Bản lãnh của nữ Thủ tướng Tân Tây Lan trong cách đối phó với coronavirus

Trong lúc nội các Úc họp sáng thứ Tư 25/3 để bàn xem trong shop hớt tóc được phép chứa bao nhiêu người thì tối hôm đó Tân Tây Lan âm thầm áp dụng luật phong tỏa hoàn toàn (fully lockdown).

Cả nước Tân Tây Lan, ngoại trừ những người làm những việc không thể ngưng được, phải tự phong tỏa ở nhà trong 4 tuần với luật hạn chế đi lại rất khắt khe của chính phủ.

“Chắc chắn nó không thể hoàn hảo, nhưng căn bản đó là những điều chúng ta phải làm,” nữ Thủ tướng Jacinda Ardern đã nói như thế.

“Sự thành công không thể thấy ngay được, những lợi ích mà chúng ta đang làm hôm nay không thể thấy ngay kết quả trong vài ngày nhưng chúng ta phải nhìn về lâu về dài.

“Số người bị truyền nhiễm sẽ tăng và chắc chắn sẽ tăng. Những mô hình (modelling) cho thấy là chúng ta sẽ có hàng ngàn người bị nhiễm trước khi chúng ta nhìn thấy được kết quả mà chúng ta đang áp dụng hôm nay. Về lâu về dài chúng ta sẽ nhìn thấy có sự thay đổi rõ rệt nếu như tất cả chúng ta tuân thủ luật nghiêm chỉnh.

“Bạn có thể không làm việc lúc này, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn mất việc. Việc làm của bạn trong lúc này là cứu sống sinh mạng con người, bạn có thể làm điều đó bằng cách ở trong nhà, khóa mình lại.

“Cuối cùng, nếu bạn có câu hỏi gì về những gì có thể làm và những gì không thể làm. Chỉ cần hành xử y hệt như bạn đang bị nhiễm coronavirus. Mọi sự di chuyển của bạn sẽ mang tai họa cho người khác. Đó là cách mà tất cả chúng ta phải suy nghĩ lúc này.”

“Nên nhớ lúc nào cũng phải bình tỉnh, tử tế và ở nhà.”

Đó là thông điệp của nữ Thủ tướng gởi đến người dân Tân Tây Lan.

Khác với Úc, thông điệp của chính phủ Tân Tây Lan gởi đến người dân rất rõ ràng và dứt khoát – không có lúc vầy lúc khác, không làm cho người dân rối loại vì thông tin không rõ ràng, chẳng hạn như nói rằng khuyên người dân không nên tụ họp đám đông nhưng chính Thủ tướng Morrison lại dự tính đi tham dự trận football hôm 13 tháng 3, cuối cùng sợ công luận lên án nên hủy bỏ. Rồi đến chuyện phân loại những thương vụ nào là cần thiết, những cái nào không, chẳng hạn như gym được xếp vô loại không nhất thiết  – bị loại – nhưng tiệm hớt tóc được mở cửa – trong lúc đòi hỏi luật cách xa 1.5m phải tuyệt đối tuân thủ.

Thông điệp của Thủ tướng Ardern rất giản dị và dứt khoát “Follow the rules and STAY HOME. Act as if you have COVID-19. This will save lives.” (Làm theo luật và ở nhà. Hành xử như bạn đang bị nhiễm COVIC-19. Điều đó sẽ cứu nhiều sinh mạng).

Sự khác biệt giữa người lãnh đạo giỏi và dở trong lúc khủng hoảng là động viên được người dân làm theo lợi ích của quốc gia. Muốn được như thế, điều đầu tiên – thông điệp gởi đến người dân phải giản dị và dễ hiểu.

Sau khi bà tuyên bố luật “full lockdown” vào lúc 12 giờ đêm hôm thứ Tư 25/3 thì sáng hôm sau thứ Năm 26/3, đường xá ở Wellinton hoàn tạo vắng lặng.

Việt Luận

Related posts