BI bắt người nghi liên quan đến “Liên minh phòng thủ vũ trang người Hoa”

  • Minh Tú

Khoảng 6 giờ sáng ngày 20/5, một lượng lớn các đặc vụ vũ trang được FBI California phái đến bất ngờ bao vây một gia đình người Hoa tại Irvine, bắt giữ cựu chiến binh thủy quân lục chiến 24 tuổi Phương Kiệt Lâm (Jason Fong), một thanh niên gốc Hoa. Vụ việc đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng Trung Quốc. Có tin tức cho biết Phương Kiệt Lâm bị bắt vì tình nghi là thành viên của “Tổ chức tự vệ vũ trang người Hoa tại Irvine” khi dịch bệnh xảy ra vào tháng Ba.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

FBI đã phái một lượng lớn lực lượng cảnh sát tấn công và bắt giữ cựu chiến binh Trung Quốc 24 tuổi

Sáng sớm ngày 20/5, một lượng lớn các đặc vụ vũ trang FBI mặc đồng phục chiến đấu và áo giáp cùng với đạn dược súng ống đã xông vào khu dân cư nơi Phương Kiệt Lâm sinh sống, đột nhập vào nhà và bắt anh này. Trên đài truyền hình địa phương cho thấy sau khi bị còng tay, cảnh sát đã đưa Phương Kiệt Lâm lên xe và không có cuộc đối đầu nào trong toàn bộ quá trình.

Sau đó, các đặc vụ đã lục soát xe và nhà garage của Phương trong khoảng vài giờ. Màn hình TV cho thấy các nhân viên FBI lấy đi một hộp súng hình chữ nhật từ garage, ngoài ra còn có một lượng lớn đạn dược. FBI cũng lấy máy tính của Phương Kiệt Lâm đi.

Hàng xóm nói trong một cuộc phỏng vấn rằng họ thấy gia đình Phương bị các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi trong vài tuần rồi.

Nhóm Phương Kiệt Lâm tham gia ban đầu được gọi là “Nhóm tự vệ vũ trang JC”, và cuối cùng đổi tên thành “Nhóm cảnh sát tự vệ JC”. Nhóm này phát triển nhanh chóng và rất nhanh đã lên tới hơn 500 người. Chẳng mấy chốc, nó đã được điều chỉnh để hoàn toàn “nội địa hóa”, chỉ giữ lại cư dân JC. Các cư dân khác đã rút và chia thành các nhóm tự vệ trong các khu vực nhỏ cụ thể. Theo đó, hàng chục nhóm khác nhau như vậy nhanh chóng hình thành. Một số còn được gọi trực tiếp là “nhóm tự vệ vũ trang”.

Cư dân mạng: Nghi ngờ có liên quan đến tổ chức “phòng thủ vũ trang” của Trung Quốc

Sau khi tin tức được đưa ra, trên diễn đàn người Hoa, cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Một số người tin rằng “Liên minh phòng thủ vũ trang người Hoa” có vấn đề.

Theo tin của giới truyền thông Hoa Kỳ, vào thời điểm dịch bệnh lan rộng tại Hoa Kỳ và những tin đồn thất thiệt lan đi khắp nơi. Rất nhiều tin đồn xuất hiện trong cộng đồng người Hoa như có làn sóng tẩy chay người Hoa và những sự kiện bạo lực thù địch Trung Quốc thường xuyên xảy ra. Có người nói rằng sự phát triển của vụ việc sẽ giống như cuộc bạo loạn tại Los Angeles năm 1992, điều này sẽ dẫn đến tình trạng mất trật tự xã hội và tổ chức cho người Hoa mua súng để phòng vệ…

Bắt đầu từ tháng Ba, nhiều nhóm tự xưng là “tổ chức tự cứu vũ trang Trung Quốc” đã xuất hiện trên WeChat, tuyển dụng công khai những người trẻ tuổi, cựu chiến binh hoặc các thành viên khác tham gia. Theo lời giới thiệu của nhóm này, họ có nhiều loại súng và thiết bị chống virus. Sau khi gia nhập nhóm, nếu nhà của họ bị xâm nhập và lên tiếng trong nhóm, sẽ có những tình nguyện viên trang bị vũ khí tới nơi để bảo vệ gia đình họ và xử lý những kẻ bạo động theo pháp luật…

