Hồng Kông: Cảnh sát giờ có thể lục soát tùy ý, tịch thu tài sản và kiểm duyệt mạng

Hải Lam Để thực hiện luật an ninh quốc gia, giới chức Hồng Kông cho phép lực lượng cảnh sát lục soát, tịch thu tài sản, chặn liên lạc và kiểm duyệt thông tin trực tuyến, theo Hong Kong Free Press (HKFP). Sau cuộc họp của Ủy ban Bảo vệ An ninh Quốc gia của Hồng Kông do trưởng đặc…

Đọc thêm

Điểm tin thế giới tối 7/7

Mỹ cân nhắc cấm mạng xã hội Trung Quốc Ngoại trưởng Mike Pompeo cuối ngày 6/7 (giờ Mỹ) cho biết chính quyền Washington đang cân nhắc việc cấm các ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, do lo ngại an ninh quốc gia. “Liên quan đến các ứng dụng của Trung Quốc trên điện thoại…

Đọc thêm

Pompeo: Mỹ đang cân nhắc cấm TikTok và các ứng dụng truyền thông TQ khác

Lê Vy Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News vào cuối ngày 6/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đang cân nhắc việc cấm các ứng dụng truyền thông mạng xã hội có nguồn gốc từ Trung Quốc, bao gồm TikTok. Trả lời người dẫn chương trình Fox News tối hôm thứ Hai, ông Pompeo tiết…

Đọc thêm

Trung Quốc hướng tới “giải phóng” Đài Loan sau Luật An ninh Hồng Kông

Xuân Lan Bài xã luận trên Washington Post hôm 7/7 cho rằng việc mở đường cho Luật An ninh quốc gia đối với Hồng Kông có thể nằm trong lộ trình của Bắc Kinh để “giải quyết” vấn đề Đài Loan. Trong mục “Ý kiến” trên Washington Post hôm 7/7, cựu giám đốc văn phòng cơ quan thông tấn này…

Đọc thêm

Sanh ngày 4 tháng 7!

Đoàn Xuân Thu. Hoa Kỳ và Úc vốn là đất của thổ dân da đỏ và thổ dân Úc trước khi người Châu Ấu, đa số từ Anh, đến giành, nói đất nước nầy là của tụi tao. Nhưng chuyện nước Mỹ, nước Úc đa phần là da trắng, râu rậm, đầu sói sọi chính giữa, mắt xanh, mũi lõ,…

Đọc thêm
1 2 3 5