CSVN công khai thách thức lương tâm

Nhà cầm quyền CSVN sau khi vừa ký được 2 hiệp ước thương mại quan trọng với Liên Hiệp Âu châu ra vẻ đã không còn đếm xỉa đến công luận và tiếp tục công khai ra mặt ngược đãi, hành hạ các tù nhân chính trị và lương tâm!

Hôm 30/6/2019, sau một thời gian đàm phán, tại Hà Nội CSVN đã ký với Liên Hiệp Châu Âu Hiệp định Thương mại tự do EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư IPA. Dù sau khi ký kết, hiệp định EVFTA sẽ được đưa ra Nghị Viện Âu Châu để phê chuẩn, có thể vào cuối năm nay, trước khi được Hội Đồng Âu Châu chính thức ký kết và bắt đầu có hiệu lực, còn hiệp định bảo hộ đầu tư phải được Quốc Hội từng nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu phê chuẩn mới có hiệu lực nhưng đó là một thành quả quan trọng vì đây là hiệp định thương mại tự do thứ hai mà Liên Hiệp Âu Châu ký với một quốc gia Đông Nam Á (sau hiệp định ký với Singapore hồi tháng 2 vừa qua). Theo dự báo, hiệp định thương mại tự do EVFTA này, từ nay đến năm 2035, sẽ đưa mức xuất cảng hàng hóa của Liên Hiệp Âu châu sang Việt Nam tăng 29% và tăng mức nhập cảng từ Việt Nam thêm 18% nhờ xóa bỏ đến 99% thuế quan đối với hàng hóa hai bên. Ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, 65% hàng rào thuế với các sản phẩm Âu Châu xuất cảng sang Việt Nam và 71% đối với sản phẩm Việt Nam xuất cảng ngược lại sẽ được xóa bỏ. Quan trọng hơn. Hiệp định Thương mại tự do sẽ góp phần nâng cao trình độ của nền kinh tế Việt Nam, từ một nền kinh tế gia công thành một nền kinh tế công nghệ.

Thế nhưng bên cạnh niềm hy vọng chính đáng của người dân – cũng như lập luận của các chuyên gia kinh tế – khi kinh tế phát triển sẽ giúp đưa tới những cải cách nghiêm chỉnh về chủ trương và cơ chế chính trị để từng bước đưa đất nước và xã hội thăng tiến hơn theo chuẩn mực quốc tế, thì thực tế cho thấy chế độ cầm quyền CSVN lại càng ngày càng trở nên chuyên chế hơn.

Cụ thể nhất là liên tục nhiều tháng qua, CSVN đã gia tăng các vụ bắt giữ và đưa ra Tòa buộc tội thêm nhiều tù nhân lương tâm, thuộc đủ lứa tuổi, thành phần, chỉ vì họ đã lên tiếng bày tỏ trong ôn hòa phản đối những tệ nạn bất công xã hội như các trạm thu lệ phí BOT phi lý, các vụ cưỡng chế, cướp đất, các vụ gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường, đến đời sống người dân… hoặc vì họ phản đối những kế hoạch, luật lệ đe dọa đến an ninh, chủ quyền quốc gia như các đặc khu kinh tế, xâm phạm quyền làm người như luật an ninh mạng.

Những vụ liên tiếp bắt giữ, giam cầm dài hạn và đưa ra xử án không công khai, thiếu minh bạch cho thấy CSVN bất chấp mọi phê bình, phản đối của công chúng cũng như các tổ chức quốc tế và nhiều chính phủ trên thế giới.

Gần đây nhất, cuộc tuyệt thực kéo dài của các tù nhân lương tâm ở hai trại khét tiếng là tàn độc, trại giam số 5 Thanh Hóa và trại giam số 6 Nghệ Anđể đòi hỏi điều kiện sống tối thiểu càng phô bày thực chất tàn bạo, độc ác của CSVN. Các tù nhân lương tâm đồng loạt tuyệt thực vi trại giam tháo gỡ hết quạt trong phòng giam (lấy cớ hư hỏng) khiến họ không chịu đựng được cái nóng khắc nghiệt mùa hè ở miền Tây Nghệ An, có ngày lên đến 43 độ C.

Tính đến ngày đầu tiên của tháng 7, tù nhân lương tâm ở trại 6 đã tuyệt thực sang ngày thứ 21. Yêu cầu của họ đòi trại giam phải gắn lại các quạt máy trong buồng giam – kể cả việc đồng ý nhắn gia đình góp tiền mua quạt thay thế – vẫn không được đáp ứng và vì vậy cuộc tuyệt thực vân đang tiếp tục.

Theo tin tưc từ thân nhân những tù nhân lương tâm đang tuyệt thực, đây là cuộc tuyệt thực tập thể, tất cả đều ở tuổi trên dưới 50 và ai cũng bị đủ loại bệnh tật, nhất là những người từng bị tù trước đây như các ông Trương Minh Đức và Nguyễn Văn Túc còn bị di chứng trầm trọng của lần đi tù trước. Trong điều kiện ở trong nhà mái tôn thấp, chung quanh không bóng cây cùng với những cơn gió Lào khô khốc và cái nắng thiêu đốt của mùa hè miền núi, họ đang chết dần mòn và chuyện tuyệt thực kéo dài dẫn đến cái chết là điều rất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tình hình hiện nay càng ngày càng xấu đi. Nếu những năm trước đây CSVN rất sợ tin TNLT tuyệt thực nên làm mọi cách để bưng bít không cho lọt ra ngoài. Thì bây giờ thì họ để gia đình được biết dù tin tức được lan truyền ra bên ngoài thế giới tin tự do. CSVN nay đã ra mặt thách thức dư luận trong và ngoài nước.

Cho tới nay công luận đã có một số lên tiếng như bản Tuyên bố phản đối ngược đãi tù nhân đến ngày 1/7/2019 đã có 12 tổ chức xã hội dân sự và 455 cá nhân ký tên và đang tiếp tục tiếp nhận chữ ký. Ngày 29/6/2019 Tổ chức Ân xá quốc tế đã lên tiếng và nhiều người trong nước cũng tuyên bố tuyệt thực để ủng hộ và bảo vệ TNLT.

Điều khẩn thiết lúc này là chúng ta cần mạnh mẽvận độngchính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, giới truyền thông kêu gọi họcùng lên tiếng mạnh mẽ để cứu những TNLT đang bị đày đọa trong các trại giam, đặc biệt là trại 6 Nghệ An.

Nếu không e chúng ta sẽ không thể trả lời được chính lương tâm mình!

Việt Luận

Related posts