Hồ Tích Tiến bị tố có quan hệ bất chính với 2 nữ đồng nghiệp

  • Y Bình

Mới đây ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bị cấp dưới tố cáo lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ có quan hệ bất chính và có 2 người con ngoài giá thú với hai nhân viên nữ cấp dưới. Người tố cáo là ông Đoàn Tĩnh Đào (Duan Jingtao) phó tổng biên tập của Thời báo Hoàn Cầu.

Tổng biên tập Hồ Tích Tiến của Thời báo Hoàn Cầu ĐCSTQ bị cấp dưới tố giác mà không cần che giấu danh tính (Ảnh từ internet).

Đề tài ngay lập tức trở thành điểm nóng trên mạng internet, còn ông Hồ Tích Tiến cũng nhanh chóng sử dụng nhiều kênh để bác bỏ rằng tố cáo sai sự thật. Nguồn tin từ Vision Times (tiếng Trung) cho biết người tố cáo không chỉ giao chứng cứ cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương mà còn kêu gọi đình chỉ công việc của Hồ Tích Tiến và tiến hành điều tra.

Nội dung tố cáo của ông Đoàn Tĩnh Đào như sau: “Hồ Tích Tiến, với tư cách là một cán bộ lãnh đạo, đã đánh mất niềm tin lý tưởng, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có mối quan hệ bất chính trong thời gian dài với cựu nhân viên Trương Nam Doãn (Zhang Nanyi) và nhân viên Cao Dĩnh (Gao Ying) hiện còn đang công tác của Thời báo Hoàn Cầu, cả Trương Nam Doãn và Cao Dĩnh mỗi người đều có một người con ngoài giá thú với ông Hồ Tích Tiến. Là người đứng đầu tờ báo của Đảng và là nhân vật truyền thông nổi tiếng của mặt trận dư luận, ngoài mặt thì ông Hồ Tích Tiến tỏ ra cần mẫn và tận tâm, ca tụng lòng yêu nước, nhưng trong lòng thì kiêu căng, ngông cuồng, và hủ bại.”

Vision Times nhận được nguồn tin xác minh hai phụ nữ liên quan đến bản tố cáo, theo đó Trương Nam Doãn từng là biên tập viên của phiên bản Thời báo Hoàn Cầu tiếng Anh, và Cao Dĩnh phụ trách về đưa tin và biên dịch thông tin ở nước ngoài của Thời báo Hoàn Cầu, phạm vi công việc và quyền hành của họ tương đối cao, thuộc hàng cấp lãnh đạo, cũng được Hồ Tích Tiến quan tâm. Hai người này đều là người sát bên ông Hồ nên rất được tin tưởng và trọng dụng.

Trước tố cáo, ông Hồ Tích Tiến lập tức có phản ứng: vài năm trước trong thời gian học ở trường đảng thì Đoàn Tĩnh Đào đã có những mưu đồ cá nhân, kể từ đó bắt đầu ngụy tạo tin đồn về Hồ Tích Tiến. Vì muốn bảo vệ đồng nghiệp nên Hồ Tích Tiến không có đối xử gì khác với Đoàn Tĩnh Đào.

Nhưng nguồn tin mà Vision Times có được là: từ sau khi ông Đoàn Tĩnh Đào có những phát biểu chống lại Hồ Tích Tiến thì dần dần bị Hồ loại khỏi ban lãnh đạo của Thời báo Hoàn Cầu, bị buộc phải hạn chế quyền lực khiến Đoàn Tĩnh Đào rơi vào tình trạng không thể làm được gì. Sau mấy năm vô công rồi nghề, ông Đoàn Tĩnh Đào ức chế cho nên mới có nội dung tố cáo vừa qua. Tuy nhiên, một sự thật không thể chối cãi là Hồ Tích Tiến rất giỏi “đối nhân xử thế” nội bộ, đặc biệt là với các đồng nghiệp nữ, với những người lớn tuổi bất kể vị trí đều được gọi là chị cả, còn với người trẻ tuổi được Hồ Tích Tiến xem như anh chị em thân mật trong nhà, do đó cả tòa báo dường như là sân sau ủng hộ ông ta, mỗi nhân viên đều giống như một thành viên trong gia đình ông ta. Nếu tố cáo là sự thật thì động thái đáp lại của Hồ Tích Tiến như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi chiếu theo phong cách hành xử của ông ta.

Ngoài ra nguồn tin mà Vision Times nhận được cũng cho biết dù biểu hiện bề ngoài của Hồ Tích Tiến tưởng như vô cùng kín kẽ trong ý đồ diễn tả người tố cáo như một bệnh nhân bị điên loạn, và bản thân ông ta luôn phải nhẫn nhịn bao dung xuất phát từ lòng cảm thông, cho thấy con người ông ta ở đỉnh cao đạo đức, nhưng trên thực tế là sau khi biết sự việc xảy ra thì ông Hồ Tích Tiến đã vô cùng tức giận. Ông ta cáo buộc rằng động thái tố cáo của Đoàn Tĩnh Đào vào thời điểm quan trọng của cuộc chiến Trung – Mỹ đã phá vỡ cuộc chiến truyền thông Trung – Mỹ của Thời báo Hoàn Cầu, việc bôi nhọ làm mất uy tín của chính Hồ Tích Tiến đã gây bất lợi đối với phía Trung Quốc trong cuộc chiến này. Hồ Tích Tiến hình dung hành vi tố cáo như vậy giống như đám cháy ở sân sau trong trận chiến quyết định và yêu cầu các nhân viên của tờ báo nỗ lực bảo đảm an toàn trong dư luận để không làm nội bộ hỗn loạn, đồng thời yêu cầu các lãnh đạo có liên quan của tờ báo thông báo cho bộ phận phụ trách không lan truyền tin tức liên quan.

Không chỉ vậy, ông Hồ cũng đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ trụ sở chính. Như mọi khi, ban đầu ông ta bày tỏ với người đứng đầu trụ sở chính về công lao ông ta đóng góp cho tờ báo, qua đó bày tỏ mong muốn tiến hành truy cứu về “vụ cháy ở sân sau nhà mình”. Ông ta cũng bày tỏ hy vọng lãnh đạo trụ sở chính có thể dùng các biện pháp hành chính để giúp dập lửa. Có thể nói, từ cách mà Hồ xử lý siết chặt tình hình có thể thấy sự kiện đã làm ông ta vô cùng khó chịu.

Vision Times cũng nhận được tin tức mới nhất rằng Văn phòng Thông tin Mạng của ĐCSTQ đã ban hành lệnh kiểm soát chặt chẽ tin tức liên quan đến chuyện lăng nhăng của Hồ Tích Tiến, các trang web lớn chỉ được phép công bố phản hồi của chính ông ta và thông tin công bố phải theo tiêu chí làm nhẹ vấn đề, không thực hiện các phỏng vấn và phân tích liên quan.

Tất nhiên vấn đề ông Hồ Tích Tiến bị tố cáo có đúng sự thật hay không còn phụ thuộc vào việc người tố cáo có thể cung cấp thêm nhiều bằng chứng thuyết phục như thế nào, cùng chờ xem Hồ Tích Tiến sẽ giở trò gì nếu người tố cáo đưa ra được bằng chứng rõ ràng và nặng ký.

Y Bình

Related posts