Coronavirus: Thủ tướng Úc ra luật mới rất gắt gao về tụ họp bên trong

Thủ tướng Morrison vừa công báo luật mới quy định bao nhiều người được quyền tụ tập bên trong giữa mùa dịch coronavirus.

Vào hôm thứ Tư ông Morriosn cấm tụ tập bên trong quá 100 người. Hôm nay thứ Sáu, ông ra thêm luật mới gắt gao hơn có hiệu lực ngay lập tức.

Theo luật mới này tụ tập bên trong dưới 100 người phải trong diện tích tối thiểu là 4 mét vuông cho mỗi người.

“Thí dụ như bạn đang ở bên trong một căn phòng, một building, một phòng họp… rộng 100 mét vuông, thì bạn chỉ có chứa tối đa là 25 người,” ông nói.

Luật mới này áp dụng cho tất cả mọi nơi bên trong như văn phòng, nhà hàng, bar, quán cà phê và những nơi công cộng bên trong khác.

“Bên cạnh đó, mỗi người phải cách nhau một khoảng cánh an toàn là 1.5 mét và giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc,” ông nói.

“Đừng nên chờ đợi bảng hiệu, đừng chờ bản chỉ dẫn. Phải làm đúng luật bằng “common sense” và hỗ trợ lẫn nhau để cứu mạng sống,” ông nói.

Với luật mới này những nhà hàng Việt Nam rất khó để tiếp tục hoạt động, điển hình như đa số những nhà hàng ở vùng Cabramatta (NSW) – diện tích khách ngồi chỉ rộng trung bình từ 20-40 mét vuông, như vậy chỉ chứa được từ 6 đến 10 người. Với tiền thuê shop ở vùng Cabramatta từ 2000 đến $4000/tuần, làm sao có thể sống được với số khách ít ỏi như thế, ngoại trừ chủ nhân phải nghĩ đến phương cách sống chủ yếu nhờ mang thẳng tới nhà (home delivery).

Đóng cửa biên giới

Úc sẽ đóng cửa biên giới không cho phép bất cứ người nào không phải là công dân Úc được vào đất Úc bắt đầu vào lúc 9 giờ tối thứ Sáu 20/3.

Những người là công dân Úc được phép trở về nhưng phải tự cách ly 14 ngày.

Ông Morrion nói rằng 80% ca nhiễm coronavirus ở Úc là do nhiễm vi khuẩn này ở ngoại quốc hoặc người này lây cho người khác.

Tính đến tối hôm nay, thứ Sáu 20/3 số ca nhiễm coronavirus ở Úc vượt quá con số 750.

Trường vẫn mở cửa

Mr Morrison cho biết đối với trường học mẫu giáo và tiểu học vẫn mở cửa như bình thường không có gì thay đổi.

Related posts