Coronavirus: Tân Tây Lan sẽ nới lỏng luật phong tỏa

Nội các quốc gia Tân Tây Lan họp hôm nay (thứ Hai 20/4) và quyết định xem luật phong tỏa có thể nới lỏng từ thứ Hai tuần sau hay không sau 4 phong tỏa toàn diện.

Sau 4 tuần phong tỏa Tân Tây Lan đã kiểm soát được vi khuẩn corona, hôm nay chỉ có 7 ca mới.

“Tiêu diệt không có nghĩa là zero ca mới, nó chỉ có nghĩa là chúng ta kiểm soát được nó,” Thủ tướng Ardern cho biết.

Bà cho biết trong trường hợp vi khuẩn tái khuẩn chính quyền co thể xét nghiệm, truy tìm và cô lập.

Nới lỏng luật hạn chế sẽ cho phép người Tân Tây Lan có thể mở rộng sự giao tiếp của họ tuy nhiên chính quyền khuyến khích người dân phải có nhật ký để ghi tại chi tiết những người họ tiếp xúc để phòng khi bệnh tái phát chính quyền có thể truy tìm một cách dễ dàng.

Tân Tây Lan sẽ giảm luật giới hạn xuống còn cấp 3 giống như Úc.

Điều đó bao gồm trường học mở cửa lại, một số nghành nghề sẽ mở cửa lại như ngành xây dựng và lâm sản. Các nhà hàng được quyền bán takeaway.

Tân Tây Lan bắt đầu áp dụng luật phong tỏa từ ngày 23 tháng 3 để tránh thảm họa giống như Ý hay Tây Ban Nha.

Chính quyền Tân Tây Lan chi ra $NZ9 tỉ để hỗ trợ cho hơn 1.5 triệu người và các nghành nghề bị ảnh hưởng bởi luật phong tỏa này.

Chính quyền Úc và Tân Tây Lan đang thảo luận để mở cửa biên giới giữa hai nước và đây là điều rất có thể sẽ xảy ra trong những tuần tới khi cả hai nước đã kiểm soát được sự truyền nhiễm của coronavirus.

Related posts