Chính quyền Trung Quốc yêu cầu các cơ quan hủy dữ liệu liên quan đến dịch COVID-19

Trong những tuần gần đây, chế độ Trung Quốc đã báo cáo rất ít ca nhiễm COVID-19 mới trên toàn quốc, khiến nó có vẻ như dịch bệnh đang chững lại. Tuy nhiên, thời báo Epoch Times trước đó đã thu được các tài liệu nội bộ bí mật cho thấy tại tỉnh ven biển Sơn Đông, các nhà chức trách đã báo cáo giảm một cách có chủ đích số lượng xét nghiệm có kết quả dương tính.

Các nhân chứng ở tỉnh Hồ Bắc, nơi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất, cũng nói với tờ báo rằng nhiều người không thể được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện do quá tải, nhưng đã biểu hiện các triệu chứng và tự cách ly tại nhà. Bây giờ có vẻ như một số chính quyền địa phương đã được yêu cầu để hủy dữ liệu họ thu thập được liên quan đến sự bùng phát virus.

Thành phố Triều Dương

Thời báo Epoch Times đã nhận được một bản sao của một tài liệu ngày 23/2 được gửi từ Ủy ban y tế thành phố Triều Dương đến lãnh đạo cấp tỉnh của nó, Ủy ban y tế Liêu Ninh. Thành phố này nằm ở khu vực đông bắc của đất nước, hàng ngàn dặm xa tâm chấn virus Hồ Bắc.

Theo hướng dẫn của Ủy ban y tế tỉnh, thành phố đã hỏi và kiểm tra liệu trong các phòng ban và cơ quan chính phủ trước đó đã nhận được các “tài liệu và dữ liệu” liên quan đến vụ dịch, và đã hủy chúng một cách hợp lệ chưa, văn bản này viết.

https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2020/03/official-document-from-chaoyang-city-1200x1705.jpg
Một tài liệu mật của chính phủ, từ Ủy ban y tế thành phố Triều Dương, ngày 23/2/2020 (được cung cấp cho Epoch Times).

Những nhân viên có quyền truy cập vào dữ liệu cũng được yêu cầu ký vào “thư cam kết”, quy định rằng các quan chức hứa sẽ xóa các tài liệu liên quan khỏi máy tính xách tay, máy tính, điện thoại thông minh, ổ đĩa ngoài, v.v. Hơn nữa, người truy cập sẽ phải xóa bất kỳ ảnh chụp màn hình và ảnh nào mà họ tạo ra từ các tài liệu và sẽ hứa sẽ không chia sẻ nội dung của các tài liệu nói trên với bất kỳ bên nào.

https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2020/03/commitment.jpg
Một “thư cam kết”, trong đó các quan chức hứa sẽ không tiết lộ thông tin liên quan đến các tài liệu và dữ liệu bị hủy liên quan đến vụ dịch (được cung cấp cho Epoch Times).

Tờ báo này cũng nhận được ảnh chụp màn hình cơ sở dữ liệu nội bộ của Ủy ban y tế thành phố Triều Dương. Một tài liệu có tiêu đề sau đây được liệt kê là “deleted” (đã xóa), đó là “Thông tin về sự tiếp xúc gần của những người nhiễm COVID-19 mới”, do Trung tâm Thông tin Phòng chống dịch bệnh CDC Trung Quốc cung cấp. Trong ngoặc đơn, là tiêu đề tài liệu giải thích rằng Trung tâm chỉ huy mới thành lập để chống virus của chính quyền tỉnh đã yêu cầu thông tin đó phải được phân phát cho các thành phố riêng lẻ và văn phòng cảnh sát tỉnh.

https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2020/03/screenshot-of-the-government-agencies-deleted-the-coronavirus-related-doc-1200x484.jpg
Ảnh chụp màn hình cơ sở dữ liệu của chính phủ, nơi một số văn phòng và phòng ban trong chính quyền thành phố Triều Dương được hiển thị đã xóa một tài liệu liên quan đến sự bùng phát của COVID-19 (được cung cấp cho Epoch Times).

Trung tâm thông tin CDC là một cơ sở dữ liệu nội bộ được sử dụng để phân phối thông tin cho CDC trong tỉnh, các bệnh viện và những người dùng liên quan khác. Theo các ảnh chụp màn hình, 13 phòng ban khác nhau trong chính quyền Triều Dương cũng đã đệ trình và ký tên vào “thư” không tiết lộ, trong đó có văn phòng dân sự và văn phòng chính quyền quận.

Che giấu sự thật

Thời báo Epoch Times trước đó đã báo cáo rằng CDC tỉnh Sơn Đông đã biên soạn các bộ dữ liệu nội bộ, bao gồm số lượng kết quả chẩn đoán dương tính hàng ngày. Trong tháng 2, những con số này dao động từ 1,36 lần đến 52 lần nhiều hơn so với dữ liệu được công bố chính thức bởi Ủy ban y tế Sơn Đông.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc Caixin đưa tin vào ngày 26/2 rằng các nhà chức trách ở thành phố Vũ Hán (nằm ở Hồ Bắc), nơi virus này lần đầu tiên xuất hiện, đã biết về sự bùng phát trước khi họ báo cáo với công chúng. Caixin đã phỏng vấn nhân viên y tế tại Bệnh viện Tân Hoa Vũ Hán, người nói rằng cơ sở này đã tiếp nhận bảy bệnh nhân coronavirus mới vào ngày 29/12/2019 và tiếp tục báo cáo cho các quan chức CDC của quận Giang Hán kể từ ngày 27/12.

Các phương tiện truyền thông lúc đó cũng đã nói chuyện với Zhao Su, một bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, người cho biết bệnh nhân coronavirus đầu tiên mà anh ta nhận được đã bắt đầu biểu hiện các triệu chứng vào ngày 20/12. Ủy ban y tế Vũ Hán thông báo rằng 27 người đã nhiễm phải một bệnh viêm phổi siêu vi chưa được xác nhận vào ngày 31/12. Chính quyền trung ương chỉ bắt đầu mô tả mức độ nghiêm trọng của vụ dịch vào ngày 20/1, khi họ thừa nhận rằng virus này có thể lây nhiễm.

Báo cáo Caixin đã bị xóa khỏi trang web của mình ngay sau khi xuất bản, nhưng cư dân mạng đã sao chép bài báo lên một trang web phản chiếu.

Nicole Hao | Epoch Times, 2/3/2020
Hương Thảo biên dịch

Related posts