Đại sứ Trung Quốc: Vũ Hán có hơn 10.000 người chết vì “nguyên nhân khác”

  • Xuân Lan

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp cho biết ngoài 2.500 người tử vong vì COVID-19 ở Vũ Hán, thành phố này còn có 10.000 người chết “vì các nguyên nhân khác.”Embed from Getty Images

Khi được hỏi về thông tin có hàng nghìn bình đựng tro cốt và hàng dài người chờ bên ngoài các nhà tang lễ ở thành phố Vũ Hán, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp ông Lư Sa Dã (Lu Shaye) nói với kênh truyền hình Pháp BFM TV rằng trong 2 tháng qua bên cạnh 2.500 người tử vong vì COVID-19 ở Vũ Hán, thành phố này còn có 10.000 người chết “vì các nguyên nhân khác.”

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp giải thích do bị hạn chế đi lại từ 23/1, người dân Vũ Hán không thể đến các nhà tang lễ để nhận tro cốt người thân.

“Hàng dài người xếp hàng là vì 2 tháng nhà tang lễ đóng cửa. Các nhà tang lễ mới mở cửa lại từ 23/3,” ông Lư nói.

“Chúng tôi không che giấu số liệu tử vong, và những con số là chính xác”, ông Lư khẳng định.

Ông Lư cho biết vào năm 2019, có khoảng 51.200 người qua đời ở Vũ Hán, tức có khoảng 4.000 người qua đời trung bình mỗi tháng. Con số tử vong trong tháng 1 và tháng 2 cao hơn các tháng còn lại trong năm vì có thời tiết lạnh.

Trong khủng hoảng dịch Viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, đã có nhiều nghi ngờ về con số báo cáo các ca tử vong của Trung Quốc thấp hơn con số thực tế. 

Trong một báo cáo vào cuối tuần qua, tạp chí Caixin (Tài Tân) dẫn lời một tài xế xe tải, nói rằng ông đã giao khoảng 5.000 bình đựng tro cốt vào thứ Tư và thứ Năm cho một nhà tang lễ ở quận Hán Khẩu – một trong tám cơ sở như vậy ở Vũ Hán.

Vào tháng Hai, Caixin cũng báo cáo rằng có rất nhiều bệnh nhân không được tính vào các ca nhiễm virus corona bởi vì họ không có cơ hội được xét nghiệm. Giấy chứng tử của họ thường ghi nguyên nhân chết là “viêm phổi nặng”.

Vào thứ Tư vừa rồi, Bloomberg trích dẫn 3 nguồn giấu tên là các quan chức Mỹ, cho biết cơ quan tình báo nước này đã đệ trình bản báo cáo lên Nhà Trắng vào tuần trước, trong đó nói rằng báo cáo về dịch bệnh của Trung Quốc về số ca nhiễm và số ca tử vong đã được làm sai lệch một cách cố ý.

Xuân Lan

Related posts