Coronavirus ở Úc: Một phương cách gây tranh cãi có thể ngăn ngừa vi khuẩn lây lan

Coronavirus: Google tracking reveals Australia's changed lockdown behaviour

Một khoa học gia từng dự đoán đúng ai sẽ thắng cử cuộc bầu cử ở Úc cho biết ông có cách để ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn corona.

Giáo sư Bela Stantic của đại học Griffith University ở Brisbane nói rằng các khoa học gia đã dùng những “dữ liệu rất lớn” (extremly big data) để theo dõi sự lây lan của vi khuẩn.

Nhưng để thực hiện được điều này chính phủ Liên Bang phải tạm thời nới lỏng luật riêng tư (privacy law) để các nhà khoa học gia có thể sử dụng các dữ liệu từ điện thoại di động.

Các bản tường trình của của tổ chức WHO vào tháng rồi cho biết rằng trí thông minh nhân tạo (artificial intelligence) và dữ liệu từ điện thoại di động là những yếu tố quan trọng nhất giúp cho chính quyền Trung Quốc ngăn chận được sự lây lan của vi khuẩn corona.

Những quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan và Nam Hàn dùng dữ liệu từ điện thoại di thoại để định vị những người đang bị nhiễm và biết được người đó đi đâu và tiếp xúc với những ai để có biện pháp thích hợp kịp thời.

“Nó có thể phân tích sự di chuyển của người dân mọi lúc mọi nơi và biết được người nào tiếp xúc với người nào và người nào đã vi phạm luật phong tỏa,” Giáo sư Stantic nói.

Vào tháng rồi công ty điện thoại lớn nhất Âu Châu, Deutsche Telekom, tuyên bố họ đã trao  5GB dữ liệu của khách hàng cho viện Robert Koch Institute, một tổ chức phối hợp với chính quyền để đề chính sách đối phó với dịch bệnh corona.

Tại Ý, Telecom Italia, Vodafone và WindTre đã cung cấp chi tiết của khách hàng cho chính quyền để theo dõi sự di chuyển của người dân.

Trong lúc một số nhà tranh đấu nhân quyền phản đối hành đông này, Giáo sư Stantic tin tưởng rằng đa số người Úc sẽ đồng ý với điều này trong hoàn cảnh hiện nay.

“Nhiều người Úc sẽ không có vấn đề gì đối với chuyện này bởi vì mục đích cuối cùng là cứu sống được mạng người và nền kinh tế,” ông nói.

“Nó sẽ giúp rút ngắn lại đại dịch và làm giảm tác động về kinh tế.

“Sẽ có những người biết cách làm giống như tôi để thực hiện. Chúng ta nên bắt đầu thảo luận việc nới lỏng quyền riêng tư ít nhất là tạm thời trong giai đoạn này.

“Là một khoa học gia tôi có trách nhiệm phải nên ra vấn đề này.”

Hiện tại ở Úc có gần 6000 người nhiễm coronavirus, với 2686 ở New South Wales, 1191 ở Victoria, 934 ở Queensland, 460 ở Western Australia, 411 ở South Australia, 96 ở ACT, 89 ở Tasmania và 28 ở  Northern Territory.

Số tử vong đã lên đến 46.

Related posts