Coles giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua một bịch giấy toilet

Woolworths vừa theo gương Coles giảm số lượng mỗi khách hàng có thể mua giấy toilet để giải quyết vấn đề thiếu hụt trầm trọng đang xảy ra ở NSW.

Kể từ Chủ Nhật 8/3 tại siêu thị Coles mỗi khách hàng chỉ có thể mua một bịt giấy toilet, luật mới sẽ được áp dụng ở cửa hàng lẫn online.

Chỉ vài ngày trước Woolworths giới hạn mỗi khách hành 4 bịt giấy toilet nhưng vẫn không giải quyết được sự thiếu hụt vì sự “điên cuồng” của khách hàng, thậm chí đã có những trường hợp đánh nhau để giành giựt mua.

Phát ngôn viên của Coles cho biết: “Thật đáng tiếc là nhiều cửa tiệm của chúng tôi bán sạch hàng chỉ sau một giờ. Cho nên chúng tôi bắt buột phải giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua một bịt để tạo thêm cơ hội cho nhiều khách hàng, đặc biệt là những người già không thể mua số lượng nhiều.”

Shelves cleared of loo roll at Coles Grafton.Source:News Regional Media

Coles nhấn mạnh là khách hàng không nên mua dự trữ quá nhiều: “Một bịt 30 cuồn có thể kéo dài đến 3 tuần đối với một gia đình trung bình.”

Vào chiều hôm nay, Woolworths theo gương Coles, nhưng rộng lượng hơn, giới hạn mỗi khách hàng 2 bịt giấy toilet thay vì 4 bịt như trước đây.

Ảnh chụp khách hàng sắp hàng trước siêu thị Coles ở Melbourne lúc 5.55 sáng thứ Bảy 7/3

“Những công ty sản xuất giấy toilet tại Úc cho Woolworths như Kleenex, Sorbent, Quilton và  Woolworths đang tăng tối đa số lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu,” phát ngôn viên của Woolworths cho biết.

Vào hôm thứ Sáu tuần rồi, Coles và Woolworths thông báo là những ai đặt hàng online phải chờ khá lâu vì nhu cầu gia tăng quá cao. Có thể phải chờ đến 1 tuần. Trước đây ở những vùng xa chỉ phải chờ tối đa là 4 ngày.

Trong lúc đó, khách hàng của Aldi than phiền là siêu thị này quảng cáo giá đặc biệt cho một số sản phảm nhưng lại không kiểm soát số lượng khách hàng mua giấy toilet.

Sở dĩ người ta đổ xô đi mua giấy toilet là vì lo sợ dịch coronavirus sẽ bùng phát ở Úc trong thời gian sắp tới, hậu quả là có những người đã đánh nhau vì giành giựt mua những bịt giấy toilet. Điều này làm cho một số người đặt ra vấn đề an ninh tại Úc một khi trình trạnh trở tệ hơn.

Người sáng lập cơ quan An Ninh Thiên Tai (Calamity Security), ông Daniel Lewkovitz cảnh báo là chính phủ Úc phải chuẩn bị ngay từ bây giờ về vấn đề an ninh cho người Úc: “Chuẩn bị cho trình trạng khuẩn cấp là những gì phải làm trước khi nó bắt đầu” (Preparing for emergencies is something you really should be doing before emergency happens).

“Sự điên cuồng về giấy toilet đã làm cho người ta hành động theo phản ứng của thú tính và làm cho một số người nghĩ giống như sắp tận thế,” ông nói tiếp.

Vào hôm thứ Năm tuần rồi nhân viên của News.com.au viếng 6 siêu thị trong phạm vi thành số Sydney, bao gồm Woolworths, Coles, Aldi và siêu thị độc lập. Tất cả điều thiếu hụt giấy toilet, pasta, gạo, và đồ ăn khô.

Related posts