói với các phóng viên vào chiều hôm nay rằng ông tin tưởng hơn là chúng ta cần hoàn tất vaccine cho coronavirus để bảo vệ cho tất cả người Úc. “Trước đây tôi rất thận trọng về sự tiến triển của vaccine,” ông nói. “Nhưng hiện tại tôi tin tưởng là chúng ta…

Đọc thêm
1 2 3 5