Canada duyệt gói trợ cấp lương lịch sử để chặn làn sóng thất nghiệp

Chính phủ và các nhà lập pháp đối lập Canada hôm thứ Bảy (11/4) đã thống nhất thông qua gói trợ cấp lương lịch sử trị giá 73 tỷ đô la Canada (52 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế đang bị đại dịch virus corona Vũ Hán tàn quá và ngăn chặn làn sóng thất nghiệp gia tăng.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã có mặt tại phiên họp Hạ viện sau nhiều tuần tự cách ly do vợ ông nhiễm virus Vũ Hán.

Tình hình có thể trở nên xấu hơn trước khi tốt lên”, ông Trudeau nói và so sánh đại dịch virus Vũ Hán với một cuộc chiến tranh. “Chúng ta ở đây hãy tự cam kết làm những gì cần thiết trong thời gian cần thiết.

Gói trợ cấp lương được Hạ viện Canada thông qua sẽ trợ cấp cho các doanh nghiệp đủ điều kiện 75% lương của người lao động nhằm giúp doanh nghiệp giữ lại lao động trong thời gian khó khăn ứng phó với đại dịch virus Vũ Hán.

Tờ The Globe And mail dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Morneau cho biết chính phủ có thể giải ngân gói trợ cấp lương này trong khoảng 2 đến 5 tuần tới. Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể nộp đơn xin trợ cấp để giúp trả lương cho người lao động với mức tối đa là 847 đô la Canada (600 USD) một tuần cho mỗi nhân viên.

Air Canada nằm trong số các công ty đang có kế hoạch sử dụng chương trình trợ cấp lương của chính phủ để hỗ trợ cho 36.000 nhân viên của doanh nghiệp này, gần một nửa trong đó đang phải nghỉ việc tạm thời, theo Bloomberg.

Gói trợ cấp lương nêu trên dự kiến sẽ được Thượng viện sớm thông qua ngay trong cuối tuần này, sau đó sẽ được chuyển tới Toàn quyền Canada phê duyệt.

Chương trình trợ cấp lương được Hạ viện Canada chuẩn thuận trong bối cảnh nền kinh tế nước này ghi nhận mất kỷ lục 1 triệu việc làm trong tháng Ba.

Tính từ 15/3 đến 10/4, hơn 5,85 triệu người Canada đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp, Reuters dẫn số liệu lao động việc làm của chính phủ Canada.

Về tình hình dịch bệnh, tính đến ngày 11/4, Canada có tổng cộng 23.318 ca nhiễm virus Vũ Hán và 653 ca tử vong.

Thủ tướng Trudeau hôm 10/4 nói rằng nếu mọi chuyện diễn ra tốt nhất, thì Canada có thể nới lỏng hạn chế phong tỏa và cho phép một số ngành nghề quay lại làm việc vào trước mùa hè.

Như Ngọc

Related posts