Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton bị nhiễm virus Corona sau khi đi họp ở Mỹ

Trong một thông báo báo chí một giờ trước đấy, Bộ trưởng Nội vụ (Home Affairs) Úc Peter Dutton đã công khai xác nhận là nhiễm virus Corona, và tuân thủ quy định nhập viện cách ly.

“Sáng nay (13.3), tôi thức dậy và phát hiện mình bị sốt, đau họng. Tôi lập tức liên lạc với Sở Y tế Queensland và được lấy mẫu xét nghiệm. Trưa nay, tôi nhận được kết quả dương tính”, theo thông báo của văn phòng Bộ trưởng.

“Sở Y tế Queensland quy định bất kỳ người nào nhiễm virus Corona đều phải nhập viện và tôi đã tuân thủ theo yêu cầu này”, văn phòng bộ trưởng cho biết, thêm rằng sức khỏe của ông Dutton vẫn ổn định.

Được biết, ông Dutton vừa quay về từ Mỹ. Vị bộ trưởng tham gia hội nghị và tiếp xúc với nhiều quan chức tình báo Mỹ, Anh, Canada và New Zealand tại thủ đô Washington D.C vào ngày 6.3. Đây là liên minh tình báo gồm 5 nước có tên chung là Ngũ Nhãn (Five Eyes Group), mới đây vừa đặt mục tiêu giám sát CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc.

Đến ngày 9.3, ông tham dự lễ khai trương trường Đại học Thánh giá Phương Nam ở Vịnh Moreton, tiểu bang Queensland.

Cùng lúc đó Phu nhân Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng bị nhiễm coronavirus.

Văn phòng thủ tướng Canada ra thông báo vào tối ngày 12/3, cho biết: “Sau khi có các khuyến cáo y tế, bà Sophie Gregoire Trudeau đã được xét nghiệm COVID-19 hôm nay. Kết quả là dương tính”.

“Bà ấy cảm thấy ổn, và đang thực hiện tất cả biện pháp phòng ngừa được đề nghị. Những triệu chứng của bà vẫn ở mức độ nhẹ”, thông báo cho biết thêm.

Bà Sophie Gregoire vừa trở về Canada sau chuyến công tác tại London, Anh, bắt đầu thấy không khỏe vào tối 11/3 và ngay lập tức đến bệnh viện thử nghiệm.

Trong một thông báo được đăng tải trên Twitter, bà Sophie Gregoire gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã liên lạc và hỏi thăm sức khỏe của mình. Bà cho biết: “Mặc dù đang trải qua những triệu chứng không thoải mái do virus, tôi sẽ sớm khỏe mạnh trở lại”.

Phu nhân của ông Justin Trudeau đang được cách ly, trong khi thủ tướng sẽ tự cách ly trong 14 ngày, theo tuyên bố. Thủ tướng Canada vẫn có sức khỏe tốt, không có triệu chứng, người phát ngôn thủ tướng cho biết trong một tuyên bố trên Twitter.

Tính đến chiều hôm nay 13/3, Úc có 199 ca nhiễm coronavirus, 92  ở New South Wales, ở Victoria, 35 ở Queensland, 16 ở South Australia, 14 ở Western Australia, 4 ở Tasmania, 1 ở The Northern Territory and one in the ACT. Three people, aged 95, 82 and 78, have died. sáng cùng ngày, trong đó 3 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, giới chức y tế lo ngại tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến xấu nhanh chóng khi nước Úc bước vào mùa đông.

Related posts