CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán (sáng thứ Hai 23/3)

Bảo Minh

Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

https://trithucvn.net/wp-content/uploads/2020/03/tong-so-ca-2303am1.jpg

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Trung Quốc Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

Thế giới

  • Tính đến sáng thứ Hai, Úc có 1642 ca nhiễm. Trong đó có 699 ở New South Wales, 319 ở Victoria, 319 ở Queensland, 100 ở South Australia, 140 ở Western Australia, 22 ở Tasmania, 32 ở the Australian Capital Territory và 5 ở Northern Territory. Có tối thiểu là 69 người hồi phục. Bảy người chết.
  • Thế giới 24h qua có thêm 4 quốc gia lần đầu tiên công bố có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch lên 193 + 1 du thuyền Diamond Princess. Như vậy đã có khoảng 96% số quốc gia trên thế giới có người nhiễm viêm phổi Vũ Hán.
  • Thế giới 24h qua cũng có thêm hơn 32.000 ca nhiễm mới và ít nhất 1.600 ca tử vong mới, với tốc độ tăng tương đương như ngày trước đó. Trong đó, châu Âu là nơi có số lượng ca nhiễm mới tăng nhiều nhất, với 17.530 ca.
  • Toàn thế giới đã có hơn 336.000 ca nhiễm và hơn 14.600 ca tử vong do dịch viêm phổi Vũ Hán. Tỷ lệ tử vong trung bình tăng lên 4.34%.
  • Nhóm các nước có trên 10.000 ca nhiễm: hiện vẫn có 7 nước gồm Trung Quốc, Ý, Iran, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ và Pháp. Trong đó, 6 trên 7 nước đã quá 20.000 ca nhiễm, trừ Pháp hiện có hơn 16.000 ca.
  • Nhóm các nước có trên 1.000 ca nhiễm (trừ nhóm trên): 18 nước đã có mặt trong danh sách này, trong đó thêm 3 nước mới gồm Cộng hoà Séc, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. 15 nước trước đó trong danh sách này gồm Hàn Quốc, Thuỵ Sĩ, Anh, Hà Lan, Na Uy, Thuỵ Điển, Bỉ, Áo, Đan Mạch, Canada, Malaysia, Bồ Đào Nha, Nhật, Úc, Brazil.
  • 4 nước tiệm cận mức 1.000 ca nhiễm gồm Ireland, Luxembourg, Ecuador và Pakistan.
  • Ý vẫn là nước có tỷ lệ tử vong tăng cao nhất thế giới, với 5.560 ca nhiễm mới và 651 ca tử vong mới. Tỷ lệ tử vong là 9.26%. Tổng số ca nhiễm tại Ý đã gần chạm mức 60.000 ca.
  • Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tự cách ly và làm việc tại nhà sau khi biết bác sĩ trước đó đã tiêm phòng bệnh viêm phổi cho mình dương tính với virus corona. Chính phủ Đức đang cân nhắc một kế hoạch phong tỏa toàn quốc – giống như những gì mà Italy và Tây Ban Nha đã thực hiện để kiềm chế sự lây lan của virus.
  • Mỹ đã trở thành nước có số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới sau khi tích cực tiến hành xét nghiệm nhanh trên diện rộng. Trong 24h qua, Mỹ đã có thêm 6.861 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 33.546 trường hợp. Thêm 79 ca tử vong lên 419 trường hợp. Tỷ lệ tử vong hiện ở mức 1,2%. Chính quyền liên bang Mỹ đã kích hoạt các đơn vị Vệ binh Quốc gia cho 3 bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus corona là New York, California và Washington.
  • Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/3 nói ông “bức xúc” vì Trung Quốc thiếu hợp tác, thiếu minh bạch trong những ngày đầu của dịch bệnh, 
  • New Zealand đã phong tỏa toàn quốc, hiện chỉ có tiệm thuốc, trạm xăng và siêu thị được phép mở cửa. Tất cả người dân New Zealand không làm công việc thiết yếu được yêu cầu ở nhà, nhưng ra ngoài để đi dạo hoặc tập thể dục vẫn được cho phép.
  • Nhiều nước ở Đông Nam Á có 1 ngày tăng mạnh, trong đó Thái Lan nhiều nhất với 188 ca mới. Malaysia có thêm 123 ca mới, Philippines có thêm 73 ca mới, Indonesia có thêm 64 ca mới, Campuchia thêm 31 ca, Singapore thêm 23 ca. Số ca tử vong ở Indonesia đang ở mức cao nhất khu vực với 48 trường hợp, tỷ lệ 9,33%, cao hơn cả Ý.
  • Ấn Độ đã ban lệnh giới nghiêm trong 14 tiếng (khung thời gian từ 7:00 sáng đến 21:00) để kìm hãm đà tăng của virus.
  • Các quốc gia ở khu vực Trung Đông cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt trong 24h qua: Iran +1.028, Israel +188, Pakistan +131, Ả Rập Xê Út +119, Bahrain +24.
  • Hai đảo Hồng Kông và Đài Loan cũng ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới: Hồng Kông +44, Đài Loan +16, tuy nhiên đây chủ yếu là các trường hợp về từ nước ngoài.
  • Thủ tướng Nhật đã phải thừa nhận nguy cơ có thể phải trì hoãn Olympic Tokyo 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 7.
  • Tại Châu Mỹ, Brazil là nước có tốc độ bùng phát dịch cao thứ 2 chỉ sau Mỹ, hiện đã có hơn 1.500 ca. Số ca tử vong tại Brazil cũng lên tới 25 trường hợp. Sau Brazil là Ecuador cũng có số ca tăng nhanh với 257 ca mới và 7 trường hợp tử vong mới. Với tốc độ tăng hiện tại, dự báo chỉ trong 1-2 ngày tới, lượng ca nhiễm ở Ecuador sẽ lên mức trên 1.000 ca. Các nước khác như Canada, Argentina, Chile, Cộng hoà Dominica, Panama, Mexico, Uruguay cũng tiếp tục có một ngày tăng mạnh. 
  • Dịch bệnh cũng đã tấn công hầu hết các đảo quốc ở khu vực Caribe, tuy nhiên số ca nhiễm hiện vẫn ít.
  • Châu Phi hiện là mối lo mới của thế giới, với 44/54 quốc gia đã có người nhiễm bệnh. Tuy số ca nhiễm vẫn còn nhỏ so với các châu lục khác, nhưng có thể thấy dịch đang lây lan âm thầm. Hiện Algeria là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất, với 201 ca nhiễm và 17 ca tử vong.

Việt Nam

  • Việt Nam trong ngày 22/3 ghi nhận thêm 19 ca dương tính mới, nâng tổng số ca lên 113. Đây là số tăng nhiều nhất trong ngày được ghi nhận tại Việt Nam.

Bảo Minh (t/h)

Related posts