Giám đốc tình báo Mỹ: TQ là ‘mối đe dọa lớn nhất đối với dân chủ và tự do’

  • Minh Ngọc

Giám đốc tình báo quốc gia John Ratcliffe đã cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp công nghệ của Mỹ nhằm hỗ trợ kế hoạch hiện đại hóa quân đội của chính quyền cộng sản.

Quan chức tình báo hàng đầu của Hoa Kỳ đã đẩy mạnh thêm nữa các cuộc tấn công của TT Donald Trump vào Bắc Kinh, coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với dân chủ và tự do trên toàn thế giới kể từ sau Thế chiến thứ hai và nói rằng nước này có xu hướng muốn thống trị toàn cầu.

Trong một bài báo trên Wall Street Journal ra ngày 3/12, Giám đốc tình báo quốc gia John Ratcliffe cho biết: “Thông tin tình báo rất rõ ràng: Bắc Kinh có ý định thống trị Mỹ và phần còn lại của hành tinh chúng ta về cả kinh tế, quân sự và công nghệ.”

Ông Ratcliffe, một cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa được TT Trump bổ nhiệm vào vị trí quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ vào mùa xuân năm ngoái, đã khẳng định rằng Trung Quốc là “mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ ngày nay, và cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với dân chủ và tự do trên toàn thế giới kể từ sau Thế chiến thứ hai”.

Ông Ratcliffe còn cho biết, cách tiếp cận của gián điệp kinh tế của Trung Quốc gồm: “Cướp đoạt, tái tạo và thay thế”. Theo ông, chiến lược này là để các thực thể Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của các công ty Mỹ, sao chép nó và sau đó thay thế các công ty Mỹ trên thị trường toàn cầu.

Ông Ratcliffe cũng cáo buộc các dịch vụ tình báo Trung Quốc đã đưa các lỗ hổng vào công nghệ của các công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc như Huawei và tuyên bố những đồng minh đang sử dụng công nghệ Trung Quốc sẽ không được Mỹ chia sẻ thông tin tình báo.

Ông Ratcliffe còn thẳng thừng cáo buộc Trung Quốc đã đánh cắp công nghệ quốc phòng của Mỹ làm “nhiên liệu” cho một kế hoạch hiện đại hóa quân đội hiếu chiến mà Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra.

Đáng chú ý, ông Ratcliffe khẳng định, các nhà chức trách Trung Quốc thậm chí đã “tiến hành thử nghiệm trên người” đối với các thành viên của quân đội Trung Quốc “với hy vọng phát triển những người lính có khả năng tăng cường năng lực về mặt sinh học”. Tuy nhiên, ông không nêu rõ chi tiết về vấn đề này.

Ông Ratcliffe kêu gọi các quốc gia khác nên thừa nhận rằng “thế giới đang phải lựa chọn giữa hai hệ tư tưởng hoàn toàn không tương thích”. Ông cũng gọi những nỗ lực của Mỹ nhằm đối phó với các hoạt động của Trung Quốc là “thách thức trong một thế hệ của chúng ta”.

“Trung Quốc nên là trọng tâm an ninh quốc gia chính của Mỹ trong tương lai,” ông John Ratcliffe nhấn mạnh.

Bài viết của ông Ratcliffe trên WSJ là một trong các động thái mới nhất của chính quyền Trump nhắm vào Trung Quốc. Cảnh báo của ông Ratcliffe cũng nhất quán với quan điểm của các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Tổng thống Trump như Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người cho rằng Trung Quốc xếp hàng đầu trong danh sách các mối đe dọa mà Mỹ đang phải đối mặt.

Trong khi đó, tại Diễn đàn Quốc phòng 2020 của Viện Hải quân Mỹ ở Washington vào sáng 3/12, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley đã nói về những đánh giá của Lầu Năm Góc đối với các mối đe dọa toàn cầu, trong đó ông cũng khẳng định “thách thức hiện hữu chính là Trung Quốc”. Tướng Mark Milley khẳng định: “Trung Quốc không chỉ muốn sánh ngang với chúng ta mà còn muốn vượt xa chúng ta, thống trị chúng ta và có thể đánh bại chúng ta trong cuộc xung đột vũ trang vào giữa thế kỷ  này.”

Minh Ngọc (Theo Theguardian, Business Insider)

Related posts