CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm phổi Corona (4/3)

Trung Quốc(*)

  • Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng 4/3 công bố số ca nhiễm thấp kỷ lục, chỉ tăng thêm 119 trường hợp, lên 80.270 ca – thấp nhất kể từ khi Trung Quốc công bố số liệu; số ca tử vong tăng thêm 37 trường hợp, lên 2.981 người.
  • Thời báo Hoàn Cầu cho biết Trung Quốc đã huy động một máy bay thương mại đến Iran để sơ tán công dân những vùng đang có dịch.
  • Nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng chính sách hạn chế đi lại đối với người đến từ những nước đang bùng phát dịch. Theo chính quyền nước này, Trung Quốc đã phát hiện ít nhất 13 trường hợp nhiễm COVID-19 trở về từ Iran và Ý.
  • Bác sĩ Mai Trọng Minh, phó chủ nhiệm Khoa Mắt của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, qua đời trưa 3/3 ở tuổi 57, theo thông cáo của bệnh viện. Tại bệnh viện này trước đó cũng có 2 bác sĩ tử vong do virus corona, gồm bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng qua đời hôm 6/2 và bác sĩ Giang Học Khánh, chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tuyến giáp và ngực, qua đời hôm 1/3 
  • Trương Quân (Zhang Jun), Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, hôm 2/3 cho biết Triều Tiên đang chịu đựng những ảnh hưởng tiêu cực từ virus corona, nên Liên Hợp Quốc cần nới lỏng lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng. Phát biểu trên được đưa ra ngay sau khi Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông nước này hôm 2/3.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

Thế giới

Châu Á

  • Iran ngày 3/3 báo cáo có tới 835 ca nhiễm mới và 11 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.336 người và tổng số ca tử vong lên 77 người. Tổng cộng Iran đã có 23 Nghị sĩ nhiễm COVID-19, ngoài ra trong số các ca nhiễm mới còn có Giám đốc Cơ quan Y tế khẩn cấp của Iran. Tổng số ca phục hồi của nước này hiện là 435 ca. Iran đã hạn chế người dân ra ngoài, đóng cửa các trường học, nhà hát, rạp chiếu phim, huỷ các trận thi đấu thể thao, những buổi cầu nguyện lớn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Iran tạm thời thả 54.000 tù nhân. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom nói rằng ông không thấy bằng chứng nào cho thấy Iran đang che giấu quy mô của dịch bệnh ở nước này. 
  • Hàn Quốc: sáng 4/2, Hàn Quốc thông báo có 142 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.328 ca, tiếp tục dẫn đầu châu Á (sau Trung Quốc đại lục).
  • Hàn Quốc: Tổng thống Moon Jae In hôm 3/3 tuyên bố Hàn Quốc bắt đầu “cuộc chiến” chống dịch Covid-19 và đặt tất cả cơ quan chính phủ trong tình trạng báo động 24 giờ. Ông Moon cũng công bố kế hoạch bơm 30 nghìn tỷ won (25 tỷ USD) trực tiếp hoặc gián tiếp cho công tác ứng phó dịch bệnh. Tổng thống Hàn đã gửi lời xin lỗi tới công chúng vì đã không cung cấp đủ và nhanh chóng số khẩu trang cần thiết. Chiều ngày 3/3, nước này công bố đã có 5.186 ca nhiễm và 34 ca tử vong.
  • Nhật Bản có 19 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 293. Hãng du thuyền Luminous Cruise của nước này đã nộp đơn phá sản ngày 2/3 do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Châu Âu

