Coronavirus: New Zealand giảm xuống cấp ba những vẫn khắt khe hơn Úc nhiều

Một trong những quốc gia sử dụng biện pháp chống lại coronavirus khắt khe nhất thế giới có thể nói là New Zealand. Bắt đầu vào thứ Hai tuần này đất nước này sẽ giảm từ “cấp bốn” xuống “cấp ba” nhưng cấp ba mới của Kiwis cũng sẽ không giống như ở Úc.

Một số nhà chuyên môn cho rằng chính phủ New Zealand không cần phải quá khắt khe như thế – quốc gia này là nước tân tiến văn minh, là một hải đảo và dân số chỉ có 5 triệu.

New Zealand nghi nhận có 1461 ca nhiễm coronavirus, 18 tử vong (tính đến ngày thứ Bảy 25/4), so với Úc 6675 ca nhiễm, 80 tử vong và với 14 ca mới vào hôm thứ Sáu.

Vào tháng rồi. Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố áp dụng phong tỏa cấp bốn bắt đầu vào ngày 25 tháng 3, một tháng sau khi phát hiện ca đầu tiên từ một phụ nữ trở về từ Ý.

Không giống Úc, sự giới hạn trong cấp bốn của New Zealand khắt khe hơn nhiều. Người dân phải tuyệt đối ở trong nhà và chỉ được ra đường trong những trường hợp đặc biệt.

Siêu thị, cây xăng và tiệm thuốc tây được phép mở cửa nhưng mỗi lần đi shop chỉ được một người trong gia đình mà thôi. Người dân chỉ được ra ngoài tập thể dục một lần trong ngày.

Tất cả các shop các đều đóng cửa, thậm chí ngay cả tiệm rau cải, tiệm thịt, tiệm rượu cũng không được mở cửa.

Tất cả mọi vật dụng cần dùng phải mua online như quần áo, đồ chơi trẻ em, sách vở… tất cả các quán ăn, tiệm cà phê, club, pub… đều đóng cửa và không được bán takeaway giống như ở Úc.

HẠN CHẾ CẤP 3 Ở NEW ZEALAND KHÔNG GIỐNG ÚC

Bắt đầu tứ thứ Hai tới người Kiwis được xuống cấp ba nhưng vẫn chưa vẫn chưa được hưởng tự do như ở Úc.

Khác biệt lớn nhất là khi đi shop. Từ thứ Ba này tất cả các siêu thị, tiệm thuốc tây, trạm xăng và mild bar được mở cửa nhưng giới hạn số người vào và phải giữ khoảng cách tuyệt đối.

Những cửa hàng lớn như Harvey Norman, Bunnings, Kmart hay tương tự vẫn còn đóng cửa và người dân phải chờ thêm luật mới mới được cắt tóc ở tiệm.

Supermarkets là một trong vài cửa hàng được mở cửavà số người giới hạn. Source:Supplied

Tụ họp nơi công cộng chỉ giới hạn tối đa là hai người và phải giữ khoảng cách 1.5m.

Tất cả các nhà hàng, quán cà phê chỉ bán qua online và khách hàng nhận qua dịch vụ “delivery” hoặc nhận hàng ở một bàn đặt bên ngoài cửa tiệm.

Giáo sư chuyên khoa về vi trùng học của đại học Australian National University, ông Peter Collignon cho rằng chính phủ New Zealand không cần thiết phải giới hạn như thế.

“Nước Úc làm tốt hơn New Zealand mà không cần phải cực đoan như thế,” ông nói

Tiệm ăn, quán cà phê chỉ được bán qua dịch vụ delivery hoặc khách hàng nhận hàng ở một bàn bên ngoài cửa tiêm.
Picture: AAP/Image Sarah Marshall.Source:News Corp Australia

Tuy niên Thủ tướng Ardern biện minh rằng “Bảo vệ sức khỏe cho người New Zealand là ưu tiên hàng đầu.”

Ở Úc, sự hạn chế tùy ở mỗi tiểu bang nhưng tất cả các nhà hàng, pub, quán cà phê không được phục vụ bên trong nhưng vẫn được bán takeaway.

Thủ tướng Morrison cho biết là các sự hạn chế ở Úc sẽ kéo dài đến giữa tháng 5 nhưng một số tiểu bang có thể nới lỏng trước đó.

Việt Luận tổng hợp

Related posts