Sở cảnh sát Irvine đã ban hành một tuyên bố nghiêm túc vào thời điểm đó, rằng bất kỳ nhóm nào không phải là cảnh sát nói một cách công khai hay ẩn ý rằng mình có quyền thực thi luật pháp, hay đóng giả cảnh sát, đều là hành vi phạm pháp. Cảnh sát Irvine không và sẽ không ủy quyền cho bất kỳ đơn vị nào thay thế hoặc đại diện cho cảnh sát thực thi luật pháp. Cảnh sát Irvine cũng cảnh báo trên tài khoản chính thức của WeChat: Ngừng lợi dụng dịch bệnh để gieo rắc hoang mang cho cộng đồng.

Sở cảnh sát Irvine cũng tuyên bố rằng họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc các gia đình Trung Quốc bị cướp hoặc buộc phải vào trong nhà. Nếu bất kỳ người dân nào, kể cả bất kỳ gia đình người Hoa nào, trở thành nạn nhân hoặc bị đe dọa trộm cắp, vui lòng liên hệ với Sở Cảnh sát Irvine ngay lập tức và báo cáo vụ việc. Đối với những người đã tham gia nhóm này thì không tin vào các bài đăng hoặc bất kỳ tin nhắn nào trong nhóm này khi chưa xác minh với Sở Cảnh sát Irvine. Một nhóm như vậy đã lợi dụng thời điểm dịch bệnh nhằm tạo ra sự sợ hãi và hoảng loạn trong cộng đồng, bất kể ý định thực sự đằng sau đó là gì, cách tiếp cận này không giúp ích gì cho an ninh cộng đồng và tình hình phòng dịch.

Sau khi Phương Kiệt Lâm bị bắt vào ngày 20/5, cư dân mạng suy đoán rằng người này có liên quan đến tổ chức “Liên minh phòng thủ vũ trang người Hoa”. Tuy nhiên, hiện tại, FBI và Sở cảnh sát Irvine chưa nói chi tiết về vụ bắt giữ Phương Kiệt Lâm.

Luật sư bình luận: “Liên minh phòng vệ vũ trang” bị nghi ngờ có ba tội danh

Lưu Long Châu, luật sư nổi tiếng Trung Quốc, nói rằng việc FBI đã ra tay cho thấy vụ án này không đơn giản. Thông thường các vụ án liên quan đến súng ống nói chung do cảnh sát địa phương xử lý. Một khi thăng cấp lên FBI xử lý, điều đó có nghĩa là vụ án này có tính nguy hại rất lớn.

Hiện tại, cảnh sát chỉ công bố tội giữ súng trái phép, điều này rõ ràng không giải thích được lý do thực sự của toàn bộ vụ án.

Còn về việc liệu có liên quan đến vụ án “Liên minh phòng thủ vũ trang” của Trung Quốc hay không, luật sư Lưu Long Châu nói rằng nếu liên quan đến vấn đề này, thì sự can thiệp của FBI sẽ được coi là điều hiển nhiên. Do tại Hoa Kỳ, việc thành lập một tổ chức được gọi là “Liên minh phòng thủ vũ trang”, trên thực tế chính là hành vi vi phạm pháp luật bằng cách giành lấy thẩm quyền của các cơ quan thực thi pháp luật.

Luật sư Lưu Long Châu nói rằng việc thành lập tổ chức gọi là “Liên minh phòng thủ vũ trang” bị nghi ngờ có ba tội danh. Đầu tiên là giả mạo cảnh sát, mức án tối đa là 01 năm tù. Ngoài ra, còn bị nghi ngờ thành lập một băng đảng dân quân bất hợp pháp và giữ súng trái phép, mỗi tội danh có mức án tối đa là 01 năm tù. Do đó, những người kích động trong “Liên minh phòng thủ vũ trang” trước tiên sẽ phải đối mặt với bản án 3 năm tù giam. Kế đến, một khi họ bị giết trong cuộc đối đầu, sẽ không có bất kỳ khoản bồi thường nào, nếu giết người họ có thể phải đối mặt với việc kiện tụng.

Minh Tú

Related posts