Coronavirus: Một khoa học gia kêu gọi người Úc mang khẩu trang

Một khoa học gia người Úc đang làm việc ở Mỹ cảnh báo là đại dịch coronavirus sẽ bùng nổ trong tương lai gần và chúng ta chỉ đang ở phần trên của tảng băng (tip of the iceberg).

Khoa học gia Jeremy Howard, đang làm việc lại đại học University of San Francisco, đã phát biểu như thế trong chương Today sáng hôm nay.

Jeremy Howard, khoa học gia đang làm việc tại University of San Francisco, đưa ra một lời cảnh báo đến người Úc. Source:Supplied

Ông là người khởi xướng chiến dịch Masks4All nhằm mục đích khuyến khích mọi người mang khẩu trang ở nơi công cộng trong lúc này mặc dầu có những lời khuyên là vật dụng này chỉ hữu ích giới hạn ngoại trừ những người đã bị nhiễm.

“Tôi chuyên về các dữ hiện y tế. Tôi xem qua tất cả các nghiên cứu về vật dụng y tế này. Và cuối cùng tôi đi đến kết luận – không có gì nghi ngờ, khẩu trang rất hữu ích,” ông Howard đã nói với xướng ngôn viên Karl Stefanovic như thế.

Lời cảnh báo này đến vào lúc mà cơ quan WHO cho rằng khẩu trang chỉ hữu ích giới hạn.

Ông nói rằng vật dụng này hữu ích trong cơn dịch hiện nay là vì siêu vi khuẩn có thể phát tán khi người ta nói chuyện các nước bọt sẽ phun ra đến người đối diện.

“Một số người không tin, nhưng điều này đã xảy ra. Khi nói chuyện nước bọt có thể phung ra xa hơn 2 mét, sẽ chạm vào mắt, mũi, miệng người chung quang và những người đó sẽ bị nhiễm.

“Khi có một miếng vải chận lại, khiến cho những miếng bọt này không thể đi xa. Nó giản dị như thế,”

Mr Howard cũng cho biết thêm rằng có đến 50% những người bị nhiễm coronavirus không có triệu chứng. Chính những người này nghĩ rằng mình khỏe mạnh không cần mang khẩu trang – đã mang nguy hiểm đến cho người khác.

Ông Howard đưa ra một thí dụ điển hình nhất là nước Nhật – có tỉ số người nhiễm và chết thấp hơn nhiều nước khác rất nhiều mặc dầu tỉ lệ thử nghiệm vi khuẩn corona thấp và không có luật khắt khe về giữ khoảng cách.

Sự khác biệt đó chỉ vì một lý do giản dị là hầu hết người Nhật đều mang khẩu trang, ông nói.

Lời khuyên chỉ mang khẩu trang khi bị bệnh cần phải thay đổi. Picture: Darren England/AAPSource:AAP

‘Lo sợ cho nước Úc’

Khi được hỏi là tình hình dịch corona sẽ ra sao đối với nước Úc trong những ngày tới, ông Haward cho thấy một bức trang rất ảm đạm.

“Tôi rất lo ngại cho nước Úc. Những dữ kiện cho thấy Úc sắp bước tới mùa đông, đó là mùa của dịch cúm và tỉ lệ lây lan sẽ tăng cao,”

“Nếu không có chuẩn bị ngay từ bây giờ, nước Úc sẽ diễn ra một cuộc đại dịch của năm 1918 trong mùa đông tới. Những gì đang xảy ra chỉ là phần trên của tảng băng,” ông cảnh báo.

Trận đại dịch năm 1918 đã giết chết hàng triệu người trên thế giới và khoảng 15,000 người Úc với dân số chỉ có 5 triệu người, mặc dầu nước Úc lúc đó đối phó với cuộc khủng hoảng này tốt hơn nhiều nước khác.

Cuối cùng, thông điệp ông Howard muốn gởi đến mọi người Úc:

“Khi tháng Sáu đến, vi khuẩn sẽ phổ biến trong cộng động, nó sẽ hoành hành và gây một tại họa khủng khiếp nếu mọi người không chuẩn bị ngay từ bây giờ”, ông nói.
 “Nước Úc có vài tháng để chuẩn bị. Đài Loan chỉ có 4 người chết bởi vì mọi người đều mang khẩu trang. Cho nên người Úc phải tập mang khẩu trang trang lần nay – đó là cách chuẩn bị hữu hiệu nhất,” ông kết luận.

Related posts