  • Châu Âu có thêm 2 nước mới xác nhận có những ca nhiễm đầu tiên là Liechtenstein (1 ca) và Ukraine (1 ca), nâng tổng số quốc gia tại châu Âu có người nhiễm COVID-19 lên 37 quốc gia, với 3.409 ca nhiễm, 85 ca tử vong.
  • “Ổ dịch” lớn nhất của châu Âu là Ý, đặc biệt là vùng phía bắc. Các “ổ dịch” mới khác đang phát triển nhanh ở châu Âu gồm Pháp, Đức, Tây Ban Nha.
  • Ý: Thêm 27 người tử vong vì virus corona vừa được ghi nhận tại Ý, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên tới 79. Đây là mức tăng số ca tử vong một ngày cao nhất tại Ý, cũng khiến nước này có số ca tử vong vượt qua Iran, chỉ xếp sau Trung Quốc đại lục. Hiện số ca nhiễm ở nước này tính đến cuối ngày 3/3 là 2.502, tức tăng 466 ca so với trước đó. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết đã có 160 người bình phục.
  • Tây Ban Nha có ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Nạn nhân là một người đàn ông đã chết tháng trước ở vùng Valencia, kết quả phân tích sau tử vong cho thấy bệnh nhân này dương tính với virus corona. Số ca nhiễm tại Tây Ban Nha tăng nhanh với 45 ca nhiễm mới, hiện tổng cộng đã có 165 ca nhiễm. Nhiều sự kiện thể thao, tụ tập đông người ở Tây Ban Nha đã bị huỷ bỏ. 
  • Đức có 38 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 203. Hiện có 13/16 bang tại Đức đã ghi nhận bệnh nhân dương tính với virus corona. Phần lớn ca nhiễm được phát hiện tại bang Nordrhein-Westfalen, bang đông dân nhất cả nước. Tuy vậy, khoảng 80% ca nhiễm tại nước này chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ. Đức đang đẩy mạnh các biện pháp cách ly người nhiễm và tìm kiếm người tiếp xúc với nguồn lây nhiễm để giảm tốc độ virus lây lan trong cộng đồng.
  • Pháp có 21 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 212. Số ca tử vong tăng thêm 1 trường hợp, lên tổng cộng 4 ca.
  • Các quốc gia khác tại châu Âu cũng có số ca tăng nhanh gồm: Thuỵ Sĩ (tăng 28 ca lên tổng 58), Thuỵ Điển (tăng 15 ca lên tổng 30), Anh (tăng 11 ca lên tổng 51), Na Uy (tăng 8 ca lên tổng 33), Áo và Đan Mạch (mỗi nước tăng 6 ca), Bỉ, Hà Lan và Iceland (mỗi nước tăng 5 ca).
  • Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 3/3 cho biết nhiều khả năng nước Anh sẽ chứng kiến thêm nhiều ca nhiễm virus corona, có thể ảnh hưởng tới 20% người lao động nước này, tuy nhiên ông khẳng định chính phủ đã chuẩn bị phương án đối phó.
  • Ngày 3/3, tờ Il Messaggero của Ý cho biết Giáo hoàng Francis đã tiến hành xét nghiệm virus corona và kết quả là âm tính. Trước đó, thông tin Giáo hoàng Francis có vấn đề về sức khỏe xuất hiện giữa lúc Ý đang bùng phát dịch COVID-19 đã khiến nhiều người lo ngại.

Châu Mỹ – Châu Phi – Châu Úc

  • Mỹ có thêm 16 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 118 ca. 3 trường hợp mới tử vong ở tiểu bang Washington. Như vậy tất cả 9 ca tử vong ở Mỹ đều ở tiểu bang Washington, phần nhiều là người tại một viện dưỡng lão ở vùng ngoại ô Seattle. Tổn thống Trump cho biết chính quyền của ông đang làm việc với quốc hội để thông qua một khoản ngân sách dùng cho chi tiêu khẩn cấp vào khoảng 8,5 tỷ USD.
  • Canada có 3 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 30.
  • Châu Mỹ La tinh có thêm 2 nước xác nhận những ca nhiễm đầu tiên là Argentina (1 trường hợp) và Chile (1 trường hợp).
  • Số ca nhiễm tại Mexico và Ecuador tăng thêm mỗi nước 1 ca mới.
  • Tại Úc, nước này xác nhận có thêm 6 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 39.

Tại châu Phi: Algeria có thêm 3 ca nhiễm mới, Senegal có thêm 1 ca nhiễm mới.

Việt Nam

  • Chiều 3/3, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết Việt Nam đã có những kịch bản ứng phó trước vấn đề dịch bệnh đang lan nhanh trên thế giới. Nói về khả năng cách ly, ông Long cho hay riêng quân đội có khoảng 60 điểm cách ly với với hơn 30.000 chỗ và vẫn có thể điều động thêm.
  • Kể từ 0h hôm nay 4/3, xã Sơn Lôi ở Vĩnh Phúc đã được công bố hết dịch, dừng việc cách ly.
  • Chiều 3/3, sân bay Cần Thơ đón 342 hành khách cuối cùng về từ Hàn Quốc. Trong đó, có 94 người trở về từ vùng dịch được bố trí cách ly riêng ngay sau máy bay hạ cánh. Các hành khách còn lại tập trung ra khu vực ga đến quốc tế kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục trước khi được đưa ra xe về nơi cách ly 14 ngày.

Bảo Minh

Related posts