Cập Nhật dịch Coronavirus ở Úc

Số ca bị nhiễu coronavirus ở Úc lên đến con số 116 trên toàn quốc sau khi thêm một số ca vừa được xác nhận ở NSW và QLD.

NSW dẫn đầu với 61 ca, Victoria 21 ca. Số tử vong vẫn không tăng so với tuần trước (3 người chết).

Chính phủ Mrrison đã chấp thuận ngân sách $2.4 tỉ để đối phó với dịch này.

Chính phủ sẽ thành lập 100 phòng y tế để chuẩn bệnh, mỗi phòng có thể khám 75 bệnh nhân mỗi ngày.

Chính phủ khuyến cáo người Úc nên tránh đến Ý sau khi nước này phong tỏa toàn quốc vào hôm thứ Ba để đối phó với cơn dịch này.

Hơn 10,100 đã bị nhiễm coronavirus tại Ý và có ít nhất là 631 người chết.

Dịch corona đang gây ra sự sợ hãi, hoảng hốt trên toàn nước Úc và có lẽ không đâu rõ nét như ở Victoria khi hàng ngàn người sếp hàng ở các bệnh viện, các phòng y tế, các phòng bác sĩ GP để chờ kiểm tra sức khỏe. Vào hôm qua, thứ Ba 10/3, tại bệnh viện Royal Melbourne và Bos Hill Hospital (nơi tập trung rất đông người Hoa), hàng dài tới tận ngoài đường để chờ được kiểm tra.

Related posts