Coronavirus ở Úc: Flight Centre đóng 428 cửa tiệm ở Úc

Công ty cung cấp dịch cụ du lịch Flight Centre sẽ đóng 40% cửa tiệm ở Úc tính đến cuối tháng 7 vì hậu quả của đại dịch coronavirus.

Công ty thông báo quyết định trên hôm nay để giảm chi phí lên đến $1.9 tỉ, trong đó bao gồm đóng cửa phân nửa cửa tiệm trên toàn thế giới và khoảng 438 trong tổng số 944 cửa tiệm ở Úc.

Hiện tại có khoảng 6000 nhân viên của công ty đã nghỉ việc trong tổng số 20,000 nhân viên.

Tổng giám đốc Graham Turner cho biết đại dịch coronavirus đã gây ra cuộc khủng hoảng chưa từng có đối với công ty trong nhiều thập niên qua.

Flight Centre cũng kêu gọi các nhà đầu tư bỏ ra $700 triệu để giúp cho công ty vượt qua khó khăn hiện nay.

Luật cấm ra đường gây nhiều tranh cãi

Một cô gái học lái xe với mẹ ở miền nam Melbourne bị cảnh sát chận lại và phạt $1600 vì tội ra đường không có lý do chính đáng.

Ms Hunter

Vào cuối tuần rồi, vì trời tốt cho nên bà Sharee Reynolds quyết định dạy cô con gái Hunter, 17, lái xe lấy kinh nghiệm để chuẩn bị cho ký thi sắp tới.

Sharee nói với đài Neil Mitchell của đài 3AW rằng hai mẹ con từ nhà lái xe từ nhà ở Hampton đến Frankston (cách 30km) thì bị cảnh sát chận lại phạt. Bà cho biết sẽ khán cáo.

Không tuân thủ luật cách ly bị phạt $50 ngàn

Một người đàn ông Victoria 35 tuổi, đến Perth vào cuối tháng 3 và bị phong tỏa 14 ngày trong khách sạn. Cuối tuần qua ông đã lén ra khỏi khách sạn bằng cửa “fire exit door” để đến thăm bạn gái và bị cảnh sát bắt.

Cùng lúc đó tại NSW một phụ nữ 65 tuổi từ Nam Dương trở về Úc hôm 22/3 và phải tự cách ly ở nhà 14 nhà, nhưng vào ngày 1 tháng 4 vừa qua từ hệ thống camera cho thấy bà đã đi mua đồ ở 7 shop trong shopping centre ở Grafton. Cảnh sát NSW đã phạt bà $1000. Rất nhẹ so với tiểu bang Tây Úc số tiền có thể lên đến $50,000 như trường hợp nên trên.  

Related posts