Cập nhật Coronavirus ở Úc: Phạt đến 5 năm tù đối với những ai gởi dụng cụ y tế sang Tàu

1/ Bộ trưởng Bộ Nội An của Úc, ông Peter Dutton vừa ra luật sẽ phạt 5 tù đối với những ai chuyển các vật dụng y tế: khẩu trang và xà bông rửa tay tẩy trùng (hand sanitizer) từ Úc sang Trung Quốc. Sở dĩ ông Dutton có quyết định này là vì tờ The Age ở Melbourne vừa đăng một phóng sự điều tra, trong đó cho biết là công ty Greenland Australia, trụ sở ở Melbourne, chủ nhân chánh là chính quyền Shanghai, giám đốc trụ sở ở Úc là một người Úc gốc Trung Quốc, Sherwood Luo, từng là một sĩ quan trong quân đội Trung Quốc, đã gởi 10,000 khẩu trang, 30,000 quần áo bảo vệ (protective gowns) và 68,000 bao tay từ Sydney đi Sydney đi Shanghai vào cuối tháng Giêng năm nay.

Những thùng hàng của công ty Greenland Australia gởi từ Melbourne đi Shanghia (ảnh the Age)

2/ Du thuyền Artania của Đức đang đậu tại cảng Frementle (Tây Úc) từ chối rời cảng sau khi chính quyền Tây Úc yêu cầu họ rời khỏi đây ngay lập tức.

Trong số các du khách trên chiếc tàu này có đến vài chục người bị nhiễm coronavirus. Hiện tại trên chiếc tàu vẫn còn toàn bộ 450 nhân viên/thủy thủ đoàn và 12 hành khách quá yếu để đi máy bay về nước.

Du thuyền Artania đang đậu ở cảng Frementle

Ban điều hành công ty của chiếc tàu này từ Đức xin gia hạn thêm 2 tuần nhưng Thủ hiến Tây Úc từ chối, ông lo ngại là sẽ có thêm người bị nhiễm và nhờ giúp đỡ và sự  hiện diện của chiếc tàu này sẽ lôi cuốn những chiếc du thuyền khác đang ở ngoài khơi sẽ đến Tây Úc. Mấy ngày trước 850 du khách trên tàu Artania đã bay về nước. Bệnh viện Perth Hospital đã chữa trị cho 41 du khách từ chiếc tàu này, hiện tại vẫn còn 7 người nằm trong nằm trên “intensive care”.

3/ Càng ngày càng cho thấy là quyết định của chính quyền NSW để cho phép 2700 hành khách từ du thuyền Ruby lên bờ Sydney vào ngày 19 tháng 3 vừa qua là sai lầm lớn nhất. Hậu quả là hiện nay có ít nhất là 440 người bị truyền nhiệm từ những du khách này. Con số sẽ không còn tăng nữa trong những ngày tới.

Cruise ship passengers disembark from the Princess Cruises owned Ruby Princess at Circular Quay in Sydney, Thursday, March 19, 2020. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING

“Mọi người đều lo lắng về chiếc tàu này, bạn sẽ thấy sự bùng phát sẽ xảy ra từ 14 đến 20 ngày sau khi chiếc tàu này cập bến (19/3). Có nghĩa là nó sẽ xảy ra khoảng từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 4,” Bác sĩ Norman Swan, giám đốc chương trình sức khỏe của đài ABC cảnh báo như thế.

Related